Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple từng giấu nhẹm vụ 128 triệu người dùng iPhone có thể bị thu thập dữ liệu

Didu
11/5/2021 3:57Phản hồi: 98
Apple từng giấu nhẹm vụ 128 triệu người dùng iPhone có thể bị thu thập dữ liệu
Từ phiên điều trần của vụ xét xử AppleEpic Games, chúng ta biết thêm rất nhiều thông tin đáng quan tâm trong quá khứ mà nếu không có thì chúng ta chẳng biết. Mới nhất là việc Apple giữ im lặng, không thông báo cho 128 triệu người dùng iPhone về khả năng họ bị tấn công và thu thập dữ liệu.

Chuyện là vào tháng 9/2015, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều ứng dụng trên App Store có chứa mã độc, con số này là 40 và sau đó tăng lên thành 4000 apps khi nhiều nhà nghiên cứu vào cuộc. Nếu cài những app này, iPhone hay iPad có thể biến thành botnet để thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Những giám đốc cấp cao phụ trách App Store biết điều này và email để thảo luận liệu có nên thông báo cho người dùng về nguy cơ hay không. Apple thời điểm đó phát hiện 2500 ứng dụng có mã độc, chúng được tải tổng cộng 203 triệu lần bởi 128 triệu người dùng, trong đó 18 triệu là ở Mỹ.

Sau khi giám đốc phụ trách App Store Matthew Fischer viết email, đội ngũ trải nghiệm người dùng đã phác thảo kế hoạch cụ thể để thông báo người dùng bằng ngôn ngữ địa phương, bao gồm cả tên ứng dụng nhưng cuối cùng Apple quyết định không làm thế. Bản thông báo có đề cập nếu người dùng có những app được liệt kê thì họ nên cập nhật chúng ngay lập tức để fix lỗi.

Lỗ hổng này tới từ việc các nhà phát triển sử dụng bản sao giả mạo của Xcode để viết ứng dụng, tạo cơ hội chèn mã độc một cách dễ dàng.

