Trong Q3 2019, Alphabet đã kiếm được 40,5 tỷ đô doanh thu, tăng 20% so với Q3 2018. Lợi nhuận hoạt động đạt mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 8,6 tỷ đô lên 9,1 tỷ đô. Dù vậy, lợi nhuận biên có dấu hiệu giảm nhẹ, giảm từ 26% xuống còn 23%.
Nói về những kết quả đầy khích lệ trong quý vừa rồi, Sundar Pichai nói rằng ông cực kỳ hài lòng với những gì mà công ty làm được, từ những tiến bộ gần đây của bộ máy tìm kiếm, điện toán lượng tử cho tới tăng trưởng doanh thu từ các nguồn như Youtube, dịch vụ đám mây và cả mảng tìm kiếm từ nền tảng di động.
Một chỉ số cũng khá đáng chú ý trong báo cáo của Google chính là mục “Khác”, bao gồm mảng phần cúng, dịch vụ đám mây và Play Store. Tiêu chí này cũng tăng đáng kể, tăng từ 4,6 tỷ đô ở cùng kỳ năm ngoái lên 6,4 tỷ đô trong Q3 năm nay. Thú vị hơn, chiếc máy tầm trung Pixel 3a vẫn tiếp tục giúp Google mang về lợi nhuận đáng kể, tiếp nối thành công số máy Pixel giao trong Q2 2019 tăng gấp đôi so với Q2 2018.
Công ty cho biết thêm rằng từ khi ra mắt PIxel 3a, họ dự kiến sẽ chuyển định hướng mảng phần cứng từ “mùa vụ” sang “đều độ hơn một chút”. Trên thực tếm Google thường sẽ cho ra điện thoại mới vào dịp gần cuối năm tuy nhiên Pixel 3a năm nay được cho ra mắt vào Q2/2019, nghĩa là không còn tuân theo quy luật như xưa nữa. Bằng việc chuyển dịch này, công ty hy vọng sẽ kiếm dược nhiều tiền hơn từ Pixel vào năm 2020 sắp tới.
Các mảng đầu tư khác của Alphabet cũng có những tín hiệu lạc quan, mang về doanh thu 155 triệu đô, cao hơn so với con số 146 triệu cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chung cuộc thì vẫn lỗ 941 triệu trong quý này và kỳ thực, lỗ nhiều hơn con số 727 triệu ở năm trước.
Nói về những kết quả đầy khích lệ trong quý vừa rồi, Sundar Pichai nói rằng ông cực kỳ hài lòng với những gì mà công ty làm được, từ những tiến bộ gần đây của bộ máy tìm kiếm, điện toán lượng tử cho tới tăng trưởng doanh thu từ các nguồn như Youtube, dịch vụ đám mây và cả mảng tìm kiếm từ nền tảng di động.
Một chỉ số cũng khá đáng chú ý trong báo cáo của Google chính là mục “Khác”, bao gồm mảng phần cúng, dịch vụ đám mây và Play Store. Tiêu chí này cũng tăng đáng kể, tăng từ 4,6 tỷ đô ở cùng kỳ năm ngoái lên 6,4 tỷ đô trong Q3 năm nay. Thú vị hơn, chiếc máy tầm trung Pixel 3a vẫn tiếp tục giúp Google mang về lợi nhuận đáng kể, tiếp nối thành công số máy Pixel giao trong Q2 2019 tăng gấp đôi so với Q2 2018.
Công ty cho biết thêm rằng từ khi ra mắt PIxel 3a, họ dự kiến sẽ chuyển định hướng mảng phần cứng từ “mùa vụ” sang “đều độ hơn một chút”. Trên thực tếm Google thường sẽ cho ra điện thoại mới vào dịp gần cuối năm tuy nhiên Pixel 3a năm nay được cho ra mắt vào Q2/2019, nghĩa là không còn tuân theo quy luật như xưa nữa. Bằng việc chuyển dịch này, công ty hy vọng sẽ kiếm dược nhiều tiền hơn từ Pixel vào năm 2020 sắp tới.
Các mảng đầu tư khác của Alphabet cũng có những tín hiệu lạc quan, mang về doanh thu 155 triệu đô, cao hơn so với con số 146 triệu cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chung cuộc thì vẫn lỗ 941 triệu trong quý này và kỳ thực, lỗ nhiều hơn con số 727 triệu ở năm trước.
Tham khảo WSJ