Có thể bạn đã biết mỗi giọt máu của chúng ta chứa rất các tế bào hồng cầu và có nhiệm vụ mang oxy đi khắp cơ thể, ngoài ra máu cũng chứa các tế bào bạch cầu giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng và tế bào tiểu cầu chịu trách nhiệm trong quá trình đông máu. Bên cạnh đó, máu còn chứa đến 342 kháng nguyên gồm protein và đường bao phủ bề mặt của các tế bào hồng cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định được nhóm máu. Có 2 hệ thống nhóm máu phổ biến nhất đó là ABO và Rh-dương/Rh-âm tạo thành 8 nhóm màu cơ bản mà hầu hết anh em đã quen thuộc. Từ nhóm máu cơ bản này, máu còn được chia thành hàng triệu loại khác nhau.
Vậy nhóm máu hiếm là gì?
Theo thông tin từ Hội chữ Thập đỏ Mỹ, máu hiếm là khi trong máu mang các kháng nguyên hiếm hoặc thiếu các kháng nguyên phổ biến mà tất cả mọi người đều có. Một trong những nhóm máu hiếm nhất thế giới là Rh-null (máu không có bất cứ kháng nguyên nào thuộc hệ Rh) hay còn được gọi là máu vàng. Lí do cho tên gọi này là bởi những người mang máu này có thể truyền cho bất kỳ người nào có nhóm máu hiếm Rh và máu này có giá trị đến mức được xem là những giọt vàng.
Nhóm máu này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1961 trong cơ thể một sản phụ thổ dân Úc. Đến nay trên thế giới chỉ có khoảng 43 người có dòng máu này và chỉ có vài người trong số đó đồng ý hiến tặng. Bởi sự khan hiếm của nó nên dù danh tính của những người hiến máu hoàn toàn được ẩn danh nhưng vẫn rất nhiều người săn lùng tìm ra họ để kêu gọi hiến thêm máu. Dù thế, máu Rh-null chỉ được dùng cho những ca bệnh hiểm nghèo nhất bởi nó không thể nhận bất cứ loài máu nào ngoại trừ chính loại Rh-null. Đó là một vấn đề rất lớn cũng những người nhóm màu này, chỉ cần truyền loại máu khác Rh-null, các kháng thể của họ sẽ ngay lập tức phản ứng và gây tử vong.
Vậy nhóm máu hiếm là gì?
Theo thông tin từ Hội chữ Thập đỏ Mỹ, máu hiếm là khi trong máu mang các kháng nguyên hiếm hoặc thiếu các kháng nguyên phổ biến mà tất cả mọi người đều có. Một trong những nhóm máu hiếm nhất thế giới là Rh-null (máu không có bất cứ kháng nguyên nào thuộc hệ Rh) hay còn được gọi là máu vàng. Lí do cho tên gọi này là bởi những người mang máu này có thể truyền cho bất kỳ người nào có nhóm máu hiếm Rh và máu này có giá trị đến mức được xem là những giọt vàng.
Nhóm máu này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1961 trong cơ thể một sản phụ thổ dân Úc. Đến nay trên thế giới chỉ có khoảng 43 người có dòng máu này và chỉ có vài người trong số đó đồng ý hiến tặng. Bởi sự khan hiếm của nó nên dù danh tính của những người hiến máu hoàn toàn được ẩn danh nhưng vẫn rất nhiều người săn lùng tìm ra họ để kêu gọi hiến thêm máu. Dù thế, máu Rh-null chỉ được dùng cho những ca bệnh hiểm nghèo nhất bởi nó không thể nhận bất cứ loài máu nào ngoại trừ chính loại Rh-null. Đó là một vấn đề rất lớn cũng những người nhóm màu này, chỉ cần truyền loại máu khác Rh-null, các kháng thể của họ sẽ ngay lập tức phản ứng và gây tử vong.
Theo Mosaic cho biết máu Rh-null đóng vai trò rất lớn trong y học nhưng lại rất nguy hiểm cho những người có nó. Tỉ lệ người có dòng máu này cực kì ít và sống rải rác khắp nơi trên thế giới nên khi gặp nạn rất khó để tìm người hiến và việc vận chuyển cũng là một vấn đề lớn. Vì thế những người mang nhóm máu này thường được khuyến khích hiến máu như một biện pháp bảo hiểm cho chính họ. Cũng với sự khan hiếm đó, điều này gây ra một gánh nặng lòng tốt cho những người mang nó đồng ý hiến tặng cho người khác.
Chẳng hạn như câu chuyện của Thomas - người mang dòng máu hiếm nhất thế giới. Thomas sinh năm 1963 tại Thuỵ Sĩ, vào năm 10 tuổi trong một lần đến bệnh viện điều trị nhiễm trùng, ông được xác định mang dòng máu Rh-null, nghĩa là máu của ông không chứa bất cứ 61 kháng nguyên Rh nào. Điều đó khiến ông ngay lập tức trở nên vô cùng quý giá trong giới y học và khoa học. Các nhà nghiên cứu huyết học cũng đã tiến hành xét nghiệm máu của những thành viên trong gia đình Thomas và kết quả cho thấy chỉ duy nhất Thomas sở hữu dòng máu quý hiếm này. Đến năm 18 tuổi, Thomas được khuyên nên hiến máu để trữ cho chính mình.
Cũng chính vì thế ngay khi còn nhỏ, ba mẹ không cho Thomas đi trại hại vì sợ gặp nạn, đến khi trưởng thành, ông được miễn nhập ngũ. Suốt cuộc đời mình, ông đã luôn phải sống cẩn thận để tránh rơi vào tình huống buộc phải cần máu, chẳng hạn như luôn lái xe cẩn thận, không đi du lịch đến những nơi không có các cơ sở y tế hiện đại. Bên cạnh đó, Thomas luôn mang theo bên người một chiếc thẻ ghi chú nhóm máu siêu hiếm này để đề phòng bất trắc.
Nhận biết được lợi ích to lớn của dòng máu mình mang lại, Thomas đã thực hiện nhiều lần hiến máu để cứu giúp nguời. Dù rất nhiều nơi không tài trợ chi phí cho chuyến đi của Thomas, ông vẫn rất sẵn lòng đi đến các quốc gia Tây Âu, Pháp hay một số nước khác để hiến máu. Chính những lần hiến máu này khiến Thomas gặp tình trạng thiếu hồng cầu, vì thế ông chỉ được hiến máu 1 năm 2 lần để đảm bảo sức khoẻ.
Theo Healthline, Mosaic, Atlantic
Quảng cáo