
Bản camera Leica với báng súng trường này đi kèm với hộp đựng riêng của nó, một mirror housing, một ngàm bayonet gắn viewfinder, một thân máy, hai ống kính đi kèm hood và một hộp đựng ống kính đặc biệt màu đỏ của nó.

Bản camera Leica với báng súng trường đặc biệt này ban đầu được giao cho Ernst Leitz New York vào khoảng giữa những năm 1937 và 1939. Sau đó nó đã được mua và sở hữu bởi một người đàn ông tên là Pojol, người đã từng sống tại Venezuela từ những năm 1937 đến 1989.

Viewfinder dạng kính ngắm scope được gắn trên đầu của camera


Camera được gắn với báng súng trường sử dụng một ốc vít tiêu chuẩn.

Cò súng cũng là lẫy dùng để bấm chụp ảnh.

Hình ảnh bên hông khi chưa gắn camera vô báng súng

