Các nhà khoa học Mỹ sắp tiến hành thử nghiệm bắn một chùm proton với vận tốc gần bằng ánh sáng đi xuyên qua 1300 km đất đá bên dưới mặt đất nhằm nghiên cứu "hạt ma" Neutrino. Với tên gọi Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), tạm gọi là "Thử nghiệm Neutrino sâu dưới lòng đất", thử nghiệm này sẽ được tham gia bởi 800 nhà khoa học nhằm hiểu rõ hơn về đặc điểm, tính chất và các vấn đề của hạt Neutrino, hứa hẹn có nhiều phát hiện về bản chất của vật chất.
Sơ đồ bố trí thí nghiệm Dune
Thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Phòng thí nghiệm gia tốc hạt Fermilab đặt ở Chicago. Dưới lòng đất tại đây, người ta sẽ gia tốc một hạt proton đến gần với tốc độ ánh sáng, sau đó chùm hạt này sẽ được cho chạy xuyên qua lớp đất đá, tới một máy dò khác đặt ở Phòng nghiên cứu hạt Sanford dưới lòng đất thuộc bang South Dakota cách đó hơn 1300 km. Được biết đây chính là nơi đặt máy dò Neutrino lớn nhất thế giới hiện nay và lần này, nhiệm vụ của nó là thu thập tín hiệu của chùm hạt proton để nghiên cứu.
Tất cả dữ liệu thu được ở cả 2 phòng thí nghiệm sẽ được phân tích bởi một nhóm 800 nhà khoa học đến từ 150 học viện lớn. Họ hy vọng rằng lần thí nghiệm này sẽ dẫn tới một số kết luận chưa từng được biết tới về bản chất tự nhiên của hạt Neutrino, bao gồm phương thức hoạt động của nó và thậm chí là giải đáp cho câu hỏi "Tại sao vật chất tồn tại". Kết quả của thử nghiệm sẽ được công bố trong thời gian tới và chúng ta hy vọng rằng sẽ được chứng kiến thêm các phát hiện đột phá trong vật lý học hiện đại.
Nhưng bất kể là gì, thì thật tuyệt vời khi người ta phải thực hiện những thí nghiệm khổng lồ để nghiên cứu những thứ cực kỳ nhỏ bé. Còn về hạt Neutrino là cái gì, mời các bạn đọc lại bài viết về nó nếu thích tại đây.
Sơ đồ bố trí thí nghiệm Dune
Thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Phòng thí nghiệm gia tốc hạt Fermilab đặt ở Chicago. Dưới lòng đất tại đây, người ta sẽ gia tốc một hạt proton đến gần với tốc độ ánh sáng, sau đó chùm hạt này sẽ được cho chạy xuyên qua lớp đất đá, tới một máy dò khác đặt ở Phòng nghiên cứu hạt Sanford dưới lòng đất thuộc bang South Dakota cách đó hơn 1300 km. Được biết đây chính là nơi đặt máy dò Neutrino lớn nhất thế giới hiện nay và lần này, nhiệm vụ của nó là thu thập tín hiệu của chùm hạt proton để nghiên cứu.
Tất cả dữ liệu thu được ở cả 2 phòng thí nghiệm sẽ được phân tích bởi một nhóm 800 nhà khoa học đến từ 150 học viện lớn. Họ hy vọng rằng lần thí nghiệm này sẽ dẫn tới một số kết luận chưa từng được biết tới về bản chất tự nhiên của hạt Neutrino, bao gồm phương thức hoạt động của nó và thậm chí là giải đáp cho câu hỏi "Tại sao vật chất tồn tại". Kết quả của thử nghiệm sẽ được công bố trong thời gian tới và chúng ta hy vọng rằng sẽ được chứng kiến thêm các phát hiện đột phá trong vật lý học hiện đại.
Nhưng bất kể là gì, thì thật tuyệt vời khi người ta phải thực hiện những thí nghiệm khổng lồ để nghiên cứu những thứ cực kỳ nhỏ bé. Còn về hạt Neutrino là cái gì, mời các bạn đọc lại bài viết về nó nếu thích tại đây.
Tham khảo Dunescience, Gizmodo