Sau nhiều bài chia sẻ về smart watch thì mình thấy có nhiều ý kiến nói rằng Apple Watch nhìn giống đồ chơi con nít. Ok! Về vấn đề thẩm mỹ thì mỗi người đều có cách nhìn và góc nhìn khác nhau, không ai có thể ép người khác thấy cái đẹp giống như mình thấy được. Nhưng nó thực sự là quan điểm về thẩm mỹ hay vì kiểu dáng nó đã không thay đổi sau 4 năm ra mắt khiến các bạn nhàm chán. Hôm nay mình xin lạm bàn một chút về kiểu dáng của Apple Watch nhân dịp thế hệ thứ 4 sẽ được giới thiệu trong thời gian ngắn sắp tới.
Cá nhân mình đã mua ngay một cái Apple Watch (màu đen, bản thép, dây cao su) khi nó vừa ra mắt. Mình vẫn nhớ rõ cái cảm xúc háo hức khi cầm nó trên tay. Rõ ràng bản thép bóng lúc đó cho mình cảm giác đang cầm một món trang sức hết sức bóng bẩy chứ không hề có cảm giác là một món đồ chơi hay một món đồ điện tử. Ở với nhau được đâu 1 tuần thì mình chia tay em nó, lý do thì có nhiều nhưng nặng nề nhất vẫn là Watch OS lúc mới ra quá tệ, nó quá chậm chạp và nhiều lỗi. Ấn tượng duy nhất còn tới giờ về thế hệ đầu tiên đó vẫn là cái vòng tròn nhiều chấm xoay đều, xoay đều, xoay mãi. Cũng chính vì thời gian trải nghiệm chưa đủ nhiều (mà còn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nữa) nên ấn tượng với mình về Apple Watch lúc đó rất mờ nhạt.
Thời gian sau này mình đã dùng qua nhiều smart watch khác nhau và cho đến cách đây 2 tuần thì mình có dịp dùng lại Apple Watch lần thứ 2 (cụ thể là series 3). Lần này mình đã dùng nó sâu hơn, tương tác nhiều hơn từ đó mình hiểu hơn về cách mà Apple thiết kế nên Apple Watch.
Apple có thể làm Apple Watch đẹp hơn được nữa không? Mình tin là được, nhưng Apple Watch có kiểu dáng đó, là bởi vì nó phải như thế. Vì sao mình lại nói vậy?
Apple luôn thiết kế dựa trên tính hữu dụng, chứ không phải chỉ là thiết kế đẹp nhất (Những iPhone 4 với mảnh ghép khung kim loại kiêm antenna không đối xứng; Những iPhone thế hệ 6 và 6S với dải nhựa vô duyên sau lưng hay Ốp lưng có “cục bướu” pin mở rộng hay gần đây nhất là cái tai thỏ trên iPhone X là những minh chứng rất rõ ràng cho điều đó, thẩm mỹ đôi lúc phải nhường chỗ cho tính hữu dụng). Apple Watch cũng không đứng ngoài triết lý đó.
Cá nhân mình đã mua ngay một cái Apple Watch (màu đen, bản thép, dây cao su) khi nó vừa ra mắt. Mình vẫn nhớ rõ cái cảm xúc háo hức khi cầm nó trên tay. Rõ ràng bản thép bóng lúc đó cho mình cảm giác đang cầm một món trang sức hết sức bóng bẩy chứ không hề có cảm giác là một món đồ chơi hay một món đồ điện tử. Ở với nhau được đâu 1 tuần thì mình chia tay em nó, lý do thì có nhiều nhưng nặng nề nhất vẫn là Watch OS lúc mới ra quá tệ, nó quá chậm chạp và nhiều lỗi. Ấn tượng duy nhất còn tới giờ về thế hệ đầu tiên đó vẫn là cái vòng tròn nhiều chấm xoay đều, xoay đều, xoay mãi. Cũng chính vì thời gian trải nghiệm chưa đủ nhiều (mà còn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nữa) nên ấn tượng với mình về Apple Watch lúc đó rất mờ nhạt.
Thời gian sau này mình đã dùng qua nhiều smart watch khác nhau và cho đến cách đây 2 tuần thì mình có dịp dùng lại Apple Watch lần thứ 2 (cụ thể là series 3). Lần này mình đã dùng nó sâu hơn, tương tác nhiều hơn từ đó mình hiểu hơn về cách mà Apple thiết kế nên Apple Watch.
Apple có thể làm Apple Watch đẹp hơn được nữa không? Mình tin là được, nhưng Apple Watch có kiểu dáng đó, là bởi vì nó phải như thế. Vì sao mình lại nói vậy?
Apple luôn thiết kế dựa trên tính hữu dụng, chứ không phải chỉ là thiết kế đẹp nhất (Những iPhone 4 với mảnh ghép khung kim loại kiêm antenna không đối xứng; Những iPhone thế hệ 6 và 6S với dải nhựa vô duyên sau lưng hay Ốp lưng có “cục bướu” pin mở rộng hay gần đây nhất là cái tai thỏ trên iPhone X là những minh chứng rất rõ ràng cho điều đó, thẩm mỹ đôi lúc phải nhường chỗ cho tính hữu dụng). Apple Watch cũng không đứng ngoài triết lý đó.
