Trong những năm gần đây Google gần như không đưa ra bất kì tính năng nào mới dành cho tablet Android, và họ cũng không còn quảng bá cho máy tính bảng Android nữa. Những sản phẩm từ Huawei, Samsung, Lenovo thỉnh thoảng vẫn được giới thiệu theo lịch, nhưng dường như đây chỉ là các máy làm ra cho đủ bộ, đủ dải sản phẩm chứ không có nhiều ý nghĩa về kinh doanh.
Những chiếc máy tính bảng đầu tiên được làm bởi HTC và Samsung, chúng chỉ đơn giản là Android trên điện thoại được phóng lớn ra nhưng cũng có nhiều thứ thú vị về thiết kế, tính năng. Sau đó Google dành cho OS riêng là Android Honeycomb cho tablet trước khi gom lại và tạo ra một nền tảng cho cho cả điện thoại lẫn máy tính bảng với Android 4.0. Rồi các dòng máy Transformer khá nổi của Asus với thiết kế biến hóa giữa tablet và laptop, hay những máy hỗ trợ S Pen của Samsung chẳng hạn.
Đáng tiếc, những sáng tạo này giờ đã không còn nữa, một phần vì các hãng đã tập trung sang mảng khác và để lại thị trường tablet cho Apple và Amazon (cũng dựa trên Android nhưng đi theo hướng khác hoàn toàn). Bản thân Google cũng đã tập trung sang Chrome OS cho tablet, điển hình là chiếc Pixel Slate ra mắt trong năm 2018. Trong khi đó các app Android cho tablet thì vẫn không được hỗ trợ đầy đủ từ phía lập trình viên.
Đã đến lúc Google khai tử Android dành cho tablet, và các hãng sản xuất phần cứng cũng nên làm như thế để tập trung cho những sản phẩm khác có giá trị cao hơn.
Xem thêm: Qua bao năm nhưng Google vẫn chưa hiểu gì về tablet
Những chiếc máy tính bảng đầu tiên được làm bởi HTC và Samsung, chúng chỉ đơn giản là Android trên điện thoại được phóng lớn ra nhưng cũng có nhiều thứ thú vị về thiết kế, tính năng. Sau đó Google dành cho OS riêng là Android Honeycomb cho tablet trước khi gom lại và tạo ra một nền tảng cho cho cả điện thoại lẫn máy tính bảng với Android 4.0. Rồi các dòng máy Transformer khá nổi của Asus với thiết kế biến hóa giữa tablet và laptop, hay những máy hỗ trợ S Pen của Samsung chẳng hạn.
Đáng tiếc, những sáng tạo này giờ đã không còn nữa, một phần vì các hãng đã tập trung sang mảng khác và để lại thị trường tablet cho Apple và Amazon (cũng dựa trên Android nhưng đi theo hướng khác hoàn toàn). Bản thân Google cũng đã tập trung sang Chrome OS cho tablet, điển hình là chiếc Pixel Slate ra mắt trong năm 2018. Trong khi đó các app Android cho tablet thì vẫn không được hỗ trợ đầy đủ từ phía lập trình viên.
Đã đến lúc Google khai tử Android dành cho tablet, và các hãng sản xuất phần cứng cũng nên làm như thế để tập trung cho những sản phẩm khác có giá trị cao hơn.
Xem thêm: Qua bao năm nhưng Google vẫn chưa hiểu gì về tablet