Bạn có bao giờ thắc mắc là chúng ta có tổng cộng bao nhiêu cái răng? Là 32 cái, 28 cái hay phải 36 cái mới đủ chuẩn? Câu là trời chính xác thì chúng ta có 32 cái răng, vậy thì 32 cái răng đó là gồm những răng gì.
Khi còn nhỏ, chúng ta sẽ bắt đầu mọc răng lúc 6 tháng tuổi, sau khi mọc đầy đủ răng để có thể tự ăn được thì trẻ em sẽ có khoảng 20 cái răng. Khoảng năm 5 tuổi, trẻ em sẽ bắt đầu thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn, thường thì chúng ta sẽ mọc đủ răng ở tuổi trưởng thành, tổng cộng là 32 răng, nó BAO GỒM LUÔN 4 răng khôn (2 ở hàm trên và 2 ở hàm dưới).
Trong số 32 răng đó sẽ có 8 răng cửa (4 trên, 4 dưới), 4 răng nanh (2 trên, 2 dưới), 8 răng cối nhỏ và 12 răng cối lớn. Trong 12 răng cối lớn, còn gọi là răng nhai hoặc răng cấm này, bao gồm luôn 4 cái răng khôn sẽ mọc ở độ tuổi 18 - 30 tuổi. Ở phần lớn chúng ta, 4 cái răng khôn không mọc cùng lúc mà nó thích mọc khi nào thì trồi lên khi đó, có người mọc răng khôn khi 19-20 tuổi nhưng có người tới 30 tuổi mới mọc răng khôn.
Khi hàm răng của chúng ta đã ổn định (sau 18 tuổi), lúc này thường thì trên hàm đã hết chỗ trống mà răng khôn chưa mọc, thì sẽ có khả năng là răng khôn mọc chệch ra, đâm xiêng đâm xéo, cũng có trường hợp nó đâm từ dưới chân răng nhai đâm lên. Vì mọc không trật tự và gây đau đớn như vậy nên rất nhiều người đã làm tiểu phẫu răng, nhổ luôn 4 cái răng khôn phiền phức đó đi, và gọi nó là "răng ngu". Chính vì vậy, nhiều người trưởng thành chỉ có 28 răng mà thôi, tức là 32 răng trừ 4 cái răng ngu, còn 28 răng.
Do đó, nếu anh em nào mà chỉ có 28 răng thì điều này hoàn toàn bình thường, cứ yên tâm nhé!
Ảnh chụp X-quang răng ngu đâm ngang, đẩy vô răng nhai
Khi còn nhỏ, chúng ta sẽ bắt đầu mọc răng lúc 6 tháng tuổi, sau khi mọc đầy đủ răng để có thể tự ăn được thì trẻ em sẽ có khoảng 20 cái răng. Khoảng năm 5 tuổi, trẻ em sẽ bắt đầu thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn, thường thì chúng ta sẽ mọc đủ răng ở tuổi trưởng thành, tổng cộng là 32 răng, nó BAO GỒM LUÔN 4 răng khôn (2 ở hàm trên và 2 ở hàm dưới).
Trong số 32 răng đó sẽ có 8 răng cửa (4 trên, 4 dưới), 4 răng nanh (2 trên, 2 dưới), 8 răng cối nhỏ và 12 răng cối lớn. Trong 12 răng cối lớn, còn gọi là răng nhai hoặc răng cấm này, bao gồm luôn 4 cái răng khôn sẽ mọc ở độ tuổi 18 - 30 tuổi. Ở phần lớn chúng ta, 4 cái răng khôn không mọc cùng lúc mà nó thích mọc khi nào thì trồi lên khi đó, có người mọc răng khôn khi 19-20 tuổi nhưng có người tới 30 tuổi mới mọc răng khôn.
Khi hàm răng của chúng ta đã ổn định (sau 18 tuổi), lúc này thường thì trên hàm đã hết chỗ trống mà răng khôn chưa mọc, thì sẽ có khả năng là răng khôn mọc chệch ra, đâm xiêng đâm xéo, cũng có trường hợp nó đâm từ dưới chân răng nhai đâm lên. Vì mọc không trật tự và gây đau đớn như vậy nên rất nhiều người đã làm tiểu phẫu răng, nhổ luôn 4 cái răng khôn phiền phức đó đi, và gọi nó là "răng ngu". Chính vì vậy, nhiều người trưởng thành chỉ có 28 răng mà thôi, tức là 32 răng trừ 4 cái răng ngu, còn 28 răng.
Do đó, nếu anh em nào mà chỉ có 28 răng thì điều này hoàn toàn bình thường, cứ yên tâm nhé!
Ảnh chụp X-quang răng ngu đâm ngang, đẩy vô răng nhai
Tham khảo Colgate