Về màn hình:
- Apple chọn cho Apple Watch cái mặt hình chữ nhật vì họ xác định mặt đồng hồ vẫn là nơi người dùng giao tiếp thông tin mà phần nhiều là văn bản, mà đã là dạng văn bản thì màn hình chữ nhật sẽ hiển thị được nhiều nội dung hơn và đẹp hơn so với mặt tròn.
- Khi Apple xác định phương thức chính để tương tác với đồng hồ là cảm ứng thì việc mài mặt kính cong 2.5D cũng được áp dụng vào Apple Watch nhằm tạo sự thân thiện cho việc chạm vuốt, mặc cho việc này khiến nó nhìn có vẻ rất mong manh dễ vỡ.
- Trải nghiệm cuộn trang và thao tác “pinch to zoom” trên một thiết bị có màn hình quá nhỏ như Apple Watch sẽ là một thảm họa nếu nội dung quá dài và quá nhiều, vì thế nút Digital Crown ra đời và đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Phải xài qua smart watch của nhiều hãng và tương tác trên mặt đồng hồ cảm ứng nhỏ xíu thì các bạn mới thấy nút Digital Crown của Apple lợi hại như thế nào. Ví dụ như trên mấy con Garmin Fenix có trang bị bản đồ hoặc tracklog thì việc phóng to thu nhỏ để xem chi tiết là cả một cơn ác mộng khi phải dùng một tổ hợp 6969 nút cứng. Hiện nay trên thị trường chỉ có vòng xoay bezel trên smart watch nhà Samsung là mang lại sự tiện dụng tương tự Digital Crown. Nhưng xoay để cuộn lên xuống hay phóng to thu nhỏ của Digital Crown nó là cái gì đó vẫn “thuận tự nhiên” hơn so với xoay vòng bezel của Samsung.
- Khi ra mắt Apple Watch thì nút home thần thánh vẫn là một đặc sản riêng của Apple trên rất nhiều thiết bị, đặc biệt là iPhone. Vì thế việc Digital Crown có thể nhấn vào được để quay lại màn hình chính tạo cảm giác rất quen thuộc cho người dùng. Người dùng sẽ dùng chức năng đó như một bản năng mà không cần phải học gì nhiều.
- Vì mặt kính đã là hình chữ nhật và được vát cong 2.5D nên mình nghĩ thân vỏ của Apple Watch như vậy là hoàn toàn hợp lý về tính thẩm mỹ, nó đều và đầy đặn, không thừa không thiếu (nhìn nó như một viên ngọc vậy).
- Việc bo cong đều các góc cạnh của toàn bộ thân vỏ còn giúp Apple Watch mang lại cảm giác thân thiện khi đeo trên cổ tay của bạn liên tục cả ngày trời (đặc biệt là những bạn có cục xương cổ tay to). Cái này bạn nào có đeo smart watch để tập thể dục cũng sẽ hiểu, những smart watch có thiết kế không thân thiện khi dùng một thời gian dài hoặc vận động mạnh sẽ cấn vào tay bạn rất khó chịu.
Apple đã sử dụng những vật liệu cao cấp nhất mà họ có trên những chiếc Apple Watch.
- Apple Watch Sport: Nhôm series 7000 - Mặt kính ION-X Glass
- Apple Watch: Thép - Mặt đá Sapphire
- Apple Watch Edition: Vàng và Gốm - Mặt đá Sapphire
Quảng cáo
Về dây đeo:
Apple cũng đã cố gắng cá nhân hóa chiếc đồng hồ một cách tối đa có thể khi đưa ra rất nhiều loại dây đeo để người dùng lựa chọn. Mặc dù giá của mỗi sợi dây là không hề rẻ nhưng chất lượng hoàn thiện và những cải tiến trên một số dây là những thứ mà trước đó ngành đồng hồ truyền thống chưa từng có.
Quảng cáo
Vậy đấy, chẳng ai có thể cãi được rằng Apple Watch đang là smart watch tốt nhất dành cho iPhone, cũng chẳng có gì sai khi nói Apple Watch là chiếc smart watch được cá nhân hoá tốt nhất. Nó có thể là một món đồ chơi trong mắt nhiều người, một món đồ chơi đắt tiền và hữu dụng.
Năm 2017 nó đã đánh bại Fitbit và trở thành thiết bị thông minh có đơn vị giao bán cao nhất (Điều đáng nói đó là số lượng bán của Fitbit trước giờ cao nhờ vào các smart band phân khúc thấp, chứ smart watch như Ionic hay Versa thì không thể so với Apple Watch được)
Về thiết kế của Apple Watch trong tương lai:
Như những gì mình phân tích, kiểu dáng của Apple Watch là cái đẹp tại những ngưỡng giới hạn về công nghệ và kỹ thuật. Vì vậy Apple sẽ rất khó để thay đổi thiết kế của Apple Watch, thực tế là đã 4 năm kể từ ngày ra mắt và nó “vũ như cẩn” về kiểu dáng. Việc thay đổi về thiết kế phải đi kèm với sự phát triển vượt bậc về công nghệ (như cách mà họ làm được FaceID thì mới làm iPhone X tràn viền và loại bỏ nút Home thần thánh vậy).
Sự kiện nay năm nếu có xuất hiện thì mình nghĩ Apple Watch chỉ sẽ được làm mỏng đi và màn hình hiển thị được tăng lên mà thôi. Chứ một thay đổi hoàn toàn khác lạ thì chắc sẽ không có đâu. Nhưng cần gì phải thay đổi một thứ vốn đang rất tốt nhỉ? 😁