Asus sẽ dùng HĐH Linux cho smartphone

niky
20/4/2009 7:58Phản hồi: 7
Asus sẽ dùng HĐH Linux cho smartphone
Trong một cuộc họp báo giữa các nhà phát triển, một chuyên viên cao cấp giấu tên của AsusTek đã tiết lộ về kế hoạch sử dụng hệ điều hành Linux trong các smartphone sắp tới của hãng.


Ảnh minh họa: Asus smartphone - P835

Theo Reuters, phát ngôn của Giám Đốc bộ phận Quản Trị - H.C.Hung cho biết hiện nay thì cả hai nền tảng hệ điều hành Window Mobile của Microsoft và LiMo của hệ mở Linux đều sẽ được sử dụng trong các thiết bị chuyên về định vị của hãng trong thời gian sắp tới. Ông không cho biết khi nào Asus smartphone dùng hệ mở Linux sẽ có mặt nhưng theo một nguồn tin từ một chuyên viên giấu tên (do không có phận sự phát ngôn) thì tháng 6 tới đây sẽ có mặt Asus smartphone dùng hệ điều hành LiMo đầu tiên.

Hệ điều hành LiMo – nền tảng mở Linux đã xuất hiện, tồn tại từ tháng 1 năm 2007, và gần như đã không còn xuất hiện trên thị trường hiện nay. Với một số hãng đã dùng LiMo như: NEC, NTT DoCoMo, Panasonic, Motorola… đang hụt hơi trong lĩnh vực smartphone thì đây có lẽ là sự khó khăn lớn khi nó khó có thể cạnh tranh với các nền tảng hệ điều hành mạnh mẽ khác như Symbian, Window Mobile...


Ảnh minh họa - giao diện trên nền tảng Linux từ Asus Express Gate

Đây là lần thứ hai Asus tung ra các sản phẩm dựa trên nền tảng hệ điều hành mở Linux, nền tảng thường có chi phí thấp hơn tất cả các nền tảng hệ điều hành khác. Asus đã sử dụng Linux cho các netbook tiên phong của mình từ năm 2007, mặc dù hiện tại đa phần các sản phẩm netbook lại chạy Window.

Asus hiện nay chỉ được xem là một “tiểu thiếu gia” về lĩnh vực smartphone bên cạnh các “đại gia” như Nokia, HTC và Apple, nhưng họ là những người đầu tiên làm smartphone theo cách riêng nhất hiện nay (dùng Linux). Theo một số nhà phân tích, với sự phát triển này, Asus có thể chỉ thêm vào một số điểm nhấn trong “gam màu” thị trường smartphone đã quá phong phú như hiện tại.

Nguồn: Itnews.com.au
7 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

williamdoan
ĐẠI BÀNG
15 năm
không bít dòng máy ASUS này dùng có hay khôg nhỉ, em chưa dùng thử qua ,bác nào có cho em ít kinh nghiệm, có điều kiện kiếm một em vọc thử.em nghe nói có con diện thoại của toshiba hiện nya đang là con chạy nhanh nhất trên thị trường dòng cảm ứng, sao trong muc rao bán không thấy bác nào bán nhở,
Em cảm ơn các bác!
ASUS xài tuyệt lắm đó bạn...mình xài wa 1 lần rùi
nói chung mạnh điều hết nhưng hơi thô 😁...............................
Có lẽ Asus nên dựa trên một nền tảng tốt nào đó để phát triển cho các sản phẩm của mình, như Android hay Access ALP chẳng hạn. Asus không phải là Apple, Apple có Mac OS nên mới có iPhone, còn Asus dùng Linux chưa chắc là sự lựa chọn hay. Đến Nokia bỏ nhiều năm làm Linux mà coi như không tồn tại được thì Asus sẽ rất liều lĩnh khi tham gia cuộc chơi này. Cầu mong cho Asus thành công!
tolovitxp
ĐẠI BÀNG
15 năm
Fan cua Asus


Cho đến tận bây giờ, em vân chưa quên được "cô bé" P525, hy sinh tại bến tầu điện ngầm ở Thượng Hải hồi năm 2007. Em mới tậu được cô bé này được 2 tháng ở Singapore, giá chỉ có 6,5 triệu đồng. Một cái giá rất rẻ với một smartphone vào thời điểm đó (có lẽ cả bây giờ).

Theo nhận xét của em. Asus mà cụ thể P525, có thiết kế không chê vào đầu được, nam tính, bóng bẩy, tiện dụng, sang trong, cầm chắc tay, chạy các ứng dụng mượt mà. Hiện nay em đang dùng Bold, cũng chẳng băt được lỗi thiết kế nào, những vẫn có cảm giác không tinh tế bằng P525 ngày nào. Có lẽ con cá mất đi là con cá to.

Bây giờ em đã thủy chung với BB, những thỉnh thoảng vẫn nhớ về "em bé' P525 ngày xưa. Nhân tiện, hiên nay vẫn dùng bao đeo lưng của p525 cho Bold.
Asus thì mạnh về thiết kế, nhưng về Soft và App thì BB là số 1 😃
mình đa dung con e680i cua moto, linux that tuyet, giao dien thong minh lam

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019