Bạn có nên cho mèo đi lạc ăn không?

Claw
24/11/2020 10:49Phản hồi: 10
Bạn có nên cho mèo đi lạc ăn không?
1.png
Bạn nhìn thấy một chú mèo nhỏ hoặc nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng đâu đó? Bạn biết rằng có một vị-khách-mèo đang lẩn quất đâu đó, hy vọng có được chút thức ăn qua bữa. Điều bạn nên làm là gì? Bất kỳ người yêu động vật tốt bụng nào có lẽ cũng sẵn sàng cho chú mèo một vài con cá ngừ hoặc gì đó tương tự. Nhưng việc cho mèo hoang ăn có thực sự vì lợi ích tốt nhất của mèo và cộng đồng của bạn không?

Đây là bức tranh toàn cảnh và những gì các chuyên gia nói.

Bảo vệ động vật hoang dã

kitten-440379.jpg
Một số chuyên gia về mèo ước tính có khoảng 70 triệu con mèo hoang sống ở Hoa Kỳ, theo National Geographic. Chúng thường là con của những con mèo nhà bị bỏ rơi hoặc bị thất lạc. Chúng sẽ định cư ở bất cứ nơi nào chúng có thể tìm thấy nơi trú ẩn và thức ăn.

Đôi khi thức ăn đó là động vật hoang dã. Một nghiên cứu trên tạp chí Nature Communications cho thấy mèo giết khoảng 2,4 tỷ con chim và 12,3 tỷ động vật có vú mỗi năm, nhiều hơn nhiều so với suy đoán trước đây. Mặc dù nhiều người ủng hộ mèo đã đặt nghi vấn về tính chính xác của các phép tính toán đó, nhưng không ai phủ nhận rằng mèo là kẻ săn mồi và động vật hoang dã thường bị ảnh hưởng. Bằng cách cho mèo hoang ăn, bạn coi như đã mời chúng đến bữa tiệc tự chọn - giúp chúng khỏi đi săn bắt. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.


Lây lan bệnh tật

cat (2).jpg
Mèo đi lạc thường phải sống cuộc đời rất khắc nghiệt. Chúng phải học cách tránh ô tô, xe máy trên đường, thoát khỏi những vị chủ nhà giận dữ sử dụng thuốc độc hoặc dùng vũ lực để giết chúng, cũng như thoát khỏi nanh vuốt của các loài động vật ăn thịt khác. Vì tất cả những mối hiểm nguy đó, không có gì ngạc nhiên khi chúng thường chỉ sống được vài năm.

Mèo hoang thường phải đối mặt với bệnh tật và ốm đau, và có thể trên cơ thể có nhiều ký sinh trùng. Khi mèo hoang xuất hiện ở cổng hay sân nhà bạn, chúng có thể đang bị bọ chét hoặc bị bệnh dại. Bọ chét có thể dẫn đến sự xâm nhập của sán dây và trong một số trường hợp hiếm gặp, thậm chí chúng đem đến bệnh dịch hạch. Và tất nhiên, mèo có thể bị bệnh dại và các bệnh khác. Nếu bạn đang cho mèo hoang ăn, một lựa chọn là nghiền thuốc diệt bọ chét Capstar không kê đơn và cho vào thức ăn của mèo. Nó tiêu diệt bọ chét trong vòng vài giờ và an toàn cho mèo con khi mới 4 tuần tuổi.

Vấn đề về mèo con

cat-laying-upside-down-with-paws-on-either-side-1-760x335.jpg
Vì một vài lý do, nhiều người không cố bắt mèo hoang để nuôi. Đầu tiên, mèo hoang thường rất ranh mãnh. Chúng không thân thiện với con người nên không dễ dàng để tiếp cận, chưa nói đến việc phải đưa chúng đến nơi trú ẩn một cách an toàn - an toàn cho chính bạn đấy. Thêm vào đó, khi một nơi nuôi mèo đang có sẵn nhiều mèo, khả năng một con mèo hoang không thân thuộc với nhóm này được chấp nhận là rất nhỏ. Bên cạnh đó là vấn đề không gian nuôi mèo. Những ai có lòng hảo tâm sẵn lòng nuôi mèo hoang thì thường đang nuôi sẵn một vài con, và chưa chắc là còn chỗ cho bé mèo mới.

Vì vậy, thay vào đó, hầu hết mèo hoang sẽ tiếp tục ở lại nơi hoang dã. Và chúng tiếp tục tạo ra những bé mèo con.

Susan Richmond, giám đốc điều hành của Neighborhood Cats ở thành phố New York, nói với Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ, "Rất nhiều người có ý định tốt sẽ cho ăn, cho ăn, cho ăn. Và dù không ai muốn lũ mèo bị đói, đó không phải là giải pháp."

Như WebMD đã chỉ ra, một con mèo cái có thể mang thai khi mới 16 tuần tuổi và chúng có thể đẻ hai hoặc ba lứa mỗi năm. Vì vậy, trong bảy năm, một con mèo cái và con của nó có thể sinh ra thêm 420.000 con mèo.

Đó là lý do tại sao rất nhiều nhóm cứu hộ và nhân đạo nói rằng giải pháp then chốt là ngăn chặn chu trình sinh sản ra mèo con bằng một chương trình gọi là bẫy-triệt sản-trả về (TNR - trap-neuter-return). Các nhóm này sẽ làm việc với cộng đồng để cung cấp các chương trình miễn phí hoặc chi phí thấp, giúp họ bẫy mèo hoang một cách nhân đạo, triệt sản chúng, tiêm phòng bệnh dại, sau đó đưa chúng trở về đàn của mình.

