Project Precog là chiếc máy tính cực kì mới lạ, nó cho thấy tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của Asus đặc biệt là trong việc thiết kế laptop khi sử dụng đến 2 màn hình: 1 màn hình như bình thường, 1 màn hình thay cho bàn phím. Nghe qua thì ý tưởng laptop này rất thú vị, bạn rất háo hức để trải nghiệm nó, nhưng sử dụng trong thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khó khăn thứ nhất: bạn sẽ để tay chỗ nào?
Khi gõ trên bàn phím laptop, tay của chúng ta có xu hướng tựa vào phần chiếu nghỉ tay, còn gọi là palm rest. Nó là phần nằm hai bên trackpad của máy tính và tạo ra một chỗ êm ái để bạn có thể đạt tay mình lên, không cần di chuyển nhiều, chỉ có các ngón tay của bạn là phải di chuyển mà thôi. Thói quen này đã hình thành từ những ngày đầu có laptop rồi.
Trên Precog, toàn bộ phần bàn phím giờ được thay bằng màn hình cảm ứng. Mà màn hình đâu chỉ bao phủ khu vực bàn phím, nó kéo dài xuống cả phần chiếu nghỉ tay truyền thống luôn, tức là bạn phải luôn nhấc bàn tay và cánh tay đảm bảo nó không bao giờ được chạm vào màn hình (vì chạm nhầm thì cảm ứng sẽ không còn chính xác). Thao tác nhấc tay lên như thế này khá là bất tiện và sử dụng trong thời gian dài sẽ mỏi.
Khó khăn thứ nhất: bạn sẽ để tay chỗ nào?
Khi gõ trên bàn phím laptop, tay của chúng ta có xu hướng tựa vào phần chiếu nghỉ tay, còn gọi là palm rest. Nó là phần nằm hai bên trackpad của máy tính và tạo ra một chỗ êm ái để bạn có thể đạt tay mình lên, không cần di chuyển nhiều, chỉ có các ngón tay của bạn là phải di chuyển mà thôi. Thói quen này đã hình thành từ những ngày đầu có laptop rồi.
Trên Precog, toàn bộ phần bàn phím giờ được thay bằng màn hình cảm ứng. Mà màn hình đâu chỉ bao phủ khu vực bàn phím, nó kéo dài xuống cả phần chiếu nghỉ tay truyền thống luôn, tức là bạn phải luôn nhấc bàn tay và cánh tay đảm bảo nó không bao giờ được chạm vào màn hình (vì chạm nhầm thì cảm ứng sẽ không còn chính xác). Thao tác nhấc tay lên như thế này khá là bất tiện và sử dụng trong thời gian dài sẽ mỏi.
Tương tự, khi gõ phím chúng ta thường để ngón tay của mình ở hàng phím cơ bản, đó là ASDF và JKL;. Khi gõ bàn phím cảm ứng, bạn không thể đặt ngón tay thường xuyên ở đây vì chúng sẽ bị ghi nhận như là bạn đang nhập liệu. Bạn buộc phải nhấc ngón tay lên cao, tốc độ gõ chậm hơn, dễ sai hơn và mỏi hơn. Chuyện này bạn có thể kiểm chứng ngay lập tức khi dùng các tablet, từ iPad hay Android hay Windows đều bị như vậy.
Giải pháp cho chuyện này đó là Asus phải làm được một hệ thống chống nhận diện nhầm cực kì tốt, bằng không việc nhập liệu trên Precog sẽ trở thành một điều tệ hại về trải nghiệm. Mình không nghĩ là có thuật toán như vậy có thể xuất hiện trong thời gian ngắn vì nó phải đủ thông minh để phân biệt đâu là thao tác gõ thật, đâu là những điểm bạn để tay hờ. Asus có trang bị AI cho máy, nó cũng có thể nhận biết vị trí đặt tay nhưng chỉ là để quyết định vị trí hiển thị bàn phím mà thôi. Để xem AI này có đủ thông minh để bạn xài được hay không.
Khó khăn thứ 2: thời lượng pin
Một màn hình thôi laptop đã phải gánh pin mệt mỏi, giờ 2 màn hình thì lượng pin bị tiêu hao sẽ ra sao nữa? Khi đó Asus hoặc phải nghĩ ra một công nghệ pin mới thật xịn, nhỏ gọn với dung lượng gấp đôi hiện nay thì mới mong có được thời gian sử dụng máy chừng 5-6 tiếng, nếu lên cao hơn thì phải bự hơn nữa. Hoặc hãng chấp nhận máy dày hơn để có chỗ nhét cục pin to hơn nhưng như vậy sẽ bị xấu.
Có một hướng đi mà Asus có thể tiếp cận, đó là dùng những công nghệ màn hình hiện đại hơn, ít hao điện hơn. Ví dụ, Intel đang phát triển màn hình tiêu hao chỉ 1W điện, cũng mới ra mắt tại Computex18. Để những công nghệ này ra thành phẩm còn mất khoảng 1 năm nữa.
Khó khăn thứ 3: phần mềm
Những ứng dụng do Asus cài sẵn, các công cụ, tiện ích nhỏ nhỏ thì dễ rồi, nhưng với các phần mềm đồ sộ thì chúng sẽ hỗ trợ 2 màn hình như thế nào? Ví dụ, Photoshop, Microsoft Office, các phần mềm CAD, các công cụ lập trình... Khi những ứng dụng này không hỗ trợ tốt cho laptop 2 màn hình thì hiệu quả của chiếc Asus Precog gần như biến mất hoàn toàn.
Và để thuyết phục các nhà phát triển phần mềm tối ưu cho riêng Precog là chuyện không thể. Họ không thể tinh chỉnh cả một phần mềm đồ sộ của mình chỉ để làm hài lòng 1 dòng máy duy nhất, chưa kể là dòng máy này chưa biết có thành công hay không và số lượng người dùng cũng không nhiều. Photoshop từng tối ưu cho cục lăn Surface Dial, nhưng đó là "đồ chơi" của Microsoft, hãng lớn và vị thế rất khác so với Asus, ngoài ra phụ kiện này cũng có thể dễ dàng mở ra để các bên thứ ba cùng phát triển chứ không chỉ 1-2 model.
Quảng cáo
Trừ khi Microsoft làm gì đó để thúc đẩy laptop 2 màn hình phát triển cho cả ngành PC, nhiều hãng cùng nhảy vào làm thì may ra các hãng làm phần mềm mới có động lực để tối ưu app của mình, còn không thì laptop 2 màn hình cũng chỉ như những chiếc máy tính bình thường khác, có khi thời lượng pin còn kém hơn và đắt tiền hơn.
Chuyện này không mới, trước đây Asus TAICHI cũng có 2 màn hình, Acer Iconia cũng có dòng 2 màn hình, nhưng vì không thể khai thác màn hình thứ hai một cách hợp lý nên cả 2 dòng máy nói trên đều đã chết đấy thôi. Hi vọng Asus học được bài học từ chính quá khứ của mình.
Khi giải quyết được triệt để 3 khó khăn nói trên, Asus Precog mới có thể trở thành một sản phẩm thành công, còn không nó chỉ đơn giản là một thiết bị để Asus khoe công nghệ của mình mà thôi. Nếu khó quá thì thôi mua em Asus ZenBook S hay ZenBook Pro có khi còn ngon hơn.