Apple sẽ vượt mặt Nokia mảng smartphone vào năm 2011

niky
8/7/2009 5:0Phản hồi: 25
Apple sẽ vượt mặt Nokia mảng smartphone vào năm 2011
Ai cũng biết rằng hiện nay Nokia đang là nhà sản xuất và phát triển lớn nhất trong thị trường smartphone. Tuy nhiên, theo dự đóan từ các chuyên gia thì thị phần 40% hiện nay của Nokia sẽ chỉ còn vào khoảng 20% vào năm 2013 và đối thủ sẽ vượt qua mặt họ sẽ là Apple.

Biểu đồ dự đoán thị phần smartphone đến năm 2013 từ các chuyên gia phân tích thị trường của Generator Research.

Các nhà phân tích dự đoán rằng, trong vòng 2 năm tới Apple sẽ đạt doanh số 77 triệu máy và chiếm thị phần khoảng 33% trên toàn thế giới, ngang bằng với Nokia vào lúc đó. Và viễn cảnh đó sẽ hoàn toàn có thể diễn ra khi mà các chuyên gia đều dựa trên thực tế tình hình kinh doanh cũng như phát triển của 2 hãng trong suốt thời gian qua.

Hiện Nokia đang phân sức trên nhiều mặt trận như: dòng cấp thấp giá rẻ, hỗ trợ doanh nhân, giải trí đa phương tiện, kết nối cộng đồng… chính vì thế mà nếu họ buông lơi một mảng nào đó thì sẽ là cơ hội không thể tốt hơn dành cho các đối, đặc biệt là một hãng biết tận dụng moị thứ như Apple. Đơn cử như trường hợp: do mải lo phát triển dòng doanh nhân E Series nhằm cạnh cạnh tranh với RIM Blackberry mà Nokia đã bỏ quên dòng smartphone cảm ứng, để rồi mãi sau khi iPhone phát triển đến thế hệ thứ hai thì họ mới bắt đầu có mặt 5800EM và sau là N97.

Nguồn: Generator Research
[relate]nokia[/relate]
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thậm chí là khi Nokia đầu tư cho E series thì vẫn chưa đấu lại RIM , chừng nào Nokia gần thoi thóp phá sản thì may ra chúng ta mới có được 1 sp đột phát mang thương hiệu Nokia
chả có đâu,nokia vẫn nhứt....hihi,tuy thích WM nhưng vẫn ủng hộ nokia....😁
ơ, thị phần smartphone cơ mà, nokia nhìu dògg lắm cơ, chỉ lỗ thôi chứ làm gì fá sản như bạn trên kia nói nhỉ :|
Thương hiệu nokia thì hầu như ai cũng bjk ! Tôi dùng ip mà có mấy người bjk của apple đâu 😁.
mình thấy ko dễ dâu nokia đã có tên thương hiệu, SP cũng chất lươg giá thành hợp lý so với các hãng khác. Nhiều thị trường như VN thì nokia vẫn là sự lưa chọn số 1( ko tin các bac để ý đi 10 nguoi thì có 5 người xài nokia). apple thi chưa nhắm tới RIM cũng chưa mặng mà ,thi hỏi liệu nokia co thua ko ?
hoanglamna
ĐẠI BÀNG
15 năm
nói thật đấu smartphone thì nokia giờ thua BB và Apple ngay thôi! nhưng mà các dòng bình dân, trung cấp thì Nokia vẫn là vô địch! thử coi 1 người mua 1 cái iphone có khi ở nơi khác có 10 người đang mua Nokia 1200 của Nokia ko hơn sao đc 😁
Rất khó hạ bệ Nokia, bởi vì sản phẩm nokia vô cùng đa dang, dành cho những người ít tiền cũng như những người nhiều tiền, những người đam mê công nghệ cũng như những người chỉ biết nghe và gọi,.... đều có thể dùng nokia, vô cùng ngạc nhiên nếu nói là tương lai apple qua mặt nokia!?, Thử hỏi phân khúc thị trường của nokia và apple khác nhau như thế nào. tính đa dạng của Nokia chiếm ưu thế, cho dù Iphone là "điện thoại của trời". chỉ để cạnh tranh với IP thì có thể nói đến N97, chứ không thể đem 5800. Nokia đã biết nhắm đến giới bình dân ham chĩa chọt. mà IP đã bỏ rơi, nếu nói IP cạnh tranh với Nokia thì trước hết hãy đa dạng hóa sản phẩm của mình trước đã.
em tưởng iPhone là " điện thoại của chúa " chứ anh ....?:angry6wn::angry6wn:
đúng như bạn tdk nói.sản phẩm của nokia thì đa dạng và dễ sử dụng nên apple khó mà qua mặt nokia
taolao
TÍCH CỰC
15 năm
Dự đoán vẫn chỉ là dự đoán thôi 😔 Nokia vẫn bán sản phẩm và sống khỏe mà đâu cần đình đám gì.
Các bác so sánh Nokia với Iphone em nghe cứ như so sánh Toyota với Rolls Royce Phantom ấy nhỉ. Một đằng là đa dòng sản phẩm, một đằng là tinh túy của khoa học công nghệ. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng (Câu này nghe quen quen)
pó tay, dang noi smartphone mà, mọi người bí ấm đầu hả, sock.....
Ở đây người ta chỉ nói là Apple qua mặt Nokia ở mặt Smartphone mà thôi chứ có nói wa mặt Nokia đâu mà các bác cứ suy ra tùm lum thế . Về mặt Smartphone thì chắc Apple sẽ qua mặt thôi , nhưng còn lại các phần khác thì ko .
nguyenpa
TÍCH CỰC
15 năm
chừng nào mà học sinh lớp 6 biết cài nhạc, chép phần mềm cho iphone thì may ra apple có cơ hội 😁
Hic,