Quảng cáo



Theo thời gian, các chương trình TNR giúp ổn định dân số và giảm thiểu số lượng mèo, theo số liệu của Hiệp hội Phòng chống Sự tàn ác đối với Động vật Hoa Kỳ (ASPCA). Ngoài ra, nó giúp chống lại các hành vi như con người đánh thuốc để giết mèo, mèo đánh nhau và hiện tượng hú hét trong mùa sinh sản. Mèo cũng sẽ có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Các tình nguyện viên thường theo dõi những con mèo trong đàn của chúng, đảm bảo rằng chúng vẫn khỏe mạnh, được cho ăn và có chỗ ở. Thông thường, phần đầu của một bên tai của chú/cô mèo sẽ được cắt khi phẫu thuật để có thể xác định chú mèo hoang đã được xử lý hay chưa.

Mèo và hàng xóm

cat_being_bullied_by_neighbours_cat_1039460188_768.jpg
Một số thành phố và đô thị trên thế giới có luật cấm cho động vật đi lạc ăn. Nguyên nhân? Các chú chó mèo đi lạc có thể bị bệnh hoặc dị ứng và việc cho ăn một thức ăn nào đó mà không biết đến những điều này có thể làm hại chúng. Ngoài ra, việc cung cấp thức ăn thường xuyên và đầy đủ có thể làm chó mèo hoang mất đi bản năng săn mồi, lệ thuộc vào bạn trong việc ăn uống. Điều này là có hại cho chúng khi lòng trắc ẩn của nhiều người chỉ có thể dừng lại ở mức độ cho ăn một cách không thường xuyên, thay vì duy trì đều đặn việc nuôi sống chúng hoặc hơn nữa là tìm cho chúng một mái nhà. Một số chó mèo đi lạc, khi được cho ăn, còn mất đi động lực tìm về với chủ cũ, dù nhiều khi việc tìm đường về nhà không quá khó khăn.

Nếu bạn sống trong một khu vực có các gia đình hàng xóm, cộng đồng của bạn có thể không thích thú với việc một bầy mèo lượn quanh bãi cỏ của bạn để xin ăn. Ngay cả khi không có nguyên do pháp lý, việc nuôi mèo nói chung có thể mang lại rắc rối trong quan hệ giữa bạn với hàng xóm hoặc với chủ nhà.

Để gìn giữ hòa bình, hãy cố gắng hết sức để mèo ở trong sân riêng của bạn, để chúng không sử dụng các khu vực khác làm khu vệ sinh hoặc làm nơi ăn uống. Alley Cat Allies khuyên bạn nên đặt thùng rác ngoài trời cách xa hàng xóm (và nhà của bạn). Bạn cũng có thể gợi ý những người hàng xóm của bạn sử dụng các loại nước hoa an toàn để xua đuổi mèo. Thử dùng vỏ cam hoặc chanh tươi, bã cà phê ướt và giấm.

Quảng cáo


Đừng bỏ thức ăn thừa lung tung và hãy cung cấp nơi trú ẩn trong sân của bạn để chúng không đi tìm thức ăn ở nơi khác. Giải thích cho hàng xóm của bạn rằng bạn đã triệt sản mèo và chúng sẽ không có mèo con (hy vọng là bạn đã làm vậy). Bạn chỉ đang cố gắng giúp đỡ những sinh vật cần hỗ trợ.

Bác sĩ thú y Margaret R. Slater, giám đốc cấp cao về dịch tễ học, dịch vụ thú y của ASPCA, nói với WebMD: “Là một phần của cuộc sống trong một xã hội văn minh, nghĩa vụ của chúng ta là phải chăm sóc những người yếu ớt, ốm yếu hoặc mất sức lao động”. "Trách nhiệm của chúng ta bao gồm cả những con vật nuôi, vốn dĩ chúng ta đã tước đoạt chúng từ tự nhiên và làm cho chúng phụ thuộc vào chúng ta."

Nguồn: WebMD
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

jaylee00
ĐẠI BÀNG
3 năm
😘
Nhà nuôi 3 con, đều là bị mẹ bỏ, từ đâu tới xin ăn 😑😑😑
Được cái là ban đầu mình là chủ, nó là tớ. Về sau quen rồi, chúng lên làm chủ 😌😌😌
@mig29f Ngoài ra còn có 1 con, nó không đến xin ăn mà mình gặp ở đâu đó, lúc đầu mình làm đệ nó. Về sau mình làm chủ nó. Mà lúc đó nó có chịu làm đệ mình không thì không biết. Haha
@lamtien338 Nhiều anh em lại nuôi khá nhiều con này
Khôn như mày :D
@mig29f Đại đa số bác ợ.
vhhai_c3
TÍCH CỰC
3 năm
Dont feed stray dogs 😆
thomasbui
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ngầu thế này cơ mà 😆
5236887_cat_being_bullied_by_neighbours_cat_1039460188_768.jpg
Rình mãi mới tóm được các bác ạ 😂
176E61A7-0251-4E3C-8F52-380DF046390F.jpeg
Claw
TÍCH CỰC
3 năm
@Duong_Act Sự việc thế nào bạn ơi
@Claw Mèo nhà đẻ ra nhưng nó đẻ hoang nên nó nhát lắm.
Mình rình mấy hôm mới lừa tóm được 😄

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019