Bán dẫn thua lỗ kỷ lục “cuốn phăng” gần hết lợi nhuận của Samsung
Tập đoàn Samsung Electronics vừa công bố BCTC quý đầu tiên của năm 2023, ghi nhận sụt giảm kinh hoàng. Tình hình này dự kiến kéo dài tiếp sang quý 2 và phải tới cuối năm may ra mới khởi sắc.
Doanh thu: 63.75 ngàn tỷ won (47.6 tỷ USD).
Lợi nhuận hoạt động: 640 tỷ won (478 triệu USD).
Lãi ròng: 1.57 ngàn tỷ won (1.17 tỷ USD).
Lợi nhuận hoạt động rơi tự do 95%, lãi ròng tụt 86% còn doanh thu thì giảm 18%, đều so với cùng kì năm ngoái. Sự lao dốc kinh hoàng này đẩy công ty phải trải qua 1 quý kinh doanh tồi tệ nhất trong vòng 14 năm qua. Phần lớn trách nhiệm đều bị quy kết cho bán dẫn, từng là “công thần” giúp Samsung lãi đậm ít năm về trước, nay bỗng chốc hóa thành “tội đồ” gây ra bao thiệt hại.
Cụ thể, bán dẫn Samsung gồm 3 hoạt động kinh doanh là chip nhớ, LSI và đúc chip theo hợp đồng, tất cả đều chịu suy thoái trong quý 1. Tổng doanh thu quý vừa rồi là 13.73 ngàn tỷ won (10 tỷ USD), giảm 49%, gây ra thâm hụt 4.58 ngàn tỷ won (khoảng 3.4 tỷ USD). Đây là quý thua lỗ đầu tiên của đơn vị này kể từ năm 2009 đến nay.
Samsung đổ lỗi cho nhu cầu yếu và hàng tồn kho tăng cao, giá chip nhớ lại lao dốc, đã đẩy kinh doanh vào thua lỗ. Trong khi đó, System LSI chịu trách nhiệm bán chip Exynos và cảm biến ISOCELL cũng sa sút do sức mua smartphone và TV suy thoái. Chưa hết, đúc chip cũng bị giảm vì hàng điện tử ứ đọng tồn kho nên nhu cầu mua chip chùng xuống.
Bộ phận DX kinh doanh smartphone, TV, thiết bị mạng và đồ gia dụng đã bù đắp phần nào cho tổn thất của Samsung. Doanh thu giảm 4% xuống 46.22 ngàn tỷ won (34 tỷ USD) và mang về lợi nhuận 4.21 ngàn tỷ won (3.1 tỷ USD), đi ngang so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, chỉ riêng smartphone đã gồng gánh tới 3.94 ngàn tỷ won (2.9 tỷ USD) tiền lãi. Công đầu thuộc về dòng Galaxy S23 nhất là bản Ultra cao cấp nhất.
Hiện tại, dòng flagship Galaxy S23 đã đạt doanh số toàn cầu hơn 11 triệu đơn vị, chỉ riêng quê nhà đã góp hơn 1 triệu máy. Còn TV và đồ gia dụng Samsung thì lợi nhuận bèo bọt không đáng kể, chỉ có 190 tỷ won (141 triệu USD). Samsung cho biết đã tập trung cải thiện lợi nhuận bằng cách đẩy mạnh dòng TV cao cấp (Neo QLED và OLED).
Màn hình do SDC phụ trách kiếm được 6.61 ngàn tỷ won (4.9 tỷ USD) và mang về 780 tỷ won (582 triệu USD) lợi nhuận. Samsung thừa nhận nhu cầu mua tấm nền di động đang giảm do sức tiêu thụ smartphone và laptop đi xuống. Song họ đã củng cố doanh số nhờ vào vị thế thống thị ở phân khúc cao cấp. Trong khi đó, tấm nền cỡ lớn công nghệ QD-OLED cũng đang được đón nhận bởi nhiều bên.
Về phần Harman, đóng góp doanh thu 3.17 ngàn tỷ won (2.3 tỷ USD) và lợi nhuận 130 tỷ won (97 triệu USD). Điều thú vị, trong khi tất cả các đơn vị kinh doanh kia đều giảm doanh thu so với 1 năm trước, chỉ mỗi Harman lại bật tăng 19%.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tập đoàn Samsung Electronics vừa công bố BCTC quý đầu tiên của năm 2023, ghi nhận sụt giảm kinh hoàng. Tình hình này dự kiến kéo dài tiếp sang quý 2 và phải tới cuối năm may ra mới khởi sắc.
