Quả là bẫy chuột theo kiểu "cowboy" chính hiệu. Chiếc bẫy chuột trên là một sáng chế của J. E. Bennet sống tại Fredonia, Texas, được cấp bằng sáng chế vào năm 1882, trước cả chiếc bẫy chuột lò xo “kinh điển” của William C. Hooker năm 1894.
Dựa trên thiết kế này thì có thể thấy Bennet đã gắn một khẩu súng ngắn ổ xoay cỡ nòng .50 vào khung, cò súng được nối với một bàn đạp và khi con chuột vừa chui ra khỏi hang bước lên cái bẫy, nó sẽ ăn ngay một phát đạn vào người.
Trong văn bản đệ trình lên Văn phòng sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) ngày 21 tháng 8 năm 1882, Bennet mô tả: "Phát minh của tôi nhằm cải tiến bẫy động vật. Nó bao gồm một phần khung giữ chặt súng ổ xoay hoặc súng ngắn, một bàn đạp được gắn phía trước có thể kích hoạt cơ chế đòn bẩy lò xo từ đó khẩu súng nhả đạn khi động vật bước lên bàn đạp."
Mục tiêu của phát minh là "nhằm tạo ra một công cụ để tiêu diệt những con vật chui nhủi dưới đất, cái bẫy sẽ báo động môi khi động vật dính bẫy (tiếng súng nổ) từ đó cái bẫy có thể được thiết lập lại (gài lại búa trên súng)."
Không chỉ dùng để bẫy động vật, Bennet còn nói: "Sáng chế này cũng có thể được dùng trên cửa ra vào hoặc cửa sổ, có thể giết bất kỳ người hoặc động vật nào mở cửa mà chiếc bẫy được gắn vào." Tức là nó có thể được dùng để chống trộm, Bennet cũng nói trong văn bản đệ trình lên USPTO rằng ông đã thấy nhiều loại thiết bị chống trộm dùng cơ chế đòn bẩy nhưng chưa có loại nào có thiết kế như của tôi.
Còn đây là chiếc bẫy chuột truyền thống, thường thấy ngoài chợ hay trong phim Tom & Jerry do William C. Hooker phát minh và được cấp sáng chế năm 1894.
Nguồn: Google Patents [1]; [2]
Dựa trên thiết kế này thì có thể thấy Bennet đã gắn một khẩu súng ngắn ổ xoay cỡ nòng .50 vào khung, cò súng được nối với một bàn đạp và khi con chuột vừa chui ra khỏi hang bước lên cái bẫy, nó sẽ ăn ngay một phát đạn vào người.
Trong văn bản đệ trình lên Văn phòng sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) ngày 21 tháng 8 năm 1882, Bennet mô tả: "Phát minh của tôi nhằm cải tiến bẫy động vật. Nó bao gồm một phần khung giữ chặt súng ổ xoay hoặc súng ngắn, một bàn đạp được gắn phía trước có thể kích hoạt cơ chế đòn bẩy lò xo từ đó khẩu súng nhả đạn khi động vật bước lên bàn đạp."
Mục tiêu của phát minh là "nhằm tạo ra một công cụ để tiêu diệt những con vật chui nhủi dưới đất, cái bẫy sẽ báo động môi khi động vật dính bẫy (tiếng súng nổ) từ đó cái bẫy có thể được thiết lập lại (gài lại búa trên súng)."
Không chỉ dùng để bẫy động vật, Bennet còn nói: "Sáng chế này cũng có thể được dùng trên cửa ra vào hoặc cửa sổ, có thể giết bất kỳ người hoặc động vật nào mở cửa mà chiếc bẫy được gắn vào." Tức là nó có thể được dùng để chống trộm, Bennet cũng nói trong văn bản đệ trình lên USPTO rằng ông đã thấy nhiều loại thiết bị chống trộm dùng cơ chế đòn bẩy nhưng chưa có loại nào có thiết kế như của tôi.
Còn đây là chiếc bẫy chuột truyền thống, thường thấy ngoài chợ hay trong phim Tom & Jerry do William C. Hooker phát minh và được cấp sáng chế năm 1894.
Nguồn: Google Patents [1]; [2]