Các sản phẩm mới của Apple luôn gây tranh cãi vì chẳng bao giờ nó hoàn hảo cả. Trong chủ đề này mình bàn về thiết kế của MacBook Pro mới này. Theo mình thì thiết kế có phần xấu nhưng được cái là tiện. Và theo mình thì nếu chọn MacBook Pro mới anh em chọn màu tối sẽ nhìn liền lạc và đẹp hơn màu sáng.
Nếu anh em là người dùng sản phẩm Apple lâu năm như mình chẳng hạn thì anh em sẽ dùng qua những chiếc PowerBook G4 từ hồi đầu thế kỷ thứ 21. Nó có thiết kế bên ngoài nhìn tương tự như hai chiếc MacBook Pro mà Apple ra mắt đêm qua. 8 cạnh của nó và 8 góc của nó đều được làm tròn hơn, tù hơn so với những gì mà Apple thay đổi thừ cái MacBook Air đầu tiên từ năm 2008 đến giờ.
Thiết kế thân thiện hơn với các cạnh và góc tù hơn
Nếu anh em là người dùng sản phẩm Apple lâu năm như mình chẳng hạn thì anh em sẽ dùng qua những chiếc PowerBook G4 từ hồi đầu thế kỷ thứ 21. Nó có thiết kế bên ngoài nhìn tương tự như hai chiếc MacBook Pro mà Apple ra mắt đêm qua. 8 cạnh của nó và 8 góc của nó đều được làm tròn hơn, tù hơn so với những gì mà Apple thay đổi thừ cái MacBook Air đầu tiên từ năm 2008 đến giờ.
Và với các cạnh và góc tù hơn này thì trong quá trình sử dụng anh em cầm nó trên tay thì anh em sẽ cảm nhận được sự thận thiên hơn. Không có các cạnh sắc cấn vào tay nữa và thấy thoải mái hơn nhiều.
Các cạnh va góc tù hơn thế này thì nếu anh em có vô tình va máy vào chỗ nào đó thì mức độ bị tổn thương cũng không cao. Máy sẽ ít bị móp nhỏ làm gãy các đường sắc hay trầy.
Và tin buồn cho Khacten.com là những chiếc MacBook mới này dán da sẽ không đẹp bằng các chiếc máy cũ vì máy cũ nó có các đường kết thúc, dán da tới đường đó là đẹp.
Tuy thiết kế cũ nhưng cách thức sản xuất là mới và sẽ chắc chắn hơn nữa.
Hồi trước để có được phần thân máy rồi bỏ cá linh kiện vào hay phần nắp màn hình để bỏ phần tấm nền vào thì người ta dùng một miếng nhôm mỏng tầm 1mm rồi dập theo hình dáng mong muốn và sau đó thì dùng thêm các thành phần khác để gia cố cũng như để làm chỗ để gắn linh kiện lên.
Nên cơ bản thì nó vẫn là một cái hộp làm từ miếng nhôm mỏng 1mm. Và như vậy trong quá trình sử dụng anh em có thể sẽ gặp sự cố là bị móp góc hay móp chỗ nào đó do lực đè lên tấm nhôm và nó bị móp vào.
Trong khi hai chiếc MacBook Pro ra mắt hôm qua theo mình quan sát thì nó được làm kiểu như những chiếc MacBook Uniboby. Tức là người ta sẽ dùng một cục nhôm nguyên khối rồi dùng máy CNC đào lỗi, tại các các chỗ bắt linh kiện, các góc sẽ được gia cố tự nhiên…
Kết quả là nó sẽ chắc chắn và bền hơn rất nhiều. Những chiếc MacBook hay những chiếc iPhone sau này cũng làm theo kiểu CNC nguyên khối và rất chắc chắn, chỉ có thể trày chứ khó có thể móp.
