Báo cáo tài chính quý 4, lợi nhuận của Nintendo sụt giảm 46%

bk9sw
27/1/2011 20:9Phản hồi: 16
Báo cáo tài chính quý 4, lợi nhuận của Nintendo sụt giảm 46%
[​IMG]

Nintendo mới đây đã công bố thống kê tài chính quý 4 (tháng 10 đến tháng 12 năm 2010) và tin không vui đối với nhà sản xuất game Nhật Bản khi kết quả thu được còn thấp hơn so với những gì dự đoán. Theo đó, lợi nhuận của hãng đã sụt giảm 46% do doanh số ứ đọng của dòng máy chơi game Nintendo DS và sự cạnh tranh khá vất vả với các nhà sản xuất khác như Sony hay Microsoft khi cả 2 đều đã trình làng dòng sản phẩm chơi game điều khiển bằng chuyển động. Nintendo đã thu được 1,3 tỉ USD lợi nhuận thương mại nhưng vẫn kém 2,3 tỉ USD cùng kì năm 2009.


Trong khi Nintendo vẫn tỏ ra khá chật vật để cạnh tranh với MicrosoftSony về mảng thiết bị chơi game console thì công ty còn phải đối mặt với tình trạng ế ẩm với các thiết bị chơi game cầm tay trước đối thủ Apple iPod Touch. Vì vậy, Nintendo buộc lòng phải kiểm tra lại doanh thu dự đoán của mình trong các quý tới. Cụ thể, theo dự đoán thì Nintendo sẽ bán ra khoảng 16 triệu máy chơi game Wii thay vì con số trước đây là 17,5 triệu máy. Bên cạnh đó, doanh số của Nintendo DS cũng chỉ khoảng 22,5 triệu máy, giảm từ 23,5 triệu. Một lý do khiến công ty buộc phải giảm bớt những chỉ số trên là vì Nintendo không có khả năng phát hành dòng máy chơi game cầm tay 3DS trong mùa nghỉ lễ năm nay.

Mặc dù thông tin mới nhất cho biết tỉ giá cổ phiếu của Nintendo đã tăng thêm 0,9% nhưng đây là một con số khá nhỏ bé so với tỉ lệ sụt giảm cổ phiếu 12,5% tính từ năm 2010 đến nay.

Theo: ipodnn
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nintendo chắc phải chờ ra 3DS mới có hi vọng trở lại !
jing
CAO CẤP
13 năm
chơi nintendo 3DS là bị tẩu hỏa nhập ma (do mắt & thần kinh bị mệt mỏi bởi hiệu ứng 3D khi chơi lâu), nên sẽ tiếp tục tụt giảm thôi haha
nitendo được nổi lên trở lại là nhờ Wii nữa chứ có phải nhờ 3DS đâu mà sao thấy kì vộng nhiều vào 3DS quá
Lổ là phải rồi.Ko lỗ mới lạ ấy chứ?
Có ai mua máy chỉ để chơi game đâu,còn phải nghe-gọi,nhắn tin,lướt web,đọc sách,vọc máy,...
Như ipod tuoch ngoài chơi game còn có wifi,music,movie.Chứ đâu như con Nin DS này chả làm được gì.
pác này có phải gamer không mà phán 1 câu nghe vãi hàng thế ,nên nhới nintendo sx máy để chơi game là chính nhé, còn apple thì khác....
bjboyn00b
TÍCH CỰC
13 năm
Tên này chắc chưa cầm tới máy chơi game bao giờ, sụt giảm nhưng vẫn lãi,giảm vì dân tình đợi 3DS là điều hiển nhiên thôi.
Ku này chứng minh fan Apple thật pờ rồ.
Gần đây nghe cậu thả mấy quả bom ở nhiều topic về handheld là biết cậu chưa đụng vào console hay handheld rồi :| nếu có kiến thức đúng đắn thì show với mọi người,còn không thì im lặng mới là ng thức thời -1 câu chân thành cho cậu :|
Doanh thu sụt giảm khác hẳn với lỗ nhé cáv bác ở trên ! Nó vẫn lãi hơn 1 tỷ đô đấy
Hết hồn với mấy câu phán của anh bạn này , chắc chưa bao giờ cầm hoặc sờ vào máy console để chơi game nhỉ .
chatnever
TÍCH CỰC
13 năm
Chơi game trên console là một cảm giác khác hẳn so với trên các thiết bị như iP.. hay là mobile bởi cảm giác phím bấm, độ chi tiết của hình ảnh, âm thanh, và đương nhiên là đã tay hơn bởi cảm giác đang cầm trên tay một thiết bị chơi game thực thụ, được thiết kế sao cho phù hợp nhất với mục đích chơi game, điều đó giải thích tại sao NDS vẫn bán được mặc dù iP.. đang cạnh tranh quyết liệt.
Love nintendo nhưng ghét nhất NDS ở màn hình quá nhỏ, rất khó chịu!
đã cầm một con 3DS nào chưa mà phán như thánh thế!?! chỉ biết chém gió là giỏi.

khi không lại đi khoe cái trí tuệ của mình ra cho người khác chiêm ngưỡng! =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019