Về cơ bản lo mỗi cái kết cấu cáp màn hình. Còn lại nếu mà để làm ra một chiếc máy lật như vậy, thì đây là một kiểu thiết kế ok rồi. Xem ảnh sẽ thấy phần dày nhất nó cũng chỉ như con đời cũ khi lật, và nó chắc chắn hơn, không bị úp phần phím xuống mặt tiếp xúc.
Nhưng nó thực sự phức tạp. Một con máy tính để làm việc quan điểm của mình vẫn là nó phải ổn định, chắc chắn, đáng tin cậy.
Mấy cái con surface đời trước dùng cái phím nó thực sự khó chịu, nó làm màu tốt hơn, còn để gõ phím đó vài tiếng một ngày chắc chết. Dùng một thời gian thì bục keo, sờn viền trông rất tệ.
Thiết kế này hay quá mà, giúp cho người dùng tận dụng được màn hình cảm ứng của Windows. Không rõ là lên windows 11 thì khả năng dùng cảm ứng của nó thế nào, tốt ra sao ta 😁
Không mua chắc chắn k mua.
mình sẽ mua khi có hãng nào làm laptop 2 màn hình màn trong full viền màn ngoài có viền 5mm và touch.
Hoặc các hãng có thể đưa pin vào màn hinh. Với công nghệ pin hiện tại hoàn toàn có thể nhét vô màn hình mà k lo phồng pin gây hư màn. hoặc chỉ dùng pin đó cho màn hình còn chip và link kiện khác thì chạy pin ở đế.
Hơn nữa muốn hãng nào đó cho màn hình 1 2 cái loa đi nghe cho trực diện
Công tâm mà nói thì thiết kế lạ và ko đẹp, nhưng nó lại cho mình cảm giác chắc chắn về cấu tạo và đáng tin ở hiệu suất. Nói thế nào nhỉ, kiểu nhìn là biết laptop dành cho công việc tryhard ấy. Còn mấy thể loại mỏng nhẹ quá hoặc lật 360 độ thì đều hướng quảng cáo đến trạng thái sử dụng khi di chuyển hay cầm trên tay giống tablet ... và cách sử dụng đó thực tế cho thấy là rất ít khi dùng. Còn cách của M$ làm thế này tuy chưa biết thành công hay ko nhưng ít nhất ai dùng nó hầu như sẽ chỉ đặt trên bàn sử dụng thôi, mình thấy nó có tính thực tiễn hơn là màn gập 360 độ. Có thể ít tính năng quảng cáo hơn, ít tính cơ động hơn nhưng toàn là mấy tính năng làm màu k cần thiết.