Ba thành viên hội đồng quản trị Intel sẽ không tái tranh cử để giữ ghế tại cuộc họp thường niên năm 2025, nhà sản xuất chip này thông báo trong một hồ sơ pháp lý hôm thứ 5, 27/3, giữa bối cảnh chuyển giao mang thời khắc lịch sử dưới sự lãnh đạo của CEO mới được bổ nhiệm Lip-Bu Tan.
Kể từ cuối năm ngoái, Intel đã và đang thực hiện quá trình tái cấu trúc hội đồng quản trị để giúp họ tập trung hơn vào ngành công nghiệp sản xuất chip, kèm theo đó là nỗ lực giành lại vị thế dẫn đầu thị trường công nghệ cũng như bán dẫn, dưới sự lãnh đạo của CEO mới.
Động thái mới nhất này sẽ thu hẹp quy mô của hội đồng quản trị xuống còn 11 thành viên.
Các thành viên nghỉ hưu bao gồm Omar Ishrak, cựu CEO của nhà sản xuất thiết bị y tế Medtronic, từng nắm vị trí chủ tịch HĐQT Intel, đã từ chức vào tháng 1 năm 2023 để nhường chiếc ghế này cho Frank Yeary, nhưng vẫn giữ vị trí trong ban lãnh đạo.
Kể từ cuối năm ngoái, Intel đã và đang thực hiện quá trình tái cấu trúc hội đồng quản trị để giúp họ tập trung hơn vào ngành công nghiệp sản xuất chip, kèm theo đó là nỗ lực giành lại vị thế dẫn đầu thị trường công nghệ cũng như bán dẫn, dưới sự lãnh đạo của CEO mới.
Động thái mới nhất này sẽ thu hẹp quy mô của hội đồng quản trị xuống còn 11 thành viên.
Các thành viên nghỉ hưu bao gồm Omar Ishrak, cựu CEO của nhà sản xuất thiết bị y tế Medtronic, từng nắm vị trí chủ tịch HĐQT Intel, đã từ chức vào tháng 1 năm 2023 để nhường chiếc ghế này cho Frank Yeary, nhưng vẫn giữ vị trí trong ban lãnh đạo.
Hai người còn lại là Tsu-Jae King Liu, hiệu trưởng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật, thuộc Đại học California, Berkeley, và Risa Lavizzo-Mourey, giáo sư chuyên ngành sức khỏe cộng đồng và công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại Đại học Pennsylvania:
Trong khi đó, hồi tháng 12, Intel đã đưa thêm hai người mới về vị trí thành viên hội đồng quản trị. Đó là Eric Meurice, người từng giữ chức vụ CEO của nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip ASML, và Steve Sanghi, CEO tạm quyền của Microchip Technology:
Những cuộc bổ nhiệm này diễn ra ngay sau khi CEO Pat Gelsinger bị cho nghỉ vào ngày 2/12/2024.
Những thay đổi này đánh dấu sự khác biệt so với cấu trúc hội đồng quản trị trước đây của Intel, vốn bao gồm các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực học thuật và tài chính, cũng như các cựu giám đốc điều hành cấp cao từ ngành y tế, công nghệ và hàng không vũ trụ.
"Chúng tôi cam kết có được sự kết hợp phù hợp giữa kỹ năng, trình độ chuyên môn và kiến thức kỹ thuật trên Hội đồng quản trị," chủ tịch hội đồng quản trị Intel, ông Frank Yeary cho biết trong hồ sơ hôm thứ 5.
Quảng cáo
Tất cả các thành viên khác của hội đồng quản trị hiện tại đều sẽ tái tranh cử.
CEO Lip-Bu Tan nói trong một lá thư gửi tới các cổ đông hôm thứ 5 rằng "để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời", ông "dành sự tập trung công bằng" vào hoạt động kinh doanh sản phẩm thương mại và hoạt động vận hành fab gia công chip theo hợp đồng. Đấy cũng chính là trung tâm chiến lược phục hồi tập đoàn Intel do cựu CEO Gelsinger khởi xướng năm 2021.
Theo Intel, tổng số tiền bồi thường cho Gelsinger là khoảng 7.9 triệu USD, và ông đã từ bỏ tất cả các khoản thưởng cổ phiếu chưa được trao. Giữa tháng 3 vừa rồi, Lip-Bu Tan, người đã rời khỏi hội đồng quản trị Intel vào tháng 8 do bất đồng về kế hoạch phục hồi của công ty, đã tái gia nhập với tư cách là giám đốc cùng với việc bổ nhiệm làm CEO.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc thực hiện kế hoạch này để giảm chi phí hoạt động và chi tiêu vốn, đơn giản hóa danh mục đầu tư và loại bỏ sự phức tạp về mặt tổ chức," ông Tan nói, qua đó đề cập đến kế hoạch tiết kiệm chi phí được giới thiệu và áp dụng vào năm ngoái, thời điểm CEO Gelsinger còn tại vị, bao gồm cả việc cắt giảm 15% lực lượng lao động.
Đọc thêm: Cứ phàn nàn CEO Intel làm việc dở, thế hội đồng quản trị đã làm gì trong ngần ấy năm qua?
Theo Reuters