Lợi nhuận hoạt động rơi tự do 95%, lãi ròng tụt 86% còn doanh thu thì giảm 18%, đều so với cùng kì năm ngoái. Sự lao dốc kinh hoàng này đẩy công ty phải trải qua 1 quý kinh doanh tồi tệ nhất trong vòng 14 năm qua. Phần lớn trách nhiệm đều bị quy kết cho bán dẫn, từng là “công thần” giúp Samsung lãi đậm ít năm về trước, nay bỗng chốc hóa thành “tội đồ” gây ra bao thiệt hại.
Cụ thể, bán dẫn Samsung gồm 3 hoạt động kinh doanh là chip nhớ, LSI và đúc chip theo hợp đồng, tất cả đều chịu suy thoái trong quý 1. Tổng doanh thu quý vừa rồi là 13.73 ngàn tỷ won (10 tỷ USD), giảm 49%, gây ra thâm hụt 4.58 ngàn tỷ won (khoảng 3.4 tỷ USD). Đây là quý thua lỗ đầu tiên của đơn vị này kể từ năm 2009 đến nay.
Samsung đổ lỗi cho nhu cầu yếu và hàng tồn kho tăng cao, giá chip nhớ lại lao dốc, đã đẩy kinh doanh vào thua lỗ. Trong khi đó, System LSI chịu trách nhiệm bán chip Exynos và cảm biến ISOCELL cũng sa sút do sức mua smartphone và TV suy thoái. Chưa hết, đúc chip cũng bị giảm vì hàng điện tử ứ đọng tồn kho nên nhu cầu mua chip chùng xuống.
Bộ phận DX kinh doanh smartphone, TV, thiết bị mạng và đồ gia dụng đã bù đắp phần nào cho tổn thất của Samsung. Doanh thu giảm 4% xuống 46.22 ngàn tỷ won (34 tỷ USD) và mang về lợi nhuận 4.21 ngàn tỷ won (3.1 tỷ USD), đi ngang so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, chỉ riêng smartphone đã gồng gánh tới 3.94 ngàn tỷ won (2.9 tỷ USD) tiền lãi. Công đầu thuộc về dòng Galaxy S23 nhất là bản Ultra cao cấp nhất.
Hiện tại, dòng flagship Galaxy S23 đã đạt doanh số toàn cầu hơn 11 triệu đơn vị, chỉ riêng quê nhà đã góp hơn 1 triệu máy. Còn TV và đồ gia dụng Samsung thì lợi nhuận bèo bọt không đáng kể, chỉ có 190 tỷ won (141 triệu USD). Samsung cho biết đã tập trung cải thiện lợi nhuận bằng cách đẩy mạnh dòng TV cao cấp (Neo QLED và OLED).
Màn hình do SDC phụ trách kiếm được 6.61 ngàn tỷ won (4.9 tỷ USD) và mang về 780 tỷ won (582 triệu USD) lợi nhuận. Samsung thừa nhận nhu cầu mua tấm nền di động đang giảm do sức tiêu thụ smartphone và laptop đi xuống. Song họ đã củng cố doanh số nhờ vào vị thế thống thị ở phân khúc cao cấp. Trong khi đó, tấm nền cỡ lớn công nghệ QD-OLED cũng đang được đón nhận bởi nhiều bên.
Về phần Harman, đóng góp doanh thu 3.17 ngàn tỷ won (2.3 tỷ USD) và lợi nhuận 130 tỷ won (97 triệu USD). Điều thú vị, trong khi tất cả các đơn vị kinh doanh kia đều giảm doanh thu so với 1 năm trước, chỉ mỗi Harman lại bật tăng 19%.
Làm cho HQ mới hiểu, mấy chuyện lỗi này lỗi kia xuất đi nó sai phạm khách hàng phàn nàn là bên nv tuột máu, tiền đình rồi, đọc báo cáo này chắc cũng phải vài chục người ún thuốc ngủ rồi ấy. Áp lực kinh khủng
Do sâm dự đoán sai nhu cầu thị trg về chip nhớ, đầu cơ để bán cho 1 số đối tác như nvidia nhưng họ k cần nữa do cầu giảm. Mảng ssd dính lỗi hao tuổi thọ, các donah nghiệp ngưng dùng ssd của sâm. Mảng xịt nốt thì phế, dòng 2xxx bị đình trệ, cho nên năm sau sâm quyết khởi động lại xịt nốt, ưu tiên giải quyết tồn kho chip nhớ. Còn ba cái con chip cảm biến ảnh thì ông nào mua không nổi sony và thích loè khách hàng bằng thông số khủng ms cắm đầu mua isocell thôi.
Sau đây là lời giải thích của anh @Dragao_ct92 xem lần này sâm vả vào mặt seeder ra sao này
@MID217
Thanh niên thấy bào nào điện thoai sam cũng vào cắn. Mấy bài về máy ảnh cũng cắn ghê lắm. Thấy nhiều ng nói mà kiểu tôi cao quá cứ bất kể đúng sai. Nhiều khi cùng VL ra cũng cắn bừa. Block thanh niên nầy rồi.
