Apple Watch: Làm cách nào chỉ mất 5 năm, Apple thống trị thị trường 265 năm tuổi?

P.W
10/2/2020 13:2Phản hồi: 447
447 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tq@thanh
TÍCH CỰC
4 năm
Mình có hầu hết sản phẩm của Apple ngoại trừ AW, vì theo mình hàng ngày từ trước tới nay chỉ có đồng hồ cơ.. Ước mơ lên đời cũng là một đồng hồ cơ khác giá trị cao hơn.. Còn nếu sử dụng thêm một loại sw nào đó thì chọn loại vòng đeo nhỏ gọn bên tay còn lại..
LIFEGOOD22
ĐẠI BÀNG
4 năm
Aw pin cùi quá , nhiều lúc tính mua nhưng nghĩ lại ngày nào cũng phải sạc nên thôi
Với mình thôi nhé, đồng hồ mà chỉ để xem giờ với mức giá cả triệu đồng thì quá phí phạm, mình sẵn sàng xem giờ bằng đt để tiết kiệm tiền
Còn Aw, nó còn làm được đủ thứ hay ho mà đồng hồ cơ không có, mức giá lại rẻ hơn nhiều
phagioi
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nói đúng ra là ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sỹ là bị các nhà sản xuất đồng hồ từ Nhật Bản cạnh tranh, xâm chiếm và bóp chặt về mặt thị phần thôi. Tuy vậy các thương hiệu cao cấp và siêu cao cấp của Thụy Sỹ cũng chẳng thể "chết" được, kiểu gì cũng vẫn còn chỗ đứng riêng. Còn smartwatch dù có tăng trưởng đến đâu thì cũng không phải lí do chính đe dọa đồng hồ Thụy Sỹ, mà nó cũng chẳng đe dọa được ai trong làng đồng hồ truyền thống cả, vì nó là một thị trường riêng.
Ngày trước máy ảnh số ra đời "giết chết" ngành máy ảnh phim là chuẩn, vì nó sinh ra để thay thế cho nhau. Chứ nói smartwatch sinh ra để thay thế đồng hồ truyền thống thì giống như cho rằng "giày trượt patin sinh ra sẽ giết chết ngành giày dép truyền thống".
Googol
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phagioi Thực ra Apple watch chỉ là thiết bị điện tử thông minh đeo tay thôi chứ, ngoài chức năng xem giờ nó còn làm dc nhiều việc khác, còn đồng hồ cơ thì mục đích chính của nó vẫn là chỉ giờ rồi mới đến làm trang sức. 2 cái này thuộc phân khúc khác nhau nên so sánh chả có ý nghĩ gì cả. Có chăng AW chỉ ăn dc thị phần của phân khúc entry của đồng hồ cơ như:Tissot, Hamilton... thì nghe còn có lý, chứ AW so với dòng Longines, Omega cũng là hơi khó rồi chứ chưa cần so với đội Rolex.
Mình quan sát thực tế là những người mua Omega, Rolex thì thừa khả năng mua AW, nhưng người mua AW thì lại đắn đo khi mua Omega, tất nhiên là vẫn có cụ mua cả 2 đeo tùy vào thời điểm.
Nhìn apw thì nó Hi-Tech chứ không sang trọng, lịch lãm, quý phái. Các bác chịu khó tìm xem lại các bài viết của tinh tế về đồng hồ truyền thống sẽ thấy nó hấp dẫn, mê hoặc như thế nào. Đồng hồ truyền thống rất đa dạng về kiểu dáng, chất liệu... Một số mẫu mới nhìn đã thấy mê. Còn APW thì sản phẩm theo dòng đời, mỗi năm là lỗi mốt
Theo đúng xu thế công nghệ 4.0.
ricky0090
TÍCH CỰC
4 năm
Cuối tuần này trúng Saturday Lotto thì Thụy Sĩ hay Táo j cũng là muỗi.
AW và đồng hồ cơ : 2 giá trị triết lý nhân sinh. Ra đường thấy nhiều trẻ em đeo AW, rất thực dụng, cha mẹ dễ dàng định vị và biết con em mình đang ở đâu. Chợt AW reo tic tic báo hiệu, em bé mở túi ba lô, lấy bình sữa uống ngon lành vì tới giờ nạp vitamin... AW qúa hữu ích. Nhìn Hoa Hậu Mai Phương Thuý đeo chiếc Hublot mới tậu, trị giá 2 tỷ, mọi người cúi chào thán phục : giàu sang, văn minh và kiến thức. Bạn nên có trong tay 1 AW và 1 Rolex chẳng hạn, mỗi cánh tay đeo 1 cái, rồi cầm bút viết cảm tưởng và giá trị của nó. Chúc bạn thành công. (Hoàng Bửu, định cư tại Geneva/Thuỵ Sĩ từ 1979. Chuyên ngành Omega).
