[Bạn có biết] Từ năm 1930, người ta đã dùng những cách này để đậu xe song song dễ thở hơn

ND Minh Đức
18/7/2020 9:13Phản hồi: 49
[Bạn có biết] Từ năm 1930, người ta đã dùng những cách này để đậu xe song song dễ thở hơn
Nếu như bây giờ một số xe oto hiện đại cho phép người dùng đỗ xe song song chỉ với một nút bấm thì hồi xưa, để đối mặt với nỗi khó khăn lùi tới lùi lui và vẫn chưa vào được, người ta từng có thời gắn thêm cả một chiếc bánh xe thứ 5 vào hoặc thậm chí là cho phép bánh xe xoay 90 độ để vào ngang như cua. Thật luôn.



Đó là giải pháp của một nhà phát minh tại California, gắn thêm một bánh xe thứ 5 ở đuôi xe. Khi đó, người lái chỉ cần đưa đầu vào trước và bánh xe phía sau sẽ được nâng lên, đưa đít xe vào như xoay compa vậy. Tên của nhà phát minh đến giờ vẫn chưa được xác định, hiện giờ người ta chỉ tìm thấy một đoạn video được quay hồi năm 1933 cho thấy giải pháp này từng thực sự được chế tạo và hoạt động.



Tuy nhiên, đó cũng không phải là lần đầu tiên người ta nghĩ tới việc tìm giải pháp để đậu xe đon giản hơn. Hồi năm 1927, một đoạn clip được chia sẻ bởi British Pathe cho thấy tại Pháp, một nhà sáng chế đã chế tạo chiếc xe với bánh trước có thể gập ngang một góc 90 độ, sau đó đưa xe vào lỗ trống theo chiều ngang chư con cua bò.

Công cuộc đi tìm giải pháp giúp xe hơi có thể di chuyển theo chiều ngang vẫn tiếp diễn trong nhiều thập niên sau đó, điển hình như nhiều giải pháp vào những năm 40 và 50 của năm trước. Như trong clip bên dưới là giải pháp được đưa ra hồi năm 1948, trong đó người ta đã tạo ra chiếc xe 3 bánh Davis Three-Wheeler để giải quyết vấn đề đậu xe song song.



Tất nhiên, đó chỉ là giải pháp đơn lẻ cho một nhu cầu trong khi đối với một chiếc xe hơi thì còn vô số thứ khác cần phải được tối ưu để có thể đưa nó vào sản xuất hàng loạt và bán cho người dùng sử dụng trong cả một thời gian dài. Các giải pháp trên đây đều rồi bị chìm vào quên lãng nhưng nó vẫn tiếp tục là minh chứng cho trí tưởng tượng cùng khát khao chiến thắng những khó khăn bằng công nghệ vốn luôn cháy trong mỗi con người dù là thời đại nào.
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thì ta ghi Xe Hơi luôn đi cho nhanh- bày đặt hết ô tô, ôtô rồi lại oto
hinchu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@siu nhân xanh Không liên quan nhưng xe chạy điện gọi là ô tô thì xuôi tai hơn. Vẫn có một số báo viết xe hơi chạy điện, nhưng đã xài điện thì cần gì hơi.
sapphire2142
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nhoc_maruko9x đúng thật bác ạ, 2020 rồi mà còn ko chấp nhận được sự khác biệt vùng miền, lên mạng đọc báo mà giãy nảy lên vì vài cái từ khác biệt thì đúng là nên cắt internet mà sống cô lập cho an tâm
@siu nhân xanh Xe đạp cũng là xe hơi, xe máy cũng là xe hơi.
@siu nhân xanh Xe hơi đi cho rồi
trieu04
TÍCH CỰC
4 năm
Bg người nào ko làm đc thì triệu hồi Hulk đến đạp cho phát là vô chuồng liền 🤣🤣🤣
macmac11
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nhớ chiếc 3 bánh siêu xui xẻo trong Mr. Bean. 😆)
Sức sáng tạo của con người bá đạo nhỉ!!! Mặc dù chưa đủ thành công để đưa vào sử dụng đại trà nhưng ít nhất đây cũng là tiền đề để các nhà phát minh sau này tham khảo, học hỏi để phát triển các công nghệ hợp lý hơn!!!!
@hemilo Có cái bánh này đỗ xe cực nhanh. Nếu cải tiến nó nhỏ nhỏ lại thì tốt, chứ bỏ hẳn như bây giờ kể cả lái siêu lụa vẫn không thấy sướng. Hệ thống tự động thì chậm rề rề. Mất cả sướng.
MustDie
TÍCH CỰC
4 năm
@p700i nó còn tốt hơn bởi không cần nhiều không gia, bởi chỉ dùng 4 bánh lùi như hiện nay thì vẫn cần khoảng trống tối thiểu 1.5 thân xe mới thoải mái 1 chút.
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Gắt
Sáng tạo thiệt 😁 hình như có mấy ý tưởng đc xài cho phim Dêm Bon nữa :p
Quả 2 bánh trước xoay 90° bá thật
quá sáng tạo
duanleou90
ĐẠI BÀNG
4 năm
1930 đông lào còn đi xe ngựa, đến 2020 thì xe hơi vẫn còn là tài sản lớn ở đông lào 😔
dat225
TÍCH CỰC
4 năm
@duanleou90 Sự thật mất lòng. Tất cả đều nhờ định hướng gần đúng, lệch vài độ so với tầm nhìn vài thiên niên kỷ của các nhà triết học.
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@duanleou90 Khiếp bên Lào "nhà nhà" đi xe hơi 😗
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@BenGlo Lào xđ sx xe ko rẻ hơn nhập nên nó nhập hết luôn, nhưng làm thế thì nhà nước lại ko thoát dc hộ cận nghèo.
@duanleou90 Nói sao ấy ngòai bắc tivi tủ lạnh chạy đầy đường huống hồ xe hơi bác 😆
Tuongnm1986
ĐẠI BÀNG
4 năm
@duanleou90 Qua "Tây Việt" sống kìa xe hơi nhiều lắm rẻ nữa .
Thú vị voãi
nhìn ảo vãi 😆)
Nhìn mấy cái xe như phi thuyền ấy, thấy vui vui 😆 thỏa sức sáng tạo, phải chi Đức thắng thì thế giới giờ đã khác.
Eldimio
CAO CẤP
4 năm
Đỗ xe và quay đầu cực nhanh, gọn, phù hợp với đô thị chật chội như Hà Nội, Sài Gòn. Con Ecosport mà có tính năng này thì lại làm vua phân khúc 😆
còn 1 giải pháp nữa ,và có người làm rồi ,đó là vỏ xe tự cuộn theo phương song song trục bánh xe để dịch chuyển tịnh tiến ,đi ngang 😁
Ý tưởng cũng khá hay nhể.!
tieutu911
TÍCH CỰC
4 năm
Nước ngoài gặp vấn đề gì khó luôn nghĩ ra ý tưởng. Vn cứ đơn giản để biển cấm đậu xe. Còn kẹt xe thì nâng thuế ... đơn giản quá mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019