Intel vừa công bố báo cáo tài chính của quý đầu tiên năm 2023, điều đáng chú ý nhất là tỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm tới tận 133% so với cùng kỳ năm trước. Chưa dừng lại ở đó, doanh thu của công ty cũng giảm tới gần 36%, xuống còn 11.7 tỷ USD.
Cụ thể hơn, trong Q1/2023, Intel đã lỗ ròng 2.8 tỷ USD, tương đương -66 cent/cổ phiếu; một mức giảm cực kỳ nặng nề nếu so với con số lãi ròng 8.1 tỷ USD, tương đương 1.98 USD/cổ phiếu mà công ty đạt được vào năm ngoái. Đây là quý thứ 5 liên tiếp công ty chứng kiến doanh số giảm, và đây cũng là quý thua lỗ thứ hai liên tiếp của Intel. Đây cũng là khoản lỗ hàng quý lớn nhất trong lịch sử công ty, vượt cả khoản lỗ 687 triệu USD mà công ty gặp phải hồi Q4/2017.
Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 9% kể từ đầu năm đến nay, nhưng nhìn xa hơn thì cổ phiếu đã giảm tới hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mảng kinh doanh của Intel gặp khó khăn đủ điều, đặc biệt là mảng chip PC vốn là “máy in tiền” của công ty. Các lô hàng PC toàn cầu được cho là giảm tới 30% trong quý đầu năm, kéo theo đó là toàn bộ ngành công nghiệp bị sa lầy trong sự suy thoái.
Hiện tại, kế hoạch của CEO Pat Gelsinger là mở thêm các nhà máy đúc chip để có thể gia công cho các công ty khác. Intel kỳ vọng đến năm 2026, họ có thể sản xuất ra những con chip tiên tiến cho các công ty khác, như cái cách mà TSMC đang làm và rất thành công. Intel nói rằng hiện tại, họ vẫn đang đi đúng hướng để dần đạt được mục tiêu đó.
Nhóm chip dành cho đối tượng máy tính phổ thông của Intel được báo cáo chỉ đạt doanh thu 5.8 tỷ USD năm nay, giảm 38% so với năm ngoái. CEO Intel cho biết thị trường PC đang bị tồn kho và bão hoà, dự kiến sắp tới có thể chạm đáy. Ở mảng chip dành cho máy chủ, trung tâm dữ liệu, doanh thu thậm chí còn giảm mạnh hơn, chỉ đạt 3.7 tỷ USD, giảm tới 39%.
Kể cảng mảng kinh doanh nhỏ nhất của Intel, biên mạng (Network Edge), cũng giảm 30% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1.5 tỷ USD. Điểm sáng duy nhất của Intel là Mobileye, công nghệ sản xuất phần mềm và hệ thống cho ô tô tự lái, là có lãi. Mobileye báo cáo doanh số tăng 16%, lên 458 triệu USD.
Hiện công ty cho biết đang nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí bằng cách sa thải bớt nhân viên. Động thái này sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng 3 tỷ USD vào năm 2023 và 10 tỷ USD mỗi năm kể từ năm 2025.
Tham khảo CNBC
Cụ thể hơn, trong Q1/2023, Intel đã lỗ ròng 2.8 tỷ USD, tương đương -66 cent/cổ phiếu; một mức giảm cực kỳ nặng nề nếu so với con số lãi ròng 8.1 tỷ USD, tương đương 1.98 USD/cổ phiếu mà công ty đạt được vào năm ngoái. Đây là quý thứ 5 liên tiếp công ty chứng kiến doanh số giảm, và đây cũng là quý thua lỗ thứ hai liên tiếp của Intel. Đây cũng là khoản lỗ hàng quý lớn nhất trong lịch sử công ty, vượt cả khoản lỗ 687 triệu USD mà công ty gặp phải hồi Q4/2017.
Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 9% kể từ đầu năm đến nay, nhưng nhìn xa hơn thì cổ phiếu đã giảm tới hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mảng kinh doanh của Intel gặp khó khăn đủ điều, đặc biệt là mảng chip PC vốn là “máy in tiền” của công ty. Các lô hàng PC toàn cầu được cho là giảm tới 30% trong quý đầu năm, kéo theo đó là toàn bộ ngành công nghiệp bị sa lầy trong sự suy thoái.
Hiện tại, kế hoạch của CEO Pat Gelsinger là mở thêm các nhà máy đúc chip để có thể gia công cho các công ty khác. Intel kỳ vọng đến năm 2026, họ có thể sản xuất ra những con chip tiên tiến cho các công ty khác, như cái cách mà TSMC đang làm và rất thành công. Intel nói rằng hiện tại, họ vẫn đang đi đúng hướng để dần đạt được mục tiêu đó.
Nhóm chip dành cho đối tượng máy tính phổ thông của Intel được báo cáo chỉ đạt doanh thu 5.8 tỷ USD năm nay, giảm 38% so với năm ngoái. CEO Intel cho biết thị trường PC đang bị tồn kho và bão hoà, dự kiến sắp tới có thể chạm đáy. Ở mảng chip dành cho máy chủ, trung tâm dữ liệu, doanh thu thậm chí còn giảm mạnh hơn, chỉ đạt 3.7 tỷ USD, giảm tới 39%.
Kể cảng mảng kinh doanh nhỏ nhất của Intel, biên mạng (Network Edge), cũng giảm 30% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1.5 tỷ USD. Điểm sáng duy nhất của Intel là Mobileye, công nghệ sản xuất phần mềm và hệ thống cho ô tô tự lái, là có lãi. Mobileye báo cáo doanh số tăng 16%, lên 458 triệu USD.
Hiện công ty cho biết đang nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí bằng cách sa thải bớt nhân viên. Động thái này sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng 3 tỷ USD vào năm 2023 và 10 tỷ USD mỗi năm kể từ năm 2025.
Tham khảo CNBC