Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Ban-ve-viec-nghe-len-bang-SMS-cua-ho-No

Nam Sồn Sồn
4/7/2020 14:49Phản hồi: 6
Ban-ve-viec-nghe-len-bang-SMS-cua-ho-No
Thưa các bác!

Ngay từ thời Bphone 3, trước cả khi bác Nguyễn Hữu Thảo lên tiếng, thì đã có việc Bphone lén lút gửi tin nhắn SMS về đầu số của nhà họ Nổ như B86 hiện tại. Mình đã lục tìm lại thử thì thấy rằng:

1. Ngày 12/9/2019, bác @trungtrung1988 đã comment trong topic "CẢNH BÁO BPHONE" như sau:

"Có cái lỗi mỗi ngày tự gửi tin nhắn về số của bkve, thông báo bản update đọc comment thì mới biết là có lỗi đấy. Bọn trên group (BFC) giấu kín thật."

2. Ngày 2/10/2019, bác @Tamhoatudinh đã đưa ra bằng chứng do người dùng Bphone báo cáo như sau:



Các bác lưu ý, trong dẫn chứng trên, có người đang ở nước ngoài nên mỗi tin nhắn "chui" của Bphone, người này phải trả tới 5500 đồng lận nhé.

Như vậy có thể thấy, ngay từ thời B3, họ Nổ đã áp dụng cách này để "nghe lén" người dùng dưới cái mác "chống trộm". Tuy nhiên có vẻ đấy chỉ là thử nghiệm ban đầu nên sau đó họ Nổ đã chủ động ngừng lại và cũng vì thế mà người dùng Bphone không phản ứng nữa. Thế là mọi việc chìm đi nhanh chóng.

Tuy nhiên, đến thời B86, họ Nổ 1 lần nữa kích hoạt việc "nghe lén" này. Lần này có vẻ là áp dụng chính thức chứ không còn là thử nghiệm nữa nên tần suất lén gởi tin nhắn tăng lên dày đặc - chứ không phải là do lỗi của nhà mạng như họ Nổ đổ thừa nhé. Thế nhưng do người dùng Bphone đã có sự cảnh giác trước những hành động lén lút của họ Nổ nên họ đã đồng loạt phản ứng bằng đủ mọi hình thức, khiến họ Nổ không sao bịt mồm họ được. Vì thế mà sự việc lần này là rất trầm trọng nếu so với thời B3.

Hơn nữa, sự việc này lại xảy ra ngay sau phốt bảo mật cực kỳ nghiêm trọng là "Bphone không có chứng thực Google Play Protect" khiến cho lời quảng cáo của họ Nổ về 1 chiếc Bphone "bảo mật nhất" trở nên vô nghĩa.

Những hành động xem thường quy định của quốc tế trong "bản quyền sở hữu trí tuệ" cũng như những hành động mờ ám, lén lút, biến người dùng thành Cừu vừa bị lộ ra đã khiến cho Bphone và nhà họ Nổ bị tẩy chay triệt để. Có thể nói, với thông tin lan rộng như thế này thì họ Nổ khó mà lừa ai mua Bphone được nữa.
6 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cá nhân em nhìn nhận thì còn cái cắm trộm cắp vào cái Bms thì đến mục thớt cũng không bao giờ có được Gpt, bản chất nó là con Virus to đùng đùng thế thì Google có chăng nó cũng chỉ tạm tin 1, 2 lần thôi.
Mà chưa kể nguồn gốc cái đt này nó vẫn còn là câu hỏi lớn, vậy có khi nào dữ liệu của người tiêu dùng nó được du lịch tới tận nhà Chị Na không?
Khi mà muốn ông to bà nhớn thì Chị Na sẵn sàng bơm tiền cho, ràng buộc ngược lại là phải bán mạng, bán dân tộc cho Chị Na thôi.
son2574
TÍCH CỰC
4 năm
Mình nhớ là điện thoại Android thì máy nào cũng có chức năng chống trộm. Tuy nhiên có muốn bật chức năng này hay không là do người dùng tự quyết định ,nếu muốn thì phải vào cài đặt tìm và bật nó lên và cái này nó phải dựa vào kết nối internet. Bkav nó tự hào là chức năng chống trộm của nó không cần kết nối internet nhưng việc liên tục tự động gửi tin nhắn rồi xóa là việc không thể chấp nhận được, lạ một cái là cho dù không hề động đến bms gì đó mà vẫn liên tục bị gửi tin như trường hợp của bạn kính cận .Như vậy rõ ràng bkav ép người mua phải dùng dù họ có muốn hay không, người dùng không có sự lựa chọn, bởi lẽ có nhiều người không cần đến chức năng chống trộm chẳng hạn như mình chả bao giờ bật lên cả và cũng chẳng cần dùng mật khẩu, hay bảo mật cả .Cho dù anh có làm tốt đi chăng nữa thì thứ nhất người dùng phải có quyền dùng hay không dùng, thứ hai anh phải công bố rõ là chức năng này duy trì bằng cách gửi tin nhắn mất phí để người ta biết và xem xét có nên dùng nó hay không .Đây là còn chưa bàn tới liệu có thực sự những tin nhắn đó dùng để kích hoạt chức năng chống trộm hay không, biết đâu nó lại chứa những thông tin nhạy cảm của người dùng thì sao . Ngay từ đầu nó đã nhập nhèm, không minh bạch ,nổ để lừa dối khách hàng, khi phát sinh lỗi thì không tìm cách khắc phục thay vào đó là đổ lỗi cho người dùng rồi cả nhà mạng nữa... Vậy mà không hiểu sao nó có thể tồn tại đến giờ được.
Bphone mà ở nước khác, nó kiện cho không còn cái răng để nhai.
Em nghi là có biến.
Em đang test lại BMS
Huy.bn
TÍCH CỰC
4 năm
@nguyehuuthao45 BMS có thể auto update khi bác có kết nối dữ liệu. Nó có thể âm thầm fix vấn đe và đổ thừa ngược lại cho người dùng đấy bác.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019