Những chiếc đồng hồ Swiss made đình đám như Rolex, Omega, Roamer, Breitling, ... chỉ có những "quý bà - quý anh" đeo nên doanh số không thể bứt phá như những chiếc SW trẻ em đeo được. SW giá rẻ, đối tượng khách hàng đông đảo thì bán được nhiều là lẽ đương nhiên. Hàng nào thì có khách ấy, không đáng lo nhiều!
Anh em tinhte cho hỏi mấy cái smartwatch thì độ bền sử dụng khoảng bao nhiêu năm ( bỏ qua vấn đề pin), có loại nào chống xước mặt và viền không? giới thiệu cho em vài mẫu để e tham khảo.
E đọc lịch sử đồng hồ cơ thì mãi sau này người ta nâng tầm nó lên thành trang sức thì đồng hồ cơ mới nổi tiếng, chứ về độ tiện lợi cũng như xem giờ, tính thời gian thì nó còn thua xa cái đồng hồ casio.
Công nghệ sinh ra để đem thêm nhiều tiện lợi cho người dùng, bao gồm cả cái tính năng xem h nguyên thuỷ của đồng hồ trên tay đi kèm vs hàng tá tính năng hiện đại khác mà vẫn nhiều ông 1 mực khẳng định AW k phải là Watch , Rô của ổng mới là Watch 😆) đến hài
Rolex như Toyota ở VN, dùng cũ rồi vẫn bán đc giá, một sự vô lý, đi ngược quy luật. Cá nhân mình thì cứ cái nào đẹp (với mình thôi), chính xác, bền thì mua. Đeo 1 con không thích trên cổ tay nhưng để người khác trầm trồ thì ko phải là sống cho mình nữa rồi
Những người chơi được rolex thì họ có thể mua 10 con apple watch được, nên aw sinh ra chả ảnh hưởng gì tới ngành công nghiệp đồng hồ thuỵ sĩ nói chung, chỉ là dịch bệnh, lạm phát làm ảnh hưởng kinh tế, đến túi tiền của các dân chơi nên doanh số bị giảm, và số lượng bộ sưu tập đồng hồ của các dân chơi dần dần cũng được thu nhỏ vì họ mua quá nhiều đồng hồ, trừ khi quá đột phá về mặt thiết kế hay các chức năng phức tạp may ra họ mua tiếp, hoặc mua để đầu tư thì nó khác. Chính các hãng đồng hồ thuỵ sĩ đang tiêu diệt lẫn nhau thì đúng hơn, các cuộc đua về chất liệu, chức năng, và chiến lực marketing, và số lượng bán ra của các hãng cũng khác nhau dẫn tới doanh số cũng ảnh hưởng và khác nhau thôi.
Bởi lẽ rolex doanh số cao hơn các hãng khác là vì các bản đồng hồ thương mại hoá của rolex quá nhiều...
ý kiến cá nhân