ngudungsua
TÍCH CỰC
4 năm
Sao thằng thớt xóa cmt nhỉ. Bị chửi nhục đít hay sao lại đi xóa cmt 😆. Thằng trấu đính cao của sự ngân đù
Linh Thien
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình vừa đeo đồng hồ truyền thống lẫn smartwatch cho mõi nhu cầu mục đích khác nhau.
htc4
TÍCH CỰC
4 năm
Đeo cái đồng hồ pin vài ba năm đi thay pin 1 lần đã thấy khó chịu lắm rồi, nữa là đeo cái mà vài ngày tháo ra sạc một lần 😁
@htc4 Bạn đi ngủ có đeo đồng hồ cơ ko? Ng ta đeo apple watch về cũng vứt lên bàn sạc sáng mai đeo thôi bạn ạ. Nó tự sạc chứ ko cần phải làm gì nó cả 😆
htc4
TÍCH CỰC
4 năm
@airwalker Mình có đeo, nửa đêm vẫn dậy nhìn giờ.
từ ngày mình đeo AW sr4 nhôm mình chỉ nghĩ đến nếu có tiền nâng cấp lên thép, gốm chứ chưa nghĩ đến quay lại đh cơ
fghfghdshg
TÍCH CỰC
4 năm
Vãi cả thống trị. Đang ngồi cfe đọc bài viết thấy mắc tè ghê
1AB1A911-C5A0-4B90-98AC-84C4F246EF22.jpeg
Dao Hoangg
TÍCH CỰC
4 năm
Do đối tượng khác hàng thôi. Đồ bền aw cũng k thể so sánh được
samsung89
ĐẠI BÀNG
4 năm
.
.
MrNghiaIT
TÍCH CỰC
4 năm
Dần dần sẽ chán smart watch thôi, thấy cũng chẳng có ích mấy, nhìn các đại gia vẫn đeo đồng hồ cổ điển đấy thôi, chắc nhiều bác đeo apple watch cả đời cũng không mua được.
thuca1992
TÍCH CỰC
4 năm
đối tượng đấy chỉ là thiểu số. Apple đâu có tâp trung vào đối tượng khách hàng đó. Smart watch sẽ càng ngày càng được cải tiến và sẽ càng thống trị thôi. Chả có mấy ai thừa tiền mua cái đồng hồ để xem giờ cả. Chê cái iphone đắt trong khi mua đông hồ cơ đắt gấp mấy lần xem giờ với làm đẹp thì được =)) lí lẽ của mấy người anti Apple.
Non-IT
ĐẠI BÀNG
4 năm
@thuca1992 Em đang xài iphone và ipad nên chắc chắn em ko phải anti Apple, nhưng thím cho em phát biểu vài ý cá nhân thôi nhé:
1. Em đồng ý với thím là smart watch sẽ ngày càng cải tiến và sẽ vẫn phát triển. Tuy nhiên, nói nó thống trị thì hơi...buồn cười vì 2 hướng đi khác nhau! Người ta gọi nó là watch đơn giản vì nó đeo trên tay thôi chứ nó chả link gì tới đồng hồ truyền thống cả!
2. Dân chơi đồng hồ truyền thống người ta mê sưu tập vì đó là vì mỗi cái đồng hồ là 1 kiệt tác cả về nghệ thuật, chất liệu lẫn giá trị vật lý mà nó mang lại. Smart watch nào mang lại đc như đồng hồ truyền thống???
3. Khi đồng hồ truyền thống nó đã là kiệt tác thì tự khắc có người đam mê và sưu tập thôi bác à, em chả thừa tiền nhưng vì đó là đam mê nên em có mấy chục cái tạo ra cái riêng của cá nhân em. Thím mê smart watch vậy liệu thím có sưu tầm smart watch như dân mê đồng hồ truyền thống ko? Hay đơn giản cũng chỉ đú cho bằng bạn bằng bè!
4. Đồng hồ truyền thống nếu mà chỉ để xem giờ thì chứng tỏ thím còn...ao làng lắm! Ráng đi nhiều, học nhiều và kiếm thêm nhiều tiền để hiểu vì sao đồng hồ truyền thống nó ko chỉ là cái để xem giờ nhé!
5. Các thím có vẻ hả hê, vui sướng khi Apple trở nên "thống trị" và lấn lướt các hãng khác nhỉ??? Tại sao chúng ta ko nghĩ rằng, khi có càng nhiều hãng tồn tại, cạnh tranh và phát triển thì lại càng có lợi cho người dùng vì giá cả sẽ cạnh tranh hơn và có nhiều lựa chọn hơn nhỉ??? Riêng cá nhân em thì cứ càng nhiều lựa chọn, càng nhiều hãng, càng nhiều mãu mã thì chúng ta càng lợi khi quyết định mua bất kì sản phẩm nào.
