Năm 2013, Jony Ive cùng Marc Newson chung tay thiết kế ra một chiếc máy ảnh Leica M để phục vụ mục đích từ thiện, úng hộ vào quỹ (RED) của ca sĩ Bono, chung tay chống lại bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét. Thiết kế thuần túy chỉ phục vụ chức năng vận hành, không có chi tiết thừa này đã đem về 1,8 triệu USD trên sàn đấu giá. Giờ này, trên trang web của nhà thiết kế lừng danh Marc Newson, những thông tin về chiếc Leica (RED) 8 năm về trước vẫn còn khá cụ thể:
"Thấy rằng những sản phẩm của Leica được thiết kế chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là khả năng vận hành, nhiệm vụ đầu tiên của các nhà thiết kế là đắm mình trong cơ chế phức tạp đến đáng kinh ngạc bên trong mỗi chiếc máy ảnh Leica. Mục tiêu thứ hai của họ, đó là làm cho sản phẩm trông càng đơn giản càng tốt, mà cũng cần phải lưu ý rằng sự “đơn giản” thường là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất đối với một nhà thiết kế."
"Thấy rằng những sản phẩm của Leica được thiết kế chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là khả năng vận hành, nhiệm vụ đầu tiên của các nhà thiết kế là đắm mình trong cơ chế phức tạp đến đáng kinh ngạc bên trong mỗi chiếc máy ảnh Leica. Mục tiêu thứ hai của họ, đó là làm cho sản phẩm trông càng đơn giản càng tốt, mà cũng cần phải lưu ý rằng sự “đơn giản” thường là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất đối với một nhà thiết kế."
Nếu như chiếc Leica M phiên bản thông thường sở hữu dáng vẻ cổ điển với lớp vỏ nhám, tông màu đen bạc hoặc đen lì vốn đã rất nổi tiếng, thì chiếc Leica (RED) được Jony Ive và Marc Newson thiết kế có dáng vẻ tương lai hơn nhiều. Thiết bị có sự tối giản, kết hợp một cách hài hòa những chi tiết bo tròn và những điểm nhấn mạ crom. Khác biệt lớn nhất chính là thân máy, thay vì sở hữu lớp texture vân nhám như thông thường, trông nó giống hệt như một chiếc máy tính Mac tái sinh dưới bản thể của một chiếc máy ảnh Leica, với 21.000 lỗ xử lý trên khung nhôm bằng máy khắc laser.
Như đã nói, vào năm 2013, chiếc máy Leica (RED) này đã bán trên sàn đấu giá Sotheby's, thu về 1,8 triệu USD trong khi ban đầu các nhà phân tích chỉ đưa ra dự đoán món đồ chơi hiếm có này chỉ đem về từ 500.000 đến 750.000 USD. Thứ ít khi được nhắc đến đối với chiếc máy ảnh độc nhất vô nhị này, đó là Ive và Newson đã phải thiết kế tới 561 bản mẫu thử nghiệm, đưa ra khoảng 100 thay đổi trong thiết kế của chiếc leica M đời 2012, và khiến 50 kỹ sư mất tới 270 ngày để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Một trong số 561 bản mẫu đó sẽ được đem ra đấu giá tại Leitz Photographica Auction từ ngày 12/06 tới, với mức giá khởi điểm 118.000 USD, tương đương 100.000 Euro. Toàn bộ chiếc máy sở hữu lớp vỏ nhôm trắng, bóng loáng, rất khác so với những chiếc Leica anh em thấy ngoài đời thực. Điểm nhấn duy nhất, đó là những chi tiết có màu đỏ. Là một bản mẫu thử nghiệm, nên những chi tiết góc cạnh vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, rất dễ nhìn thấy, như những vết xước dăm ở góc cạnh chiếc máy. Nó được trang bị với một ống Apo-Summicron 2/50 mm ASPH rất hợp tông, toàn bộ bề mặt chiếc ống không có bất kỳ thông tin hay ký tự nào, giống hệt như thân máy. Hiện tại không rõ bản mẫu chiếc Leica M do Ive và Newson thiết kế ra này có hoạt động hay không, mà nói chung các nhà sưu tầm không quan tâm chuyện này lắm, vì họ chỉ quan tâm sự hiếm có của bản mẫu này mà thôi:
Theo Robb Report
Quảng cáo