Apple thay thế Bing bằng Google cho công cụ tìm kiếm trên Siri, iOS Search và Spotlight trên Mac

ART+
25/9/2017 19:34Phản hồi: 85
Apple thay thế Bing bằng Google cho công cụ tìm kiếm trên Siri, iOS Search và Spotlight trên Mac
Apple đã âm thầm thay thế Bing bằng Google cho công cụ tìm kiếm mặc định ở Siri, trình tìm kiếm của iOSSpotlight trên Mac. Tuy nhiên, có lưu ý nhỏ ở đây là các kết quả từ Google trả về sẽ bao gồm: thông tin, tìm kiếm web, tìm kiếm video từ YouTube, hỏi bất kỳ thông tin nào với Siri thì câu trả lời sẽ lấy từ Google, và chỉ có kết quả tìm kiếm hình ảnh ở Siri và Spotlight là từ Bing Image Search. Quá trình chuyển đổi này đã được áp dụng.

Lý giải cho việc làm này, Apple cho biết họ muốn đồng nhất hoá trải nghiệm người dùng khi mà công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt Safari trên iOS và Mac đang là Google Search. Giờ đây thì kết quả tìm kiếm trả về sẽ tương tự với cả Siri, iOS Search và Spotlight. Google trước đây bị đồn đoán là đã trả Apple 3 tỷ USD để tiếp tục trở thành trình tìm kiếm mặc định của iOS.

85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

legiondark
TÍCH CỰC
7 năm
Khổ thân Google
anticafe
ĐẠI BÀNG
7 năm
@legiondark Chẳng gì gọi là khổ thân ở đây cả. Nếu Google không kiếm được hơn nhiều 3 tỉ USD thì chẳng dại gì họ lại chi từng ấy số tiền đó để trở thành trình tìm kiếm mặc định cho iOS.
babydown
TÍCH CỰC
7 năm
@legiondark Nó trả 3 tỷ thì nó kiếm lại ít nhất cũng gấp đôi số đó đó thím
nemoris
TÍCH CỰC
7 năm
@legiondark iOS có hơn 700 triệu người dùng tính ra trả cho mỗi người dùng chưa đc 4$ trong khi số tiền thu lại từ mỗi người này cao hơn nhiều.
legiondark
TÍCH CỰC
7 năm
@legiondark Ặc hóa ra lúc sáng lơ mơ đọc nhầm, thì ra thay Bing bằng Google chứ k phải thay Google bằng Bing=)) Thế thì 3 tỷ vẫn còn rẻ chán :v
Nguyễn MV
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tìm kiếm Google hơn Bing 69 lần
Xài luôn Google Assistant cho nhanh.
@BlackBerryz Trời... hahaha
@BlackBerryz Có vụ này coi chừng iPhone sẽ đắt hàng hơn nữa
Trước xài WP, thằng bing tìm như shit mà MS cài mặc định
nemoris
TÍCH CỰC
7 năm
@locthuyforever thì của nhà thì đem ra xài chứ sao @@
cu kum
TÍCH CỰC
7 năm
Chia tay MS rồi
npdong1994
TÍCH CỰC
7 năm
Siri có biểu tượng với hiệu ứng mới đẹp quá.
Ngon cho Apple.
Bing đúng là một thảm hoạ
Cứ động thái này là có thể suy ra: GG trả nhiều tiền cho Apple hơn so với MS.

Khổ thân GG.
@vnstockguru GG có thể kiếm nhiều hơn số chi đấy bạn
@vnstockguru Chơi với Gg Vừa nhiều tiền hơn mà hàng lại ngon hơn lên Apple nó quất luôn
@Dong_ho_the_ky_com Ai cũng thế thôi. Đến kỳ nộp tiền cho cậu là được. Đảm bảo phải là người trả nhiều nhất cái đã.
A gg đã bơm 3 tỷ trump cho apple mị chả thay sang gg hết. A míc mà k bơm xu nào thì tương lai của big còn ảm đạm lắm.
@Akay Nhím bing dành cho người muốn vào chuồn của tên M$
babydown
TÍCH CỰC
7 năm
Siri còn có người xài hả, mình xài iPad Air 2 mà giờ quên cách gọi Siri cmnr 😁
@dimota ko lẽ xài Galaxy Tab hả 😆))
@babydown Có kêu nó 1 lần, bảo nó hát 1 bài mà nó ko hiểu!!
noob
TÍCH CỰC
7 năm
@dimota Mình đang dùng ipad mini 1 :D
hugnvn87
TÍCH CỰC
7 năm
Cuối cùng thì cũng không ra rồi 😃
Bing dỡ thiệt.
khổ thân bing 😆
Ngon. Có tiền từ GG là a Apple quất luôn
futurex125
TÍCH CỰC
7 năm
G thì bá rồi, cá nhân mình không ưa nổi bing và yahoo. Cho mình hỏi tí, tạo ra 1 công cụ search tốt tốt 1 chút liệu có khó và tốn nhiều chi phí không nhỉ? Sao ko thấy Apple nghiên cứu mảng này (giống Apple Maps)
NamAnn
TÍCH CỰC
7 năm
@futurex125 Bạn thấy MS đổ bao nhiêu tiền bạc công sức vào mà vẫn lẹt đẹt theo đuôi Google là biết rồi. 😃

