Apple thuê những chuyên gia từng làm việc tại Tesla để tiến hành phát triển công nghệ xe tự hành

_vphlinh_
9/11/2021 4:35Phản hồi: 58
Apple thuê những chuyên gia từng làm việc tại Tesla để tiến hành phát triển công nghệ xe tự hành
Để có thể tiến hành phát triển công nghệ xe tự hành, có vẻ như Apple đã thuê một số chuyên gia trong lĩnh vực xe tự hành từng làm việc tại Tesla về làm việc cho mình nhằm có thể vạch ra kế hoạch cũng như quy trình thích hợp để thực hiện dự án này; trong số đó có Christopher "CJ" Moore, người từng là giám đốc Phần mềm Autopilot của Tesla.

Có vẻ như Moore đang trong quá trình thảo luận với Apple để ký kết hợp đồng, và khả năng cao khi làm việc tại Apple, anh sẽ cùng làm việc với Stuart Bowers - người cũng từng đứng đầu bộ phận Autopilot của Tesla. Ngoài Moore và Bowers, Apple còn thuê thêm Michael Schwekutsch và Steve MacManus, cả hai đều từng là Phó Giám đốc Kỹ thuật tại Tesla.

Theo Engadget
Cover từ Pagenews
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dự án này nghiên cứu lâu dữ. Thiết kế không biết thế nào chứ phần cứng chắc chắn dùng chip ARM của Apple rồi, dự là siêu mạnh. Còn phần mềm dự sẽ có 1 bản OS đầy đủ tính năng chứ không phải chỉ là Carplay. Ngoài ra, Apple sẽ miễn phí một năm gói Apple one premier cho ai mua xe.
@seal2002 Tôi viết như vậy mà hiểu thành xe không cần động cơ điện thì trình đọc hiểu best rồi
Yêu quá
takine
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Carl Ngáo ngơ
@seal2002 Xe tự hành phụ thuộc chính vào chip và thuật toán còn gì nữa. Xe không có động cơ điện vẫn chạy được nhé.
seal2002
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Carl tôi nói chạy nhanh, chứ không phải là dùng chip để chạy. bạn đọc lại cho kỹ nhé, cơ mà tôi đã sửa để tránh nhầm lẫn rồi
Cười vui vẻ
delimart
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hy vọng Apple sẽ phát triển chuẩn sạc riêng để không bị hoà lẫn với những hãng xe bình thường khác.
@delimart Sạc riêng của ap thì có mà cả ngày mới đầy pin. Hy vọng k giống dt
@trung tâm vpp 97 lê duẩn pleiku Chắc dùng type C chứ ko ko dùng lightning kkk
@delimart Muốn sạc Apple Car phải bật ngửa con xe lên để sạc từ dưới đáy giống Magic Mouse cơ! Sạc thế Apple mới bảo là đỉnh cao công nghệ
Nam.Quach
ĐẠI BÀNG
2 năm
Kính xe sẽ có phần tai thỏ cho camera hành trình.
@Nam.Quach Cực kỳ thuyết phục. Các đội còn lại chắc là...đục lỗ 😁
2Tek.vn
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nam.Quach xe phải phơi bụng ra mới sạc đc nữa nhé
Ryan060
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nam.Quach @Nam.Quach vậy bạn ko để ý là xe bây giờ đều bị một khoảng đen tai thỏ cho cảm biến ak
Nam.Quach
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Ryan060 Tai thỏ nếu có trên xe cũng hợp lý mà, vì nó không nằm ngay khu vực mắt nhìn
Ngày tàn của Tét La sắp tới.
SagaKiller
TÍCH CỰC
2 năm
@D.lord Bạn nhầm rồi, vì Tesla đã đăng ký hầu hết bằng sáng chế xe tự hành, không dễ phát triển cái mới mà không đụng mấy bằng sáng chế đó, tưởng chôm người là xong đâu 😐
Khoa81
CAO CẤP
2 năm
@D.lord Những thằng chết đầu tiên sẽ là Toyota, Hyundai, Kia... nhé
Mrjun88
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Khoa81 Đợi đó mà nó chết apple còn đang đi thuê ng vs tìm chỗ gia công mấy thằng như toy vs huyn nó có hết công nghệ xe điện và tự hành từ mấy năm nay r . Apple ngỏ ý thuê mà tụi nó còn từ chối là hiểu r. Nhưng nó muốn ăn cho sạch miếng bánh và dây truyền sx xe xăng nên chưa ra ồ ạt các mẫu xe điện thôi . Ngoài lý do tận dụng dây truyền thì khi làm xe điện nhật hàn sẽ phải dụa vào trung quốc rất nhiều ở khoản linh kiện như sx pin và bán dẫn . Mà phụ thuộc thì các nc phát triển ko khoái r nhập siêu r bị ở ép các kiểu
Ngày tàn của các siêu xe đã đến
Vụ xe điện thấy anh táo hơi chậm nhỉ.
Chắc ảnh định tung sản phẩm trên cơ các hãng khác nên ngâm cứu hơi lâu.😂
Vin nó đập cho chết
K đơn giản như vậy đâu, testla là hệ sinh thái rồi, từ phần mềm lẫn phần cứng và lẫn pin
Hiểu nôm na, Test là y chang như Intel + Microsof , Từ A-Z nó tự làm hết k thuê thằng nào, có lẽ mỗi con chip thuê tsmc
chickenbg
TÍCH CỰC
2 năm
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Bác so sánh luôn Tesla là Apple trong giới xe điện luôn cho nhanh, công nghệ pin cứng mềm nó tự chủ
nếu có 1 tỷ sẽ mua nhưng giờ thì khó quá 😭😭😭
Khi một công ty đã đạt được chỗ đứng vững chắc thì tự nhiên họ sẽ phải mở rộng để tăng lợi nhuận. Đó là lẽ thường.

