Anh em còn nhớ cái Aston Martin DBX mà cách đây nửa năm, lúc người ta chuẩn bị giao xe thì mình có làm 1 cái chủ đề nhắc nhở anh em nào đã đặt trước chuẩn bị tâm lý để đỡ bỡ ngỡ không? Sau gần nửa năm đến tay khách hàng thì chiếc xe này vừa bị triệu hồi vì một lỗi hết sức ngớ ngẩn. Cụ thể, có vẻ như các công nhân nhà máy lắp ráp đã quên chèn các tấm xốp chống sốc vào bên trong tấm lót bên trên trần xe. Đi làm ở Tinh tế, mỗi lần sếp hỏi mình "sao em không làm?", mình mà trả lời "quên" phát là xác nhận bị đuổi. Còn không biết ở Aston Martin thì thế nào.
Theo NHTSA, việc thiếu các lớp lót này được cho là sẽ tạo nguy cơ chấn thương cho hành khách khi chẳng may có tai nạn xảy ra. Aston Martin ước tính có khoảng 151 chiếc bị ảnh hưởng và theo dự kiến, các đại lý sẽ có thể giải quyết vấn đề này mà không mất nhiều thời gian. Xe nằm trong diện triệu hội được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/3 đến ngày 22/10/2020. Nếu bạn đang sở hữu 1 chiếc nằm trong thời gian sản xuất này và chưa nhận được tin tức từ Aston Martin, bạn nên bình tĩnh vì việc chiến dịch triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 31/1 lận.
DBX là chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử của Aston Martin, đóng vai trò như vũ khí của công ty trong việc xâm nhập vào phân khúc xe SUV hạng sang. SUV hạng sang là thị trường vốn bị chi phối nhiều năm nay bởi Jaguar Land Rover và Aston Martin với thế mạnh của họ chắc chắn không thể để yên. Hiện tại, DBX chỉ có 1 tùy chọn động cơ là V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, cho khả năng sản sinh mức công suất cực đại 542 mã lực, trong khi mô-men xoắn tối đa là 700 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tốc độ tối đa mà DBX có thể đạt được là 291 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 4,3 giây. Sau khi mọi thứ đi vào guồng, Aston Martin có thể sẽ tung ra thêm một phiên bản động cơ V12 và một bản hybrid.
Tham khảo: carbuzz
Theo NHTSA, việc thiếu các lớp lót này được cho là sẽ tạo nguy cơ chấn thương cho hành khách khi chẳng may có tai nạn xảy ra. Aston Martin ước tính có khoảng 151 chiếc bị ảnh hưởng và theo dự kiến, các đại lý sẽ có thể giải quyết vấn đề này mà không mất nhiều thời gian. Xe nằm trong diện triệu hội được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/3 đến ngày 22/10/2020. Nếu bạn đang sở hữu 1 chiếc nằm trong thời gian sản xuất này và chưa nhận được tin tức từ Aston Martin, bạn nên bình tĩnh vì việc chiến dịch triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 31/1 lận.
DBX là chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử của Aston Martin, đóng vai trò như vũ khí của công ty trong việc xâm nhập vào phân khúc xe SUV hạng sang. SUV hạng sang là thị trường vốn bị chi phối nhiều năm nay bởi Jaguar Land Rover và Aston Martin với thế mạnh của họ chắc chắn không thể để yên. Hiện tại, DBX chỉ có 1 tùy chọn động cơ là V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, cho khả năng sản sinh mức công suất cực đại 542 mã lực, trong khi mô-men xoắn tối đa là 700 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tốc độ tối đa mà DBX có thể đạt được là 291 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 4,3 giây. Sau khi mọi thứ đi vào guồng, Aston Martin có thể sẽ tung ra thêm một phiên bản động cơ V12 và một bản hybrid.
Tham khảo: carbuzz