Bệnh khiếm thính có di truyền ?

12/12/2020 6:51Phản hồi: 0
Bệnh khiếm thính có di truyền ?
Em 25 tuổi, đang định kết hôn. Ông nội và bố, anh trai của người yêu em bị khiếm thính, các bác và chị gái thì không bị. Liệu sau này em lấy cô ấy thì con của em có bị khiếm thính không ạ?

Trả lời:
di chuyền.jpg
Nguyên nhân gây nên khiếm thính có rất nhiều và khiếm thính do gen là một trong các nguyên nhân. Khi khám, các bác sĩ đều hỏi tìm hiểu lịch sử gia đình. Tuy nhiên có thể gen này chỉ có ở phía con trai vì từ ông nội đến bố rồi cháu trai. Vì vậy cháu gái ít có nguy cơ hơn. Theo như thông tin bạn mô tả thì có thể nếu bạn sinh con trai thì có thể có nguy cơ tuy không chắc.

Bạn nên cho con đo sàng lọc nghe ngay lúc mới sinh, việc này được khuyến cáo đối với tất cả trẻ mới sinh để phát hiện sớm.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019