Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Audi phát triển hệ thống treo chuyển dằn xóc trên đường thành điện năng, 2017 áp dụng?

ND Minh Đức
11/8/2016 18:27Phản hồi: 25
Audi phát triển hệ thống treo chuyển dằn xóc trên đường thành điện năng, 2017 áp dụng?
Không chỉ thu năng lượng lãng phí từ phanh xe mà bây giờ hãng xe hơi Audi còn muốn tạo ra một hệ thống treo đặc biệt để tận dụng cả năng lượng từ những cú dằn sóc do ổ gà lỗi lõm trên mặt đường gây ra để chuyển hóa thành điện năng cho xe. Với tên gọi eROT, đây là một hệ thống treo dạng cơ điện mà Audi tuyên bố rằng "mọi ổ gà, mọi vết lồi, mọi hố nhấp nhô hay bất cứ thứ gì khác tạo ra động năng tác động lên xe đều có thể được hệ thống cơ điện chuyển hóa thành năng lượng hữu ích để xe tiêu thụ."

Để chuyển hóa các động năng này thành năng lượng điện, hệ thống này sẽ sử dụng những đòn bẩy để thu lấy chuyển động lên xuống của bánh xe và truyền nó tới một máy phát điện 48V. Từ đây, nó sẽ được chuyển đổi thành điện năng với năng suất tái thu hồi trung bình từ 100 - 150W, khoảng 3W trên đường cao tốc và lên tới 613W trên những con đường gập ghềnh ở thôn quê. Audi cho biết mặc dù lượng điện năng này không đủ để chạy dàn lạnh nhưng nó có thể cung cấp cho những thiết bị khác và từ đó, giúp giảm phần nào lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Audi cho biết thêm rằng chức năng của một hệ thống treo chủ động là giúp chuyển động của xe được êm ái hơn bằng cách đáp ứng với những khiếm khuyết trên mặt đường và phong cách lái của người điều khiển, "với eROT thì Audi đã tùy biến lại hệ thống treo để tạo ra sự thoải mái trong cả 2 giai đoạn nén và giãn ra. Đồng thời hệ thống treo mới không sử dụng hệ thống ống giảm chấn thủy lực, từ đó giúp có nhiều không gian chứa đồ hơn."

Mặc dù trước đây đã có một số hệ thống tái tạo năng lượng từ chấn động nhưng Audi cho biết rằng "công nghệ hệ thống treo eROT đã trải qua giai đoạn kiểm tra cơ bản với kết quả đầy hứa hẹn, có thể sẽ được sử dụng trong các sản phẩm trong tương lai của Audi." Tuy nhiên trước khi nó được chính thức thương mại hóa, họ cho biết cần phải có một hệ thống điện 48V và may mắn thay, theo kế hoạch thì một mẫu xe hybrid ra mắt trong năm 2017 của hãng sẽ được trang bị hệ thống này. Do đó, rất có khả năng hệ thống treo eROT cũng sẽ được tích hợp vào mẫu xe nói trên.

Tham khảo Audi
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngon và thiết thực quá Audi, love
Chắc phát minh do từ đường xá VN mình ra đây nè, đường mới làm cũng ổ gà vịt như thường
woah, cái này mà ra là em đổi sang audi à. Đi đường VN không khéo đủ điện chạy khỏi đổ xăng. Thừa điện thì bán lại EVN. LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ !
Việt Nam sẽ là một nguồn cung cấp điện năng dồi dào cho thế giới. Với đặc sản ổ gà, ổ voi, mố cầu, đường chờ lún...
Audi thế nào rồi cũng xây dựng nhà máy chính tại VN 😁
Mình sẽ bán Mec và mua Audi 2017
@vinhdulichviet một thanh niên đi xe đạp chia sẻ
lắp cái này cho mấy anh bán tải thì hiệu quả nữa
mokakdha
TÍCH CỰC
8 năm
Rất tốt cho thiêng đườn
hoasua800
TÍCH CỰC
8 năm
Bác nào phát minh ra bộ thu năng lượng trong lúc "XxX" thì mới bá đạo.
Sang VN thì khỏi cần xăng, bên mình toàn ổ voi không mà
Việt nam đi tắc đón đầu quá hay, xe hơi sau này chạy chỉ ở Việt Nam là khỏi đổ xăng hay sạc gì luôn, chỉ cần chạy ra đường lf lúc nào cũng full nhiên liệu :v
cái này bán ở việt nam dc nè :v
Good
cesc84
TÍCH CỰC
8 năm
Mấy bác làm rẫy làm ruộng chắc chắn sẽ toàn chạy Audi thôi
huy9988
CAO CẤP
8 năm
Đù má, phục mấy bác lãnh đạo xứ thiên đường, nhìn xa trông rộng vãi, đường VN đúng là được sinh ra để dành cho tương lai!!
kiểu này thiết thực cho các cặp đôi đang yêu 😁
phantnang
TÍCH CỰC
8 năm
dùng lực khi thắng sẽ được nhiều điện năng hơn nhưng chưa thể an toàn!
lom-com
TÍCH CỰC
8 năm
"sóc" hay "xóc" ta???:rolleyes:
xóc
Xe này tiện nhỉ. Lỡ hết điện, 2 người trèo lên nhúng nhúng nhúng ... thế là lại có điện dùng & đi tiếp. Đi tiếp hết điện lại nhúng rồi lại đi .... cứ thế, cứ thế....
@LionelRichie Nghe từ 2 người trèo lên nhúng nhúng tự nhiên lại nghĩ cái vớ vẩn =)))))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019