Tuy nhiên không như mảng điên thoại, khi họ chỉ phải đối đấu với Android, vốn dĩ mô hình của nó không thể đe doạ iOS thì mảng oto họ phải đối đâu Tesla và hàng loạt các tên tuổi oto khác.
Mảng metaverse thì bên cạnh họ là hai gã hàng xóm ồn ào là Mic và Face.
Liệu chiến lược im lặng và làm của Apple có thành công không hay họ sẽ lặp lại bị kịch của Nokia khi có quá nhiều sản phẩm? Hồi sau sẽ rõ
@Rain_In_River Các hãng xe khác bị khuyết điểm vô cùng lớn là thời gian chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang xe điện, cả 1 hệ thống và lộ trình dài hơi đến 10 năm nữa, giờ cơ xe điện ra nhưng vẫn ít khách hàng, đối tượng khách hàng cao cấp vẫn ít ng bỏ tiền ra mua xe, trong đó Apple lợi thế là sẽ đánh vào tệp khách hàng nhóm cao cấp, tức là trên cả Tesla. Giá Applecar ra sẽ cao chót cho xem.
dual1
CAO CẤP
2 năm
@tannguyen2606 Các hãng xe nhật thì chưa biết, xe châu âu hầu như đã sx xong xe điện đến độ châu âu nó lên lộ trình chấm dứt hẳn xe đốt trong luôn rồi.
takine
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tannguyen2606 Phân tích ngu mà viết chi cho dài vậy anh
Rồi cũng sẽ bị chửi và chê không thương tiếc theo mô-típ quen thuộc. Sau đó những người chửi này cầm điện thoại lên gọi đại lý đặt hàng

Giám đốc công ty đối thủ thì nhắn với đội ngũ kỹ sư "Copy y chang tính năng của iCar cho kao bằng mọi giá"
Cười vô mặt
NHTboy
ĐẠI BÀNG
2 năm
Apple làm việc… rất tới công việc
Vinfast nên thuê nhân viên apple để làm xe VIN
Sợ Apple vượt mặt Tesla đái ra quần luôn
Ôi giời có chiếc xe mà từ thuở hàn vi chưa thấy bóng dáng đâu. Áhihi ýhaha
Chờ xe Apple cứ như chờ Cát Linh ..🤣😅
chickenbg
TÍCH CỰC
2 năm
Gớm mấy ông con nít chưa gì đã doạ Tesla các thứ, bên Car quá nhiều hãng lâu năm tuổi đời với kinh nghiệm hàng chục, trăm năm ý chứ, từ đt qua oto cả quá trình, có bán ra chưa chắc dám xài
ThaiLuong48
ĐẠI BÀNG
2 năm
@chickenbg Thuê người có kinh nghiệm về làm việc được không bạn? Apple chỉ là một công ty thôi và nên nhớ là họ có rất nhiều tiền. Họ dùng tiền để đổi lấy ngần ấy năm kinh nghiệm của các hãng xe hơi được không ạ? Suy nghĩ tích cực hơn đi... kinh nghiệm chỉ nằm trong đầu mỗi người và người ta dùng nó để kiếm tiền hoặc đáp ứng được những ý tưởng của họ thôi.
Bớt thần tượng Tesla đi bạn, chỉ là công ty khởi đầu cho một ý tưởng, còn hiện thực hoá nó có tốt hay không thì còn có những công ty to bự khác. Quan trọng là họ có hứng thú để làm hay không mà thôi.
takine
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ThaiLuong48 Phân tích ngáo mà viết chi cho dài vậy anh. Xe tự hành phụ thuộc vào AI, AI của Tesla nó học hơn chục năm nay rồi, và chưa kể bằng sáng chế muốn vào phải mua lại của Tesla vì mảng này Tesla nó đk gần hết mẹ rồi, muốn nhảy vào còn khướt. Giờ muốn nhảy vào còn phải thuê lại kĩ sư của tesla mà a nói như đúng rồi.
A lấy cái việc đi so tiền thì ngu quá ngu 🤣
ThaiLuong48
ĐẠI BÀNG
2 năm
@takine Chưa biết người ta ra sao mà chửi người ta ngu này ngu nọ thì biết trình độ lẫn văn hoá của bạn ra sao rồi 🙂. Có thể Tôi sai nhưng chưa chắc bạn đã đúng 🙃
Apple chắc đổi chiến lược sang làm giải pháp làm infotainment system hay sao ý. Đưa anh trùm Apple Watch sang dự án xe. Tạo ra giải pháp cứng và mềm. Các hãng bê nguyên khối tích hợp vào xe. Nhìn kỹ xe Tesla như con iPad đưa vào xe mà không hãng nào làm ra hồn. Không làm đc xe thì làm máy tính quản lý toàn bộ xe. Chứ Tesla Computer cũng giống thế mạnh bây giờ trên Mac và iPad mà.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019