Những phần không đẹp của MacBook Pro mới:
Khi nhìn chiếc MacBook Pro mới được giới thiệu mình thấy được những điểm làm cho nó trở nên không đẹp, không liền lạc, không nguyên khối. Từ màu sắc cho đến sự phân mảnh, chia cắt.Quảng cáo
Phần notch chứa cụm camera:
Có lẽ đây là phần nhìn gai mắt nhất của chiếc MacBook Pro mới. Để giữ được webcam có chất lượng tốt Apple đã chấp nhận đào vào trong phần hiển thị của màn hình một lỗ và mọi người đang rất khó chịu về chỗ đó.
Tuy nhiên phần này Apple có thể giải thích mang tính thực dụng hơn là chỉ phần webcam cần nhiều chỗ thì họ cho lõm chỗ đó xuống thôi. macOS có một cái thanh menu chung và thanh đó bây giờ sẽ nằm trong cái phần hai tai thỏ đó coi như là không làm tổn hạn đến phần hiển thị của màn hình. Tức là ứng dụng sẽ hiệu quả, chỉ thẩm mỹ là không ổn.
Cách thức mà anh em có hạn chế nó là chọn hình nền màu đen hay dark mode thì cái thanh đó nó thành màu đen.
4 cái chân máy quá cao:
Nhìn nó cứ lềnh bềnh sao đó. Nó làm cho tổng thể không liền lạc, không đẹp . Tuy giá trị sử dụng của 4 cái chân này là rất cao. Hiện anh em thấy phần trày sứt nhiều nhất của MacBook là phần bụng của nó do 4 cái chân hiện tai quá mỏng và không đủ tốt nên nó cạ cả cái bụng máy xuống luôn. Khacten.com có làm một giải pháp là bán 4 cái miếng da tròn để anh em dán cho cao cái máy lên. Như giờ thì Apple làm sẵn luôn rồi.
Quảng cáo
Nhiều cổng làm chia cắt thân máy quá nhiều:
Với việc mang lại các cổng hư HDMI, MagSafe 3, đầu đọc thẻ SD rồi hai khe hai bên cạnh máy có thể thấy được khi nhìn từ bên hông nên hai bênh cạnh của máy đều nhìn rất là lộn xộn và không đẹp. So với các máy MacBook chỉ có cổng USB-C ở hai bên như các MacBook mà Apple đang bán hiện nay thì máy mới lộn xộn hơn nhiều và xấu.
Theo mình thì MagSafe 3 là không cần thiết và hiện làm cho người dùng rối hơn vì phải suy nghĩ xem là mang theo cáp MacSafe hay USB-C vì cả hai đều sạc được. Apple đã thêm một tính năng đã có để trùng và lại còn làm cho máy xấu hơn.
Tiếp theo là cổng HDMI vốn nhìn không đẹp và nối vào màn hình cũng lỏng lẻo như một thiết bị như laptop. Anh em dù gì cũng nên dùng cái adaptor nối ngoài chứ nối cái sợi cap HDMI vào thẳng máy thường sẽ không ổn vì cả máy và cáp đều cứng, không có phần triệu tiêu lực như sợi cáp của adaptor. Chưa kể nhu cầu dùng cổng HDMI không nhiều. Rõ ràng cổng này của Apple chỉ để thoả mãn những người thích tính năng thôi chứ không suy xét kỹ tính thực dụng.
Trong các cổng thêm vào thì mình chỉ thấy đầu đọc thẻ SD là hợp lý vì hầu hết máy ảnh dùng thẻ này và người dùng MacBook Pro làm việc liên quan đến ảnh nhiều. Và đầu đọc thẻ SD cũng đẹp, gọn chứ không lộ và xấu như hai cổng MagSafe 3 và HDMI.
Giảm sự xấu của MacBook Pro mới:
Anh em nên chọn máy màu tối vì các cổng kia cũng màu tối nên sự chia cắt nó giảm đi. Nhớ hồi trước Apple chỉ làm máy màu nhôm thì các cổng của họ cũng dùng màu xám, gần giống màu nhôm.
Rồi hy vọng sẽ có các bên bán các phụ kiện phay bằng nhôm với kích thước vừa đủ để che các cổng HDMI, MagSafe đi cho anh em có nhu cầu dùng thì khỏi nhìn thấy sự tồn tại của nó trên sườn máy.