Audio-Technica ATH-ADX7000 là mẫu tai nghe thiết kế open-back cao cấp mới nhất trong dòng ADX nổi tiếng của hãng, hoàn thiện bộ sưu tập cùng với ATH-ADX5000 và ATH-ADX3000. Sản phẩm được thiết kế và chế tác thủ công tại nhà máy Machida, Tokyo, Nhật Bản, thể hiện hơn 60 năm kinh nghiệm của Audio-Technica trong công nghệ truyền âm. ATH-ADX7000 áp dụng khái niệm True Open-Air Audio, nhằm tái tạo âm thanh tự nhiên bằng cách kiểm soát luồng không khí, cho phép màng loa di chuyển tự do, từ đó giảm thiểu áp lực bên trong và cộng hưởng.
Tai nghe ATH-ADX7000 được chế tác tỉ mỉ nhằm mang lại độ chính xác âm thanh cao và sự thoải mái cho các buổi nghe nhạc kéo dài. Khung và slider được làm bằng hợp kim magie đúc mỏng, có độ cứng cao, giúp chống rung và giảm thiểu tình trạng âm thanh bị méo tiếng.
Vỏ ngoài tai nghe làm từ nhôm dạng tổ ong được gia công thủ công, giúp giảm trọng lượng xuống mức chỉ khoảng 270g. Thiết kế open-back cho phép không khí lưu thông tự do, tạo cảm giác thoáng mát và mang tự nhiên. Mỗi chiếc tai nghe còn được khắc laser số seri riêng biệt trên tấm chắn củ loa, khẳng định tính độc đáo và chất lượng đồng nhất.
Tai nghe ATH-ADX7000 được chế tác tỉ mỉ nhằm mang lại độ chính xác âm thanh cao và sự thoải mái cho các buổi nghe nhạc kéo dài. Khung và slider được làm bằng hợp kim magie đúc mỏng, có độ cứng cao, giúp chống rung và giảm thiểu tình trạng âm thanh bị méo tiếng.
Vỏ ngoài tai nghe làm từ nhôm dạng tổ ong được gia công thủ công, giúp giảm trọng lượng xuống mức chỉ khoảng 270g. Thiết kế open-back cho phép không khí lưu thông tự do, tạo cảm giác thoáng mát và mang tự nhiên. Mỗi chiếc tai nghe còn được khắc laser số seri riêng biệt trên tấm chắn củ loa, khẳng định tính độc đáo và chất lượng đồng nhất.
Tai nghe đi kèm 2 bộ earpads (Vải Nhung hoặc Alcantara), cho phép người dùng chọn giữa độ thoải mái và khả năng lọc âm tốt hơn.
Công nghệ cốt lõi của ATH-ADX7000 là công nghệ High-Concentricity X (Transfer) Dynamic Transducer (HXDT) độc quyền, một bước tiến quan trọng trong sản xuất củ loa. Quy trình này sử dụng khuôn đúc và căn chỉnh được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tất cả các bộ phận hình tròn – bao gồm màng diaphragm, baffle plate, magnet, và voice coil – phải đồng tâm hoàn hảo với độ dung sai chỉ ±0.02 mm, cao hơn gần 10 lần so với thiết kế thông thường. Kết quả là màng loa chuyển động nhất quán, transients chính xác, chi tiết âm thanh được cải thiện, và âm thanh tổng thể sạch sẽ, tự nhiên hơn.
Củ loa có đường kính 58mm, kiểu tấm chắn liền khối được gia công từ phôi nhôm, kết hợp mạch nam châm từ thép điện từ không định hướng để tăng cường độ tinh khiết âm thanh.
Sản phẩm dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2025, với mức giá bán lẻ đề xuất là 3.499 USD.
Quảng cáo
Phụ kiện đi kèm:
・Cable (3.0 m (9.8')/6.3 mm (1/4") gold-plated stereo plug)
・Balanced cable (3.0 m (9.8')/XLR-M connector (4-pin))
・Earpads (HP-ADX5000)
・Hard shell carry case
・Cable pouch
Thông số kỹ thuật:
Loại: Open air dynamic
Driver: 58 mm
Quảng cáo
Sensitivity: 100 dB/mW
Frequency response: 5 to 50,000 Hz
Impedance: 490 ohms
Input jack: A2DC connector jack
Trọng lượng (không tính cáp): Khoảng 275g