@MinhHy Nguyen
Bạn biết cãi cùng là ntn không bạn. Thanh niên nầy cãi y vậy. Cứ bảo nầy bảo kia bảo ai nói thì cứ lên mạng tìm =))). Cãi sai thì nhai lại 1 vấn đề. Bạn hiểu mình nói thôi.
@Robert Langdon
đội đấy ko hiểu đâu hehe, nói hoàng gia ả rập mà bảo nó chỉ biết đào tài nguyên là dở rồi. Tầm Ả Rập con người chưa đến mức giỏi như Hàn, Âu Mỹ, nhưng nó cũng từ lâu ko còn qua tập trung vào việc đào dầu lên bán rồi. Đội Ả rập giàu có giờ hơi bị tinh hoa đấy haha. Tầm này chỉ còn vài chú nghèo nghèo vẫn chỉ biết cắm đầu đào tài nguyên lên bán giá rẻ thôi.
Tôi thì mong Samsung kinh doanh khởi sắc, có thế hàng nghìn lao động phổ thông trong các nhà máy samsung ở VN mới tiếp tục có công việc làm, giờ các nghành công nghiệp nhẹ miền Nam đang thừa công nhân, giờ samsung miền Bắc mà cũng sa thải nữa là mệt đấy.
@gauto988
Banglades với Srilanka xưa nhân công rẻ cũng được mấy cty may mặc như Uniqlo, H&M... qua đặt nhà máy, sau công nhân may tệ, làm việc vô kỷ luật ... mới phải dồn đơn về VN làm, giờ hì sau Covid giá nhân công VN tăng lên, thiếu người nên tăng lương, thêm suy thoái, ít được hưởng ưu đãi hơn xưa đi tụi nó đi thôi.
Giờ mình chuyển qua công nghiệp phụ trợ với công nghiệp cao đón được sóng doanh nghiệp dời khỏi TQ nhưng lại dính suy thoái do chiến tranh này nên cũng rơi vào thế khó
Cũng bình thường thôi, mấy năm ăn nhiều năm nay kinh tế suy thoái người dân cũng giảm mua sắm thì tụt quần là phải, đến apple còn khóc nói ai được. Từ giờ cuối năm kinh tế cũng ko khởi sắc, năm sau thì sao chứ không biết bao giờ kinh tế khởi sắc luôn, kinh tế thế giới bị suy thoái dân đói kém lấy đâu tiền mà mua sắm nhiều. Samsung thuộc diện kinh doanh dựa vào các ông lớn khác là chính mà các ông khác cũng thua lỗ bét nhè nên bị ảnh hưởng nặng
@mrsunb
dân kinh doanh chả ai khóc cả, lúc kinh tế đi lên ăn ngập mồm chả hó hé thì lúc kinh tế đi xuống ăn ít lại cũng chả than nửa lời, chỉ có mấy thằng khứa khóc dùm mà thôi 😆
Tác hại của Hậu COVID khá là đau. Thi nhau thiếu chip thì ngta mua chất kho dự trữ thì h khủng hoảng ngta sẵn hàng cũ ngta dùng hết đã thì ông chết thôi. Kiểu này chắc phải quý 3-4 mới khởi sắc.
Mà ko ngờ mảng đt mang về tới tận 2,9 tỷ usd tiền lãi trong khi doanh số giảm hơn 10t chiếc. chứng tỏ Sung bán đc khá nhiều máy cao cấp.
@LocNguyen6495
ước mơ của nhiều dùng đồ công nghệ. độ bền của ssd samsung thì mình chưa thấy có điểm gì để chê. mua con nvme gen 3x4 cũng được 2 năm rồi chưa thấy lỗi lầm lần nào.
@Leubaovitien
Vậy hoá ra là xưa nay những đứa viết lều báo như chú phao tin đồn thôi ah. Tự chú khai nhé, a đâu có nói. Bởi k tin dc lều báo là thế, cháy nhà ms lòi mặt cún😃
@Leubaovitien
20 triệu là bịa, vì ngày xưa nó công bố 25 triệu máy lận. Xong nổ lên nổ xuống thu hồi 2,5 triệu máy, từ đó không bao giờ thấy bài nào về doanh số của Nổ 7 nữa cả
Tình trạng chung riêng gì Sam, Apple còn phải hạ giá sản phẩm kỷ lục để thu hồi tiền, các hãng lớn thi nhau sa thải nhân viên để giữ tiền, Tesla cũng hạ giá xe điện để cạnh tranh
Miễn còn đủ tiền trả cho bọn doanh nhân thành đạt sáng suốt yêu công nghệ thích quà hay tỏ vẻ mê quào phím thèm ăn chửi khoái ngạo nghễ lương 3 củ là được nhá.