Nguồn: Wired
98 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sau vụ này thì các anti tha hồ bới móc, cạnh khoé Apple cho coi 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@vietanhnb1993 Từ iphone SE lên 12 phãi thốt lên: quái, người ta làm cái điện thoại mạnh như vậy để làm gì trời. nó có giảm chút hiệu năng cũng khó mà nhận ra nổi 😆
@vsphere Vụ này không chửi hơi phí đúng không.
@Khac Cuong Không ăn lương nhưng có hạt bụi nào từ đống quà Tinhte là phải la liếm không thiếu cái nào 😃
vtkhang
ĐẠI BÀNG
3 năm
@catbui01 Bẩn gì đâu. Đối với người dùng iphone vậy là sạch chứ bẩn gì. Apple bảo vệ tụi em lắm. 😃
Chỉ là khả năng thôi mà
Cười vui vẻ
huynhpv
CAO CẤP
3 năm
@Ku Ủn đúng rồi, chèn mã đọc để chơi chứ thu thập làm gì đâu =))
@Ku Ủn Với lại lý do khách quan, bị người khác gian lận chứ có phải chủ quan Apple cố ý làm đâu
@Lamnguyenletran Với lý do chủ quan, QC appstore "vì người dùng" thì phải cố ý giấu nhẹm đi.
@D.lord mấy cái này khó nói lắm,
khi bạn làm sai một việc gì, nếu bạn cảm thấy bạn âm thầm giải quyết được thì bạn có giám công khai nhận lỗi không ? hay là trước tiên bạn âm thầm giải quyết trước đến khi không giải quyết được mới công khai
vt.marca
TÍCH CỰC
3 năm
Mod làm vầy cuối tháng bị trừ lương sao. Ko sợ á.
@vt.marca Mod tinhte giàu sẵn rồi. Lương ít nhiều không quan trọng ha. 🤣
Hệ thống kiểm duyệt app thế là tiêu rồi, dự là hiện tại vẫn còn nhiều app rác nhưng chưa tìm ra hết
@nhoxs2zin 2015 đó bác, nay 2021 ròii
@Thi Eat Apple vấn đề có người report hay ko thui chứ vụ 2015 cũng kéo dài nhiều năm mà.
@nhoxs2zin Apple nó check chủ yếu về mặt trải nghiệm người dùng chứ check deep code thì google nó quét tốt hơn apple nhiều.
Tính năng thôi mà.
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
Lỗi là do người dùng tải App không đúng cách nha chứ Apple không có lỗi 🤣
Store chính hãng còn lọt vậy. Thử hỏi ông Epic đòi mở Store riêng thì nó còn nát như nào nữa ?
Thì cũng như Microsoft lúc trước thôi. Nó làm ra Win, xong nó cài IE hay Windows Media Player vô (cũng là đồ nhà làm), xong bị kiện sml. Hên là nó còn cho người dùng tự cài cái họ thích chứ ko ép xài đồ mặc định mà còn bị vậy.
tbdat11
CAO CẤP
3 năm
@dualshoсk Ủa thế Epic Store trên Windows có vấn đề gì à? 😆
OK chờ tòa thôi chứ đúng sai thì mỗi người 1 ý.
@dualshoсk Nếu Epic được mở store riêng, bạn không tin nó thì bạn dùng App Store, nó có bắt bạn dùng đâu? Quan trọng là người dùng có thêm lựa chọn.
Hên quá thời gian đó mình vẫn còn đang sài Windows Phone 😆
Thế mới biết vấn đề không phải là hãng nào bảo vệ quyền riêng tư của người dùng tốt hơn hãng nào. Mà là hãng nào giấu giếm rò rỉ thông tin người dùng tốt hơn hãng nào. Apple số 2 không ai dám số 1.
@From Team B With Love Chuẩn rồi. Chưa chắc đã là bảo vệ tốt hơn. Chẳng qua tôi méo nói ra để cho các ông tự sướng thôi.
@From Team B With Love Im lặng là vàng quả là k sai
@From Team B With Love á thằng việt gian này đây rồi
Apple ko lộ dc đâu.
Các bạn làm gì k tốt các bạn có nói ra k . Ngu chi
Kaka. Không giấu đi để bọn android nó xé xác à
Apple chơi không đẹp vụ này, đọc xong rất bực.
Nhưng giờ mà chuyển qua Android thì còn chết nữa, nên thôi.
@N.S.T thì ai xài apple đã chết gì đâu
N.S.T
ĐẠI BÀNG
3 năm
@kEn ViP Đang nói việc xài android, có động chạm gì đến apple
raindal
TÍCH CỰC
3 năm
@N.S.T Mình cũng xài Android và chẳng thấy chết gì. Các hãng chỉ nên khuyến cáo, còn người dùng muốn làm gì trên máy họ là tuỳ họ. Một thế giới mở và người dùng tự biết bảo vệ mình vẫn tốt hơn một thế giới đóng và các hãng ép buộc người dùng phải theo tiêu chuẩn đạo đức, an toàn của họ. Thế giới đóng đó chẳng khác gì một sự chuyên chế độc tài cả.
@dustonthewind Android có giết người đâu mà chết. haha. còn với ý nghĩ của bạn thì bạn ko nên dùng cái nào cả khỏi phải mất thông tin. haha.
Rồi sao nữa...
Android cũng đầy, công bố chắc hàng ngày như covid
Cười vô mặt
tuchangioi
TÍCH CỰC
3 năm
Với táo thì là chuyện nhỏ thôi, do các bác không cẩn thận.
dacviet
TÍCH CỰC
3 năm
Samsung với Google mà xuất hiện trên tiêu đề này thì mới có chuyện vui đc.
cũng khó trách apple, doanh nghiệp mà. Giờ đây thì apple cho chúng ta thấy rõ việc họ an toàn với người dùng thế nào

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019