Tại các cuộc triển lãm xe hơi, siêu xe là một phần không thể thiếu bên cạnh các dòng xe sang hay phổ thông. Siêu xe không những thể hiện nét đặc trưng, tính sáng tạo về thiết kế của mỗi hãng mà còn là công cụ trưng bày những công nghệ đỉnh cao. Geneva Motor Show luôn là một sân chơi hấp dẫn đối với các siêu xe và để "điểm mặt anh hào", dưới đây là 12 trong số 38 siêu xe nổi bật nhất được giới thiệu tại GMS năm nay. Nguồn: Tổng hợp
Bạn nên đăng nhập để có thể xem được toàn bộ hình ảnh:
1. Alfa Romeo 4C GTA Concept:
4C GTA là mẫu concept mới nhất của hãng xe hơi Ý Alfa Romeo. Được thiết kế dựa trên 2 mẫu xe đã mang lại nhiều thành công cho Alfa Romeo là 8C Competizione và 8C Spider nhưng 4C có kích thước nhỏ hơn với chiều dài thân chưa đến 2,5 m. Theo Alfa Romeo, 4C GTA là một chiếc "siêu xe nhỏ gọn", tái hiện bản chất thực thụ của một mẫu xe thể thao và mang nặng những giá trị thương hiệu như sức mạnh, phong cách Ý, kĩ thuật tuyệt hảo và tính năng an toàn.
Sợi cacbon và cấu tạo khung nhôm đã giúp giảm trọng lượng của xe xuống dưới 850 kg. Mẫu concept 4C GTA được trang bị động cơ 4 xy-lanh 1750 Turbo Petrol cho công suất tối đa 200 mã lực và khả năng đạt tốc độ đến 250 km/h. Được biết Alfa Romeo 4C GTA sẽ được đưa vào sản xuất và xe sẽ sớm xuất hiện tại thị trường Mỹ vào cuối năm 2012. Tại thị trường châu Âu, giá bán ra dự kiến của 4C GTA là vào khoảng 62.000 USD.
Bạn nên đăng nhập để có thể xem được toàn bộ hình ảnh:
1. Alfa Romeo 4C GTA Concept:
Sợi cacbon và cấu tạo khung nhôm đã giúp giảm trọng lượng của xe xuống dưới 850 kg. Mẫu concept 4C GTA được trang bị động cơ 4 xy-lanh 1750 Turbo Petrol cho công suất tối đa 200 mã lực và khả năng đạt tốc độ đến 250 km/h. Được biết Alfa Romeo 4C GTA sẽ được đưa vào sản xuất và xe sẽ sớm xuất hiện tại thị trường Mỹ vào cuối năm 2012. Tại thị trường châu Âu, giá bán ra dự kiến của 4C GTA là vào khoảng 62.000 USD.
2. Artega SE:
2 động cơ điện lắp trên trục sau có công suất 280 kW, tương đương 380 mã lực giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h và khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 4,3 giây. Không giống như người anh em sử dụng động cơ đốt trong, 2 động cơ điện của Artega SE hoạt động độc lập, mỗi động cơ sẽ dẫn động tuyến tính cho mỗi bánh sau mà không xuất hiện độ trễ. Theo Artega Motors, siêu xe Artega SE có thể đi được quãng đường dài gần 300 km nhờ vào gói pin li-ion nặng 310 kg. Được biết, Artega Motors đã lên kế hoạch xuất xưởng 500 chiếc Artega SE mỗi năm, xe sẽ chính thức có mặt trên thị trường thế giới với mức giá khoảng 208.500 USD vào đầu năm 2012.
3. Aston Martin V8 Vantage S:
Được phát triển nhằm lấp vào khoảng trống giữa V8 Vantage và V12 Vantage RS, Aston Martin V8 Vantage S sử dụng động cơ đốt trong V8 4.7 lít cho công suất 436 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 490 Nm và tốc độ tối đa 305 km/h. So với phiên bản V8 Vantage thì V8 Vantage S có công suất cao hơn 16 mã lực và chỉ số mô-men xoắn cũng lớn hơn 10 Nm.
V8 Vantage S được trang bị hộp số 7 cấp Sportshift 2 hoàn toàn mới. Đây là một hộp số tay tự động với 7 cấp độ và tốc độ sang số nhanh hơn 20% so với các hộp số Sportshift thế hệ trước. Bên cạnh đó, hộp số cũng nhẹ hơn 24 kg giúp giảm trọng lượng toàn thân xe xuống còn 1,6 tấn.
Quảng cáo
Một số thay đổi khác trên phiên bản Vantage S bao gồm bộ thắng đĩa mới có vành đĩa lớn hơn với 6 piston ép cho mỗi bánh. Ngoài ra, xe còn được trang bị một nút Sport điều khiển chế độ thể thao giúp nâng cao tốc độ sang số và tăng "âm lượng" của ống pô. Được biết Aston Martin V8 Vantage S sẽ được bán ra ngay sau khi GMS kết thúc với mức giá 102.500 bảng Anh (khoảng 165.000 USD).