Trên đời này ko có gì là ko thể. Đừng nhầm lẫn to mà ko chết. Càng to xác càng dễ chết dù chỉ một sai lầm nhỏ.

Đến như General Motor - Biểu tượng nghành công nghiệp Mỹ - Tượng đài của ngành công nghiệp ô tô thế giới với hơn 100 năm tuổi còn chết sặc tiết nữa là cái thằng Nokia vớ vẩn.

Bài học của Sony Walkman còn nóng hổi đó thôi. Chỉ một chút tự mãn, chỉ một lúc ngủ quên trong hào quang của tên tuổi thiết bị audio điện tử vô địch đã để apple thừa cơ tung ra thiết bị thay thế thời thượng: iPod. Để bây giờ trở mình đuổi theo thì đã muộn mất rồi.

Tuy nhiên cơ hội vẫn luôn ở phía trước, Apple rồi cũng sẽ có sai lầm và rồi cũng sẽ có kẻ len chân với những phát minh, sáng tạo mới. Đó là quy luật tất yếu của sự cạnh tranh, đào thải và phát triển không ngừng. Điều đó luôn có lợi cho người tiêu dùng - Cũng đúng thôi, vì họ chính là những người nuôi những tên tuổi đó.

Chẳng có gì là mãi mãi cả 😁
smartphone là dòng điện thoại thông minh, người sử dụng phân khúc này tất nhiên là đam mê công nghệ và luôn muốn sở hữu những mới mẻ cùng các tiến bộ khoa học thời thượng, trong bối cảnh hiện nay thì iphone đúng là lựa chọn nặng ký so với các smartphone của nokia.
Nhưng thực tế là các dòng smartphone của nokia đã có mặt trên thị trường 10 năm rồi, dù luôn có sự thay đổi và nâng cấp nhưng đều không phải là những bước dài và tất yếu làm người dùng cảm thấy nhàm chán.
Tại thời điểm ra mắt đến nay iphone vẫn còn rất là mới mẻ, nó vẫn đc đánh giá là sp bước ngoặt, nhưng cá nhân tôi cảm thấy bây giờ IP sắp bão hòa với thị trường, khi mà đã qua mấy phiên bản mà các cải tiến của Apple cho IP cũng không còn nổi trội nhiều thì khác gì anh 6 béo ngày xưa tới anh N ngày nay của nokia.
thế nên mình có chút hoài nghi với biểu đồ trên, trù khi trao trọn niềm tin vào khả năng sáng tạo vô đối của Apple.
Alililia
ĐẠI BÀNG
15 năm
Apple tăng mạnh như vậy chỉ khi họ cho ra nhiều sản phẩm hơn. Khi đó cơn sốt của nhg Iph sẽ giảm vì sự chờ đợi ít hơn, nhiều chọn lựa hơn rồi
phanuyvu
TÍCH CỰC
15 năm
Đòng ý tới thời điểm hiện tại Nokia vẫn là số 1, nhưng bạn vẫn còn nhớ cách đây gần chục năm vị trí số 1 là Motorola với những sản phẩm đình đám như Star TAC, nhưng họ đã ngủ quên trên chiến thắng và kết quả như thế nào mọi người đã biết rồi đấy. Thế nên Nokia cũng vậy, bây giờ là số 1 nhưng chưa chắc tương lai là thế nào.
Thời gian sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất. kekeke
các bác tranh luận cho lắm vào làm gì, biết đâu đây chỉ là trò quảng cáo của apple sau khi... đút cho tụi nào đó một mớ tiền... hehee, chúc vui
Nokia có nhiều dòng SP nhưng Apple có Iphone là cả 1 cuộc cách mạng về điện thoại chỉ mất 3 ngày để 3GS bán hết 1 triệu chiếc nên theo mình nghĩ Apple vượt Nokia chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ^.^

háhá.....nói lên được điều j nhiều đâu....mới chỉ là 1 sản fẩm mang tên ifone với 3 thế hệ nâng cấp ...3GS sẽ là đời cuối của ifone ................!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019