6. Em chả ghét Apple watch nhưng em thấy nó chả "add value" gì khi em đeo nó nên em ko mua, nhưng cũng ko cho nó là 1 cái đồng hồ mà chỉ là 1 thiết bị điện tử đeo tay hỗ trợ thêm công nghệ cho người dùng.
thuca1992
TÍCH CỰC
4 năm
@Non-IT 1: Nó sẽ dần dần bị thay thế như cái cách mà máy nghe nhạc hay camera bị điện thoại thông minh ép thôi. Tất nhiên là không thể nào chết hoàn toàn được nhưng thị phần sẽ bị bào mòn bởi đồng hồ thông minh, những người trẻ có cùng tầm tiền thay vì mua đồng hồ cơ họ sẽ chọn mua smart watch, tương lại smart watch càng ngày càng có nhiều công nghệ chứ không phải chỉ có như bây giờ, còn đồng hồ cơ thì rất hạn chế.
2: Tất nhiên có 1 lượng đam mê sưu tập và giàu sẽ vẫn mua đồng hồ truyền thống. Nhưng lượng người có nhiều tiền để sưu tập nhưng chiếc chục tr tới trăm tr như vậy sẽ là không nhiều và họ sẽ lựa chọn smart watch.
3: Mình dùng vì lợi ích nó mang lại chứ chả đú gì cả. Chỉ thấy mấy thím ở đay tung hô cái đồng hồ truyền thông ghê gớm quá trong khi rõ ràng nó là 2 cái loại khác nhau.
4: Nó còn là cái gì vậy? La bàn à?
5: Mình hả hê bt, cái nào tốt thì mình thích và bảo vệ cho nó thôi, chứ không phải mấy dạng anti apple dù không dùng bao giờ mà cứ phán như thật.
6: Bạn không thấy nó có value nào là do bạn gà, k biết sử dụng chứ không có nghĩa là nó vô dụng. Doanh số của nó nói lên tất cả rồi.
chotoi
CAO CẤP
4 năm
Nhiều người chưa dùng smart watch nên chưa biết công dụng của nó. Smart watch nổi bật là của Apple không chỉ là thu hẹp đáng kể mà còn thay đổi cách phát triển của đồng hồ Thụy sĩ. Mấy hãng nổi tiếng nhất một mặt chạy theo sản phẩm đắt tiền để giữ chân khách, nhưng đây không phải cách hay vì nó chỉ thu hút số rất ít người mua. Mặt khác họ liên hệ Google để kết hợp một số tính năng thông minh vào đồng hồ với vẻ ngoài truyền thống, nhưng chưa khả thi vì giới hạn kỹ thuật. Chính họ đã thừa nhận bị Apple watch đe dọa. Đồng hồ thông minh chỉ phát triển mấy năm gần đây, nó sẽ còn nhiều cái mới. Đồng hồ truyền thống thu hẹp đáng kể.
thuca1992
TÍCH CỰC
4 năm
không thấy mấy thánh Android ra chê iphone đắt với tốn tiền nhỉ. Mua cái đồng hồ cơ đắt mấy lần AW để xem giờ với làm đẹp thì khen lấy khen để =))
phagioi
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tự nhiên lôi Android vào đây? Họ phản ứng là vì đặt cái tiêu đề nhảm nhí. Trong những người phản ứng ấy thậm chí có cả fan của Apple, bạn đọc lại từng bình luận sẽ thấy. Họ phản ứng với smartwatch nói chung chứ không riêng gì Apple watch. Và đồng hồ truyền thống có những cái tiền tỉ, nhưng cũng có rất nhiều cái chỉ vài triệu, thậm chí vài trăm bạc, nhưng cái "hồn" của nó chính là cái mà những người yêu đồng hồ cần, đó 1 cái đồng hồ đúng nghĩa.
thuca1992
TÍCH CỰC
4 năm
@phagioi với những fan Android họ thích vừa rẻ, vừa phải nhiều tính năng cơ chứ đồng hồ để xem giờ với làm cảnh thì họ chắc k thích đâu.
Đẹp và dễ dùng
Mr Do
TÍCH CỰC
4 năm
Chiều mới mua con aw 5 lte. Mình có đủ casio, seiko, tissot, movado... Ngoài chức năng xem giờ thì ko nói, đồng hồ thụy sĩ cao cấp mang ý nghĩa tinh thần là chủ yếu, còn aw thì thực dụng với người dùng iPhone, nên aw nó phủ rộng là đúng, mình dùng aw chỉ vì nó là phiên bản thu nhỏ của ip trên cổ tay thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019