Mình thấy bức ảnh ở trên mấy hôm nay rồi và vẫn rất choáng với thực trạng hiện tại băng tan tại một trong những vùng đất băng tuyết quanh năm như Greenland. Tất nhiên không phải là chúng ta sẽ không còn thấy một Greenland theo kiểu vương quốc Arendelle trong phim Frozen nữa, mà đây chỉ là 1 trong những ngày nắng ấm đang dần trở nên quen thuộc tại quốc đảo này. Một thực tế không thể nào chối cái về việc khí hậu đang bị biến đổi tiêu cực đến mức nào.
Bức ảnh này được nhà khoa học Steffen Olsen chụp trên bề mặt của vịnh hẹp Inglefield Bredning vào ngày 13/6, theo mô tả của Olsen họ chỉ trượt trên 1 lớp băng dày có 1,2m. Lý do của hiện tượng này là do nhiệt độ tăng quá cao làm băng tan chảy mạnh và phần băng nền không có nhiều lỗ hổng để thoát nước kịp dẫn đến cảnh tượng như anh em thấy.
Theo nhà khí tương học Ruth Mottram việc đi lấy dữ liệu từ các trạm khí tượng từ trước đến giờ vẫn dựa vào các xe kéo bởi đó là cách tiện lợi nhất, tuy nhiên năm nay do khí hậu quá nóng nên việc dùng chó để di chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Theo đài khi tượng gần sân bay Qaanaaq thì trong tuần trước nhiệt độ đã tăng lên đến 17.3 độ C, một mức nhiệt hiếm gặp ở vùng băng giá gần Bắc Cực.
Các nhà khoa học cũng khẳng định bức ảnh này mang tính biểu tượng nhiều hơn tính khoa học, nhưng dù gì đi nữa nó cũng khẳng định biến đổi khí hậu đang dần dần làm các tảng băng một thời được cho là vĩnh cửu đang dần tan chảy. Theo báo cáo thì đợt nóng kỉ lục hiện có tại châu Âu đã có lúc đẩy nhiệt độ ở Greenland lên đến mức 22.2 độ C nếu so với mức nhiệt độ trung bình là 7 độ C ở khoảng thời gian 1981-2010. Cùng với độ là mức đóng băng mở rộng của khu vực này đang thấp thứ nhì trong vòng 40 năm trở lại đây. Theo tính toán lượng băng tuyết tại Bắc Băng Dương đang ở mức 12 triệu km2, thấp hơn 1.13 km2 so với thời điểm nêu ở trên.
Bức ảnh này được nhà khoa học Steffen Olsen chụp trên bề mặt của vịnh hẹp Inglefield Bredning vào ngày 13/6, theo mô tả của Olsen họ chỉ trượt trên 1 lớp băng dày có 1,2m. Lý do của hiện tượng này là do nhiệt độ tăng quá cao làm băng tan chảy mạnh và phần băng nền không có nhiều lỗ hổng để thoát nước kịp dẫn đến cảnh tượng như anh em thấy.
Theo nhà khí tương học Ruth Mottram việc đi lấy dữ liệu từ các trạm khí tượng từ trước đến giờ vẫn dựa vào các xe kéo bởi đó là cách tiện lợi nhất, tuy nhiên năm nay do khí hậu quá nóng nên việc dùng chó để di chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Theo đài khi tượng gần sân bay Qaanaaq thì trong tuần trước nhiệt độ đã tăng lên đến 17.3 độ C, một mức nhiệt hiếm gặp ở vùng băng giá gần Bắc Cực.
Các nhà khoa học cũng khẳng định bức ảnh này mang tính biểu tượng nhiều hơn tính khoa học, nhưng dù gì đi nữa nó cũng khẳng định biến đổi khí hậu đang dần dần làm các tảng băng một thời được cho là vĩnh cửu đang dần tan chảy. Theo báo cáo thì đợt nóng kỉ lục hiện có tại châu Âu đã có lúc đẩy nhiệt độ ở Greenland lên đến mức 22.2 độ C nếu so với mức nhiệt độ trung bình là 7 độ C ở khoảng thời gian 1981-2010. Cùng với độ là mức đóng băng mở rộng của khu vực này đang thấp thứ nhì trong vòng 40 năm trở lại đây. Theo tính toán lượng băng tuyết tại Bắc Băng Dương đang ở mức 12 triệu km2, thấp hơn 1.13 km2 so với thời điểm nêu ở trên.
Tham khảo The Guardian