Bí quyết số 2 của Quốc y Kim Thế Nguyên: "THUỐC BỔ CÓ TỐT ĐẾN ĐÂU CŨNG KHÔNG BẰNG THỰC PHẨM BỔ"

sangtao70
28/11/2020 19:7Phản hồi: 0
Bí quyết số 2 của Quốc y Kim Thế Nguyên: "THUỐC BỔ CÓ TỐT ĐẾN ĐÂU CŨNG KHÔNG BẰNG THỰC PHẨM BỔ"
Danh y Kim là người đã từng thường xuyên đi khắp các ngọn núi để tìm thuốc, nhận biết thuốc và nghiên cứu y học, vì vậy ông thường tiếp xúc với những người dân trên núi và thiết lập một tình bạn sâu sắc với họ.
Ông luôn phản đối quan điểm sử dụng thuốc bổ tùy tiện một cách mù quáng. Trong kinh nghiệm dưỡng sinh của mình, ông đặc biệt coi trọng nhất là cách ăn uống "nguyên thủy" với đặc trưng bữa cơm là "thô, tạp, nhạt" của người dân miền núi.
Ông cho rằng, việc sử dụng trà thô và bữa cơm nhạt (đạm bạc) phù hợp nhất với nguyên tắc "ngũ cốc để bổ dưỡng, ngũ rau để bổ sung, ngũ quả để hỗ trợ, ngũ súc (thịt) sinh lợi" trong văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Đây là nguyên tắc ăn uống phù hợp và lành mạnh nhất trong văn hóa ẩm thực của con người dù là ở bất cứ hoàn cảnh sống nào.
Chúng ta cùng tìm hiểu phương châm dinh dưỡng trên của ẩm thực Trung Hoa và từ đó có thể tìm ra cách ăn uống phù hợp với bản thân mình.

1. Ngũ cốc để dưỡng là gì?
Ý nghĩa của khái niệm này là ngũ cốc là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể ăn dài ngày, thường xuyên, lâu dài.

2. Ngũ rau để bổ sung là gì?

Ý nghĩa của khái niệm này chỉ ra rằng trong một bữa ăn bạn cần ăn thêm các loại rau, vì chỉ ăn mỗi ngũ cốc cũng không thể được, cần phải bổ sung rau, bắt buộc phải ăn chứ không phải thích ăn thì ăn, không thích thì thôi.

3. Ngũ quả để hỗ trợ là gì?
Đó là bạn cần phải ăn thêm trái cây ngày ngày, có tác dụng hỗ trợ tốt trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Dùng từ hỗ trợ ở đây thì phải hiểu rằng nó không phải là "chính yếu". Tức là bạn không thể ăn hoa quả thay cho cơm được. Hoa quả là để cung cấp thêm dinh dưỡng và hỗ trợ cho tiêu hóa.

4. Ngũ thú (thịt) để ích là gì?
Nhấn mạnh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, do đó, dù bữa ăn của bạn đơn giản hay đủ đầy đến mức nào, thì những nhóm thực phẩm này đều cần thiết phải có, để đảm bảo sự đa dạng, đầy đủ, mỗi loại thực phẩm đều có thể phát huy vai trò của nó.

Khi bạn đã biết nguyên tắc về sinh dưỡng theo công thức trên, bạn cần quan tâm đến cách chế biến, cách ăn uống sao cho có lợi nhất. Kinh nghiệm mà danh y Kim xin chia sẻ với bạn như sau.

KINH NGHIỆM ĂN UỐNG QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU
1. Mỗi tuần nên ăn một vài bữa ngũ cốc thô/nguyên hạt

Về chế độ ăn uống, Quốc y Kim nói rằng bản thân ông không phải là người cầu kỳ trong chuyện ăn uống.
Ông chỉ thích ăn uống đơn giản với trà thô và cơm nhạt vì cho rằng như vậy sẽ tốt hơn. Ông chỉ có một "yêu cầu duy nhất" là làm một hoặc hai bữa ngũ cốc nguyên hạt mỗi tuần. Có thể chế biến thành bánh hoặc cháo hay món gì tương đương cũng được.

Theo ông, ăn quá tinh không tốt, ăn quá chuyên biệt cũng không tốt cho sức khỏe. "Tôi ăn mọi thứ, không bao giờ kén ăn", ăn nhiều rau và trái cây, ăn ngũ cốc thô một cách hợp lý, bổ sung chất xơ là thói quen trong nhiều năm của mình.

Quảng cáo



2. Bí quyết ăn uống lành mạnh, hãy nhớ "5 cái một chút"
Phương châm ăn