iFixit mới đây đã mổ xẻ chiếc Nexus 5X và họ nhận thấy rằng thiết bị này rất dễ sửa chữa. Nhiều linh kiện bên trong được thiết kế theo dạng module (kể cả cảm biến vân tay) nên hư cái nào thì thay cái đó, không phải thay nguyên cụm. Máy cũng dùng những con ốc Philips bình thường nên có khi ở nhà bạn cũng đủ đồ nghề để mở máy rồi. Thứ duy nhất không thay được là mặt kính màn hình do nó đã được ép chung với tấm hiển thị và lớp cảm ứng, do đó nếu bị gì với màn hình thì phải thay nguyên cụm (giống nhiều smartphone cao cấp khác hiện nay). Ngoài ra, cổng USB-C cũng bị hàn chết lên bo mạch nên có khả năng hư cổng là thay luôn main, trừ khi biết kĩ thuật hàn đặc biệt.
Bắt đầu với việc xem tổng quá cái máy xem thế nào. Mặt sau là đặc trưng nhất cho Nexus 5X với cảm biến vân tay và logo Nexus to. Máy do LG sản xuất.
Đèn LED thông báo được đặt rất tinh tế bên dưới loa thoại
Bắt đầu với việc xem tổng quá cái máy xem thế nào. Mặt sau là đặc trưng nhất cho Nexus 5X với cảm biến vân tay và logo Nexus to. Máy do LG sản xuất.
Đèn LED thông báo được đặt rất tinh tế bên dưới loa thoại
Bắt đầu mở ra, có thể dễ dùng bung nắp bằng cách nạy mà thôi, không bị dán keo gì
Hai mặt trước sau của Nexus 5
Xem sơ qua viên pin 2700mAh, ngay trên đó là cảm biến vân tay
Mặt sau của Nexus 5X được cho bởi hai cái khung lớn, đây là cái đầu tiên, trên đó có một số ăng-ten và loa ngoài hướng về phía trước
Tấm thứ hai thì chứa cảm biến vân tay Nexus Imprint
Gỡ cảm biến vân tay ra xem xét
Quảng cáo
iFixit nói rằng cảm biến này sử dụng chân tiếp xúc theo kiểu chân đệm, nó bền hơn rất nhiều so với chân kết nối truyền thống, và cũng dễ ra hơn khi cần thay thế sửa chữa
Giờ xử tới cục pin nè, nó khá là to
Google nói viên pin này có thể giúp Nexus 5X hoạt động cả ngày, ngoài ra nó cũng có thể nạp đủ điện để dùng trong 4 giờ với chỉ 10 phút ghi sạc
Máy ảnh 12,3 MP với khẩu độ f/2.0, không có ổn định quang học
Quảng cáo
Cảm biến này do Sony sản xuất, nó có mã hiệu IMX377 và kích thước subpixel là 1,55 micromet
Cổng USB-C được hàn chết lên bo mạch
Mặt trên của mainboard. Màu đỏ là RAM 2GB do Samsung sản xuất, bên dưới là con chip Snapdragon 808. Màu cam gần đó là bộ nhớ 16GB của Toshiba, màu vàng là chip LTE của Qualcomm, xanh dương nhạt là IC nguồn, xanh dương đậm là chip codec âm thanh, xanh là là IC QuickCharge 2.0 của Qualcomm.
Mặt còn lại, chỗ màu xanh dương bên trái là bộ thu sóng RF, màu đỏ là chip nguồn, màu vàng là chip Wi-Fi 802.11ac do Qualcomm cung cấp và hỗ trợ MIMO.
Cuối cùng là đèn LED thông báo, rất nhỏ và được đặt vào rất tinh tế
Toàn bộ linh kiện của Nexus 5X
Tính chung, iFixit chấm 7 điểm cho tính dễ sửa chữa của Nexus 5X.
Nguồn: iFixit