Anh em khi đi trong phố, mỗi người mỗi kiểu chạy khác nhau. Ở trong chủ đề này, mình sẽ chia sẻ một số ý kiến cá nhân mình về việc chạy xe chậm và nhanh ở thành phố. Nếu như có gì sai hoặc thiếu anh em hãy bổ sung phía dưới cho mình nha.
Việc mình nói chạy nhanh ở đây không phải là cắm đầu cắm cổ chạy trong phố mà chỉ là chạy đúng với tốc độ mà đoạn đường cho phép nhen. Còn chạy chậm ở đây là anh em đi với tốc độ chậm rì rì, ví dụ như 10 - 20 km/h. Mình sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm của chạy nhanh, chạy chậm cùng lúc nha, mình nhắc lại đây là quan điểm cá nhân của mình nha anh em 😁 :
Mình thấy nhiều trường hợp anh chị em đi với tốc độ rất chậm và chạy ở vị trí giữa đường. Việc này sẽ gây cản trở giao thông 48 lần vì những người phía sau sẽ không thể vượt quay được. Nếu như mọi người muốn chạy chậm có thể chạy sát vào phía lề bên phải, chừa đường bên trái cho những người đi nhanh hơn vượt qua.
Còn những anh em chạy xe nhanh cũng tránh việc lạng lách, lấn làn xe hơi cũng như chặt chẻ. Ở điều kiện trong phố, anh em chỉ cần chạy với tốc độ 40 - 50 km/h đã là nhanh rồi chứ không phải là 100, 120 km/h đâu nha anh em. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù anh em chạy nhanh hay chậm cũng phải tuân thủ luật cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân nha.
Việc mình nói chạy nhanh ở đây không phải là cắm đầu cắm cổ chạy trong phố mà chỉ là chạy đúng với tốc độ mà đoạn đường cho phép nhen. Còn chạy chậm ở đây là anh em đi với tốc độ chậm rì rì, ví dụ như 10 - 20 km/h. Mình sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm của chạy nhanh, chạy chậm cùng lúc nha, mình nhắc lại đây là quan điểm cá nhân của mình nha anh em 😁 :
- Khi anh em đi với 1 tốc độ nhanh, anh em sẽ đến nơi cần tới nhanh hơn và đỡ tốn thời gian hơn, chưa kể việc sẽ ít hít khói bụi ngoài đường hơn. Còn nếu anh em chạy chậm, anh em sẽ mất nhiều thời gian để chịu nắng, bụi ở ngoài đường. Thời gian ở ngoài đường khi nhanh sẽ ngắn lại, anh em có thêm thời gian ngồi cafe, ngủ thêm 1 lái hoặc ôm người yêu thêm 1 chút.
- Khi đi nhanh, anh em sẽ tập trung vào việc chạy xe nên sẽ cẩn thận hơn. Còn khi chạy chậm, anh em không cần phải tập trung quá nhiều vào chạy xe mà bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, về người yêu, về người ghét, về đủ thứ trên đời. Nhiều lúc anh em mải nghĩ quá mà quên mất việc mình chạy xe nên đã va quẹt với người khác.
- Chạy nhanh sẽ giúp anh em thích thú với việc chạy xe hơn làm cuộc đời vui vẻ hơn. Đi chậm, hít bụi, nóng máy, nắng sẽ khiến anh em khó chịu trong người.
- Khi đi chậm, anh em rất chủ quan về an toàn của bản thân nên sẽ sử dụng nón bảo hiểm chất lượng không đủ. Còn khi anh em chạy nhanh sẽ hiểu được an toàn bản thân phải đặt lên hàng đầu và quyết định chọn trang bị bảo hộ xịn để xài.
Mình thấy nhiều trường hợp anh chị em đi với tốc độ rất chậm và chạy ở vị trí giữa đường. Việc này sẽ gây cản trở giao thông 48 lần vì những người phía sau sẽ không thể vượt quay được. Nếu như mọi người muốn chạy chậm có thể chạy sát vào phía lề bên phải, chừa đường bên trái cho những người đi nhanh hơn vượt qua.
Còn những anh em chạy xe nhanh cũng tránh việc lạng lách, lấn làn xe hơi cũng như chặt chẻ. Ở điều kiện trong phố, anh em chỉ cần chạy với tốc độ 40 - 50 km/h đã là nhanh rồi chứ không phải là 100, 120 km/h đâu nha anh em. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù anh em chạy nhanh hay chậm cũng phải tuân thủ luật cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân nha.