Search nó có đặc điểm là càng nhiều người sử dụng, thói quen tìm kiếm và dữ liệu thu thập sẽ được nghiên cứu để cải thiện kết quả càng tốt hơn nữa. Đó là lý do vì sao MS không thể làm hài lòng người dùng ở VN bằng Google, đơn giản vì Google hiểu rõ người VN "thích" xem kết quả tìm kiếm thế nào. Trong khi ở Mỹ số lượng người xài Bing không đến nỗi nào vì họ đã xài yahoo và Bing tương đối đủ lâu và nhiều. Tiền 2 anh đều đông như nhau, một anh đã đi trước khá xa và gần như chỉ tập trung vào search thì dĩ nhiên anh đi sau cứ chạy theo hoài rồi.

Quay lại Apple thì chắc họ lượng sức mình nên vẫn phải chờ đợi và tạm hài lòng với tiền tươi từ Google. Không rõ Tim suy nghĩ gì, nhưng nếu còn Steve thì chắc sẽ không bỏ qua mảng này, vừa vì tham vọng và tầm nhìn cá nhân, vừa vì sự oán ghét của ông đối với Google - ông đã từng tính loại bỏ Google search khỏi iOS, nhưng cuối cùng ngừng lại vì hiểu rằng nếu không có thay thế đủ tốt thì người dùng sẽ quay lưng với iPhone.
@NamAnn Steve Jobs từng nói là họ không bao giờ cạnh tranh mạng xã hội với FB hay tìm kiếm với GG vì hai hãng làm đã quá tốt và Apple làm không thể nào tốt hơn. Thế là Apple làm một cái mạng xã hội Ping cho người yêu âm nhạc và nó gắn vào iTunes chứ không phô ra ngoài.

Nếu Apple oán ghét GG thì Eric Schmit đã không có ghết trong Hội đồng quản trị của Apple. Eric quá hiểu iPhone OS lợi hại sao nên đã chuyển Android từ cạnh tranh BB sang cạnh tranh iPhone ngay trong năm iPhone còn chưa bán được 3 triệu chiếc trong cả 1 năm và lúc đó BB vẫn làm vua smartphone.

Chính xác là Steve ghét Android vì đó là 1 sản phẩm ăn cắp trắng trợn.
futurex125
TÍCH CỰC
7 năm
@futurex125 phân tích hay, thank các bác!
micheal90
TÍCH CỰC
7 năm
@futurex125 Apple chưa tìm ra lí do để làm search engine 😃 Đại khái là lợi nhuận từ đó không quá béo bở vì có nhiều đối thủ mạnh cạnh tranh! Hơn nữa, đê làm search engine, cần có thời gian để tạo ra một cơ sở dữ liệu đủ lớn => mất nhiều thời gian như cái apple maps. Nhưng maps thì apple buộc phải làm, vì họ còn dùng nó để tạo ra xe tự hành và các dịch vụ khác nữa. Nói chung là apple thấy đủ hấp dẫn thì họ sẽ lao vào thôi. Search chưa đủ hấp dẫn với họ. Ngồi không cũng hưởng mấy tỉ đô, còn lao vào làm thì ko khéo chả thấy lời, mà chỉ thấy lỗ 😃
Apple cũng phải nể google vì bán ads trên nhà thằng khác đâu phải dễ 😔
Lợi ích cho cả hai thì không có lý nào không hợp tác được

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019