Apple Watch đang trên đà đạt ngưỡng 100 triệu người dùng trên toàn thế giới

P.W
5/10/2020 6:57Phản hồi: 167
Apple Watch đang trên đà đạt ngưỡng 100 triệu người dùng trên toàn thế giới
Cover_AppleWatch.jpg

Tốc độ tăng trưởng doanh số của Apple Watch đã bùng nổ kể từ khi nó chính thức ra mắt thị trường vào năm 2015. Ở thời điểm này, chiếc smartwatch của Apple đang trên đà đạt ngưỡng 100 triệu người dùng trên toàn thế giới, và đã đưa Apple trở thành một trong những đối thủ lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất, trên thị trường thiết bị đeo theo dõi sức khỏe và vận động.

Như Above Avalon đã từng phân tích, chiếc smartwatch trở thành sản phẩm hot ngay đúng thời điểm mọi người đang đi tìm món đồ tiếp nối cơn sốt smartphone vài năm về trước. Ai cũng để tâm tới những công nghệ nhận diện giọng nói, loa thông minh và cố gắng biến nó trở thành cơn sốt kế tiếp, đổ hàng tấn tiền và công sức phát triển sản phẩm. Vì một lý do nào đó, gần như tất cả những công ty phát triển loa thông minh hay công cụ hỗ trợ nhận diện giọng nói đều không đạt được thành công như mong muốn, cũng như không nhận ra rằng, chiếc đồng hồ thông minh mới là cơn sốt kế tiếp.
Dù nhiều nhà phân tích từng cho rằng, Apple đã bỏ lỡ cơn sốt loa thông minh và công cụ hỗ trợ người dùng nhận diện giọng nói, nhưng bù lại họ tìm được thành công quá lớn ở một thị trường khác hoàn toàn.

Bản thân loa thông minh không có được sức hút, đơn giản vì nó thiếu tính cá nhân. Chiếc loa sẽ đặt ở nhà, anh em sẽ không thể đem nó theo đi khắp mọi nơi, không giống như chiếc smartwatch đeo lên cổ tay. Như Neil Cybart từng phân tích hồi năm 2017:

“Tôi không nghĩ loa thông minh cố định sẽ là món đồ định hình tương lai của công nghệ. Thay vào đó, các công ty chọn sản phẩm loa thông minh để tận dụng lợi thế giữa thời điểm mọi người chưa chắc chắn về tương lai của ngành công nghệ, khi chưa có một định hướng rõ ràng về sự phát triển của công nghệ và thiết bị công nghệ. Người tiêu dùng đổ xô đi mua loa thông minh, vận hành bởi những công cụ AI hỗ trợ nhận diện giọng nói, mà không có ý niệm rõ ràng làm thế nào hai công nghệ đó nên được sử dụng ra sao.

Điều khá quan trọng đúc kết được từ những nghiên cứu thị trường đó là tỷ lệ sử dụng loa thông minh không tạo ra được một xu hướng rõ ràng. Cùng lắm thì, loa thông minh đều được dùng vào những mục đích sử dụng bình thường, thứ hoàn toàn có thể được phục vụ bởi công cụ nhận diện giọng nói trên smartphone hay smartwatch. Tình hình thị trường rất khác với những gì báo chí mô tả. Những phóng viên công nghệ đơn giản là đã quá tự tin và tích cực.”

Những phân tích của Cybart cũng chưa hẳn đã chính xác hoàn toàn, vì dù sao đi chăng nữa, riêng tại thị trường Mỹ, loa thông minh đã bán được xấp xỉ 90 triệu sản phẩm, chẳng thua kém mấy so với Apple Watch. Chưa kể, hai sản phẩm cũng phục vụ nhu cầu rất khác, không nhất thiết phải “nước sông phạm nước giếng”.

Nhưng ở một khía cạnh khác, theo ước tính của Cybart, 35% số người dùng iPhone ở Mỹ đang dùng Apple Watch, con số chứng tỏ thành công không thể phủ nhận của chiếc đồng hồ thông minh từ Apple. Để tiện so sánh hơn, iPhone và iPad tốn ít thời gian hơn nhiều để chạm mốc 100 triệu sản phẩm bán ra thị trường, nên báo giới tỏ ra nghi ngờ về thành công của Apple Watch cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng dần dần, Apple Watch trở thành trung tâm của định hướng kinh doanh trong tương lai của Apple. Và với thị phần 55% trên toàn thế giới ở thời điểm hiện tại, cùng mẫu Apple Watch SE giá hợp lý vừa ra mắt, không thể lờ đi sức hút của chiếc đồng hồ thông minh đến từ Táo Khuyết.

Theo WCCFTech
167 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vượt qua được lượng người dùng đồng hồ cơ thì có gì mà AW ko làm được mô? 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
t2d90bn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 Trước bác kêu tính mua SE mà
@t2d90bn Đúng òi, còn phải cân nhắc xem pin của SE thế nào, nếu cũng 1-2 ngày sạc đều đặn thì chắc bỏ luôn ý định này 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
t2d90bn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 E nghĩ kể cả s6 cũng chưa chắc trụ đc đến 3 ngày đâu ;)
@t2d90bn A mua SW sẽ chọn dòng nào pin lâu chút, cỡ tuần cho đỡ phải sạc nhiều, còn giá rổ cũng ko mấy quan trọng, vấn đề phải đáp ứng được nhu cầu của bản thân, chứ xài SW cũng như smartphone phải sạc đều đặn mỗi ngày thì ức chế lắm 😷
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
hoang559
TÍCH CỰC
4 năm
Apple là Số 1👍
Ai chứ mình chả thích AW tẹo nào
nom cứ như đồ chơi
@bangtoto Mua về bỏ tủ ngắm thích lắm bác ạ, cố gắng tránh mấy con tàu đội lót TS ra nữa là ngon 😁
@denmilu có đồng hồ cơ rồi thì lại thích smartwatch. có Smartwatch thì lại chưa có thích truyền thống nữa 😁
hoangvnb
TÍCH CỰC
4 năm
@tientran517 AW hoặc SmartWatch với mình ko bao giờ được ưu tiên vì vẫn thích đồng hồ cơ truyền thống
@tientran517 Bản nhôm nhìn như đồ chơi thôi, bản thép hay titan, gốm nhìn cũng sang trọng lắm
Re0
CAO CẤP
4 năm
mình. sẽ tậu. một. em cào cuối năm nay ^^!
@Re0 chúc bác tậu được 1 em ưng ý !
Re0
CAO CẤP
4 năm
@quangthegtvtk49 Ok bác
mrdrg10
TÍCH CỰC
4 năm
Đợi mặt tròn. Vẫn dùng sr4 lâu rồi nhưng mặt tròn vẫn là gì đó sang trọng và quý phái.
@mrdrg10 Apple có nói mặt tròn không thể hiện tốt trong việc hiển thị nội dung nên họ có làm đâu, tuy nhiên hiện giờ thấy Samsung đang làm khá tốt giao diện người dùng đồng hồ
@mrdrg10 Đưa SR4 cho mình 😁 , lấy Galaxy Watch 3 đi cụ, đẹp lắm
DSC_0464.JPG
mrdrg10
TÍCH CỰC
4 năm
@tuandung204 Trc aw e dùng samsung gear s3, mà trải nghiệm nó còn kém xa aw quá. Ko biết h khá hơn chưa.
@mrdrg10 Mình có được dùng AW đâu mà biết 🤣 chỉ biết là Watch 3 dùng cơ bản giải quyết được vấn đề mình cần.
Mặt đồng hồ thì đẹp, dây da đeo sang, còn app thì vẫn hạn hẹp lắm.
Tuấn Cake
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngoài khoản pin ko thể chấp nhận dc thì cái gì cũng okei hết .
@black_chicken pin chắc là cái nâng cấp sau cùng rồi. mà cũng phải thôi bác, cái đồng hồ bé xíu mà nhét vào đây bao nhiêu là thứ.
Hungtvvt
TÍCH CỰC
4 năm
@black_chicken tối ngủ cũng lấy ra nên trụ 2 ngày là thấy ổn. ngày xưa cũng nghĩ pin kém giờ thì dùng chả quan tâm tới pin chỉ biết tháo ra thì sạc
Tuấn Cake
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hungtvvt Bình thường hôm nào cũng sạc thì đều OK cả. Có những hôm phải đi làm từ sáng hôm trước đến tối hôm sau mới về đến nhà thì máy đều ko trụ được.
kunsubin
TÍCH CỰC
4 năm
Những tính năng hiệu quả về y tế nhất thì nó chỉ có ở Mỹ, còn ở VN chắc chỉ có xem giờ là cùng=))
@kunsubin cái này do nước sở tại cấp phép thôi, không phải do anh táo !!!
@quangthegtvtk49 toàn thứ tào lao giết thời gian =))
zlatan10
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kunsubin Bị tật nguyền hả. Có cần cho tiền mua cây nạn để chống ko :v
umumti
CAO CẤP
4 năm
@kunsubin Cả đống tính năng có theo máy thì không nói, lôi một tính năng ra để phủ định hết,...khéo so sánh sánh nhỉ?
RIM
CAO CẤP
4 năm
Đạt mốc một tỉ người dùng như iPhone thì có lẽ lâu nhưng 100 triệu người dùng thì chắc AW cán mốc này nhanh thôi!
@RIM Thương hiệu của apple quá khủng ý chứ, ai cũng biết, đeo vào kiểu thấy "nâng giá" vãi.
Ko hiểu sao cứ thấy trên tay đeo AW là thấy "hoành" rồi 😁
Tính ra nó là chiếc đồng hồ bị chê nhiều nhất, nào là để tiền đó mua đồng hồ cơ các kiểu. Chúc mừng Apple.
@Gabriel le càng chê nhiều chứng tỏ được người dùng quan tâm nhiều đó bác .
Tr Thay
TÍCH CỰC
4 năm
chúc mừng aw! cải thiện thêm về pin nữa thì tuyệt vời
Vẫn còn đang sài Casino haha!
Đeo vô thấy thượng đẳng liền 🤣
arsenal911
TÍCH CỰC
4 năm
@Fbiprohj m đem con galaxy watch về mà đeo vào trym ấy, thượng đẳng hơn =)))
@arsenal911 Tui đang thượng đẳng mà. Bớt gáy nha 🤣
63BE4812-E3D7-49BA-BE75-87C23A64580D.jpg
Apple thực sự đã lên đỉnh nhiều lần và năm nay sẽ lại lên đỉnh tiếp
@Hau Quoc Nguyen năm nay apple vẫn sẽ ổn. Mặc dù dịch bệnh, kinh tế khó khăn
@Hau Quoc Nguyen Mỗi lần anti phán Apple đã ở bên kia dốc thì nó lại lên đỉnh 🤣
AW tốt thật nhưng pin hẻo quá nên dùng thằng khác
@aws mấy cái xiaomi pin nó toàn chơi 15- 20 ngày. kinh thật đấy .
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
Mấy bác cứ chê pin hẻo mình thấy không hiểu cho lắm. Đeo đồng hồ thì cũng có lúc tháo ra như đi tắm, tối về nghỉ ngơi thì để nó lên đế sạc. Hay các bạn ấy đeo suốt nhỉ?????
killuaxgon
ĐẠI BÀNG
4 năm
@NTN.PF Nhiều người muốn đo giấc ngủ nên đeo bao đêm nữa bác ơi.
@KeniVinh Cái gì làm thường xuyên thành thói quen thì sẽ không khó chịu nữa 😆 hàng ngày bác sạc pin đt có thấy khó chịu không?
Booooozyer
TÍCH CỰC
4 năm
@killuaxgon Mình dùng smartwatch từ hồi Pebble rồi chuyển qua Fitbit Alta hồi đó cũng rất hào hứng vụ đo giấc ngủ, nhất là con Alta nó nhỏ, đeo đi ngủ cũng k vướng víu gì, Nhưng vẫn muốn lên đời vì con Alta ngoài đo đạc thì nhạt nhẽo quá. Nên là lên Garmin, 1 phần do con Garmin đo giấc ngủ khá ngu, 1 phần bởi nó to nặng nên dần bỏ thói quen đeo đồng hồ đi ngủ. Và thấy đo đạc xong cũng k giải quyết gì lắm, mình ngủ ngon hay k sáng dậy là biết liền cần gì phải nhờ máy nó đo.
Thế nên là bỏ qua 6 đời AW bởi đủ các loại thiết bị đeo khác thì giờ mình thấy rất ok với AW 😁 (bởi cuối cùng thì nó thiết kế đúng với mục đích sử dụng của mình) :D Ngày trước thì rất ghét AW vì nó thiết kế cái viền màn hình to quá, đến S4 là đã ưng mắt r :v
@finalmagic Tất nhiên là có rồi kkk.
qua2007
TÍCH CỰC
4 năm
thịnh hành
Đã xài và đã chán, nay chuyển sang GM 😁
image.jpg
techmen
TÍCH CỰC
4 năm
@NDC9057 GM ko thời trang bằng AW tuy nhiên trâu bò hơn, có vẻ sẽ xuống cấp lâu hơn AW hay SW
Booooozyer
TÍCH CỰC
4 năm
@techmen Xác nhận việc xuống cấp lâu hơn, mình mới bán Fenix 5 sau 3 năm dùng, bản kính thường nhưng ngoài việc cái viền benzen xước k tránh đc thì màn miếc các chức năng, pin vẫn như mới 😁 Mỗi tội dùng Garmin chậm chạp, app thì ngu, tính hữu dụng thấp nên đã về AW :D
IMG_0063.jpg
techmen
TÍCH CỰC
4 năm
@Booooozyer GM Nó giống như xe bán tải Ford, AW nó giống Tesla vậy đó...2 trường phái
Booooozyer
TÍCH CỰC
4 năm
@techmen Đúng bác, GM bác nào chơi thể thao chuyên chuyên tí thì quá hợp lý, còn e chỉ đi bộ hàng ngày thôi nên GM lại thừa quá 😁
Phúc Luca
ĐẠI BÀNG
4 năm
Apple đỉnh thật!
ndthuanx
TÍCH CỰC
4 năm
100tr người dùng thì cũng 0 chính xác, vì có rất nhiều triệu người mua nhiều dòng AW.
Mấy đứa em quanh tôi mua xài được vài tháng rồi bỏ, quay lại đồng hồ cơ.
@ndthuanx nó tính trên số lượng thiết bị được kích hoạt mà
cuquynh
TÍCH CỰC
4 năm
@ndthuanx Quanh tôi thì nó vứt hết mấy con cơ , mà nói thật người dùng đồng hồ cơ chính hãng được bao người đa số là dùng hàng fake bán ở chợ nhìn lúc nào ông vàng Quạch
@cuquynh ra chợ sinh viên là sáng quắc luôn. 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019