Tặng bé một chiếc xe đạp nghĩa là bạn đã mang đến cả một bầu trời những trải nghiệm mới cho bé. Các trải nghiệm đó có thể liên quan đến sự phấn khởi hay lo lắng của bé, và qua đó, bạn nhận biết được khả năng và độ tự tin của bé thông qua hoạt động đạp xe. Tuy nhiên, trước khi bạn mua xe đạp cho bé, chắc hẳn bạn sẽ có một số thắc mắc. Dưới đây là những thông tin hữu ích sẽ giúp giải quyết những đắn đo của bạn:
KHI NÀO BÉ CƯNG CỦA BẠN NÊN BẮT ĐẦU ĐẠP XE
Trẻ có thể làm quen với những vòng quay đầu đời từ lúc 1.5 - 2 tuổi với xe đạp 12”. Ở tuổi này, có 2 dòng xe có thể phù hợp với bé: xe đạp có bánh phụ và xe đạp thăng bằng.
Nguồn Ảnh: Jett Cycles _ Hound (Trái) & Tipper (Phải)
Nguồn Ảnh: Jett Cycles_Bunny
Nguồn ảnh: Jett Cycles_Tipper
Xe đạp trẻ em có nhiều kích thước khác nhau, từ loại 12” cho đến loại 24”; vậy thì kích thước xe nào là phù hợp cho con bạn? Một chiếc xe đạp vừa vặn sẽ giúp trẻ thoải mái, và có nhiều động lực, tự tin hơn khi học đạp xe. Dưới đây là bảng kích thước xe từ Jett Cycles mà bạn có thể tham khảo.
Trọng lượng ảnh hưởng đến tính linh hoạt của trẻ khi điều khiển xe. Vì vậy, hãy chọn xe có trọng lượng nhẹ, để bé có những trải nghiệm thật vui. Lấy ví dụ một bé nặng 16kg, sự chênh lệch 1,6kg giữa xe nặng nhất và xe nhẹ nhất đã chiếm 10% trọng lượng cơ thể của bé. Hãy tưởng tượng nếu chọn xe đạp nặng hơn 6-8kg, trẻ sẽ chẳng còn hứng thú gì khi sử dụng xe đạp nữa, thậm chí là bạn, vì chiếc xe đã quá nặng để bạn mang vác từ trong nhà ra ngoài sân để bé có thể tập đạp xe.
Quảng cáo
Nguồn ảnh: Jett Cycles_Pixie (trái) & Raider (phải)
LÀM SAO ĐỂ CHỌN LOẠI XE ĐẠP SỬ DỤNG QUA NHIỀU THẾ HỆ
Nhiều ba mẹ muốn chọn mua một chiếc xe đạp có thể sử dụng lâu dài. Vì vậy, chọn lựa một xe đạp khung và các phụ tùng bằng nhôm cao cấp hạn chế gỉ sét sẽ giúp xe bền hơn, và sử dụng qua nhiều năm tháng.
Nguồn ảnh: Jett Cycles_Raider
--Biên tập: Cửa hàng xe đạp Rideplus--
Quảng cáo