Một bản thảo viết tay dài 54 trang về Thuyết tương đối của nhà vật lý học Albert Einstein đã được bán ra ở Paris với mức giá kỷ lục lên đến 11.6 triệu Euro (13 triệu USD). Cao hơn nhiều lần so với cái giá ước tính ban đầu chỉ khoảng 2-3 triệu Euro mà thôi.
Các tác phẩm khác của Einstein cũng từng đạt mức đấu giá kỷ lục trước đây bao gồm: “God Letter” được bán với giá 2.8 triệu USD vào năm 2018. Một bức thư về “Thuyết hạnh phúc" có giá 1.56 triệu USD năm 2017.
Được biết, bản thảo được bán mới đây được viết vào năm 1913 và 1914 tại Zurich, Thuỵ Sĩ, bởi Einstein và người bạn tâm giao - Michele Besso. Không giống như những tác phẩm phá kỷ lục khác, tập bản thảo này được xem là một tài liệu khoa học hiếm có, mang giá trị lớn. Theo nhà đấu giá Christie's cho biết: “Các bút tích khoa học của Einstein trong thời kỳ này là cực kỳ hiếm”. Cũng chính nhờ Besso mà bản thảo này mới tồn tại đến ngày nay. “Điều đó giống như một phép màu bởi Einstein khó có thể giữ được thứ mà ông đơn thuần chỉ xem đó là một bản nháp trong quá trình làm việc.” Trong khi đó, Besso lưu giữ phần lớn tài liệu công việc của mình với Einstein cho hậu thế.
Sau thuyết tương đối hẹp dẫn đến công thức nổi tiếng E = mc² vào năm 1905, Einstein bắt đầu nghiên cứu về thuyết tương đối rộng. Lý thuyết này cuối cùng cũng được Einstein công bố vào năm 1915 khi ông đã ở tuổi 76.
Mặc dù không phải là tập bản thảo duy nhất về thuyết tương đối rộng, nhưng đây là một bản ghi chép về quá trình thử và nghiên cứu các phương trình. Einstein cũng đã viết ở lề trang giấy chữ “Stimmt!” (Trong tiếng Đức có nghĩa là “Hoạt động!”). Tập tài liệu khác được biết đến trong thời kỳ này là “Sổ ghi chép Zurich” được viết vào cuối năm 1912-đầu năm 1913. Hiện đang được bảo quản trong kho lưu trữ của Einstein tại Đại học Hebrew ở Jerusalem.
Theo Euronews
Quan tâm tin tức về đấu giá, mời xem thêm bài: Chiếc máy tính Apple-I sắp được bán đấu giá với con số ước tính lên đến hơn 13 tỷ đồng
Các tác phẩm khác của Einstein cũng từng đạt mức đấu giá kỷ lục trước đây bao gồm: “God Letter” được bán với giá 2.8 triệu USD vào năm 2018. Một bức thư về “Thuyết hạnh phúc" có giá 1.56 triệu USD năm 2017.

Được biết, bản thảo được bán mới đây được viết vào năm 1913 và 1914 tại Zurich, Thuỵ Sĩ, bởi Einstein và người bạn tâm giao - Michele Besso. Không giống như những tác phẩm phá kỷ lục khác, tập bản thảo này được xem là một tài liệu khoa học hiếm có, mang giá trị lớn. Theo nhà đấu giá Christie's cho biết: “Các bút tích khoa học của Einstein trong thời kỳ này là cực kỳ hiếm”. Cũng chính nhờ Besso mà bản thảo này mới tồn tại đến ngày nay. “Điều đó giống như một phép màu bởi Einstein khó có thể giữ được thứ mà ông đơn thuần chỉ xem đó là một bản nháp trong quá trình làm việc.” Trong khi đó, Besso lưu giữ phần lớn tài liệu công việc của mình với Einstein cho hậu thế.

Sau thuyết tương đối hẹp dẫn đến công thức nổi tiếng E = mc² vào năm 1905, Einstein bắt đầu nghiên cứu về thuyết tương đối rộng. Lý thuyết này cuối cùng cũng được Einstein công bố vào năm 1915 khi ông đã ở tuổi 76.

Mặc dù không phải là tập bản thảo duy nhất về thuyết tương đối rộng, nhưng đây là một bản ghi chép về quá trình thử và nghiên cứu các phương trình. Einstein cũng đã viết ở lề trang giấy chữ “Stimmt!” (Trong tiếng Đức có nghĩa là “Hoạt động!”). Tập tài liệu khác được biết đến trong thời kỳ này là “Sổ ghi chép Zurich” được viết vào cuối năm 1912-đầu năm 1913. Hiện đang được bảo quản trong kho lưu trữ của Einstein tại Đại học Hebrew ở Jerusalem.
Theo Euronews
Quan tâm tin tức về đấu giá, mời xem thêm bài: Chiếc máy tính Apple-I sắp được bán đấu giá với con số ước tính lên đến hơn 13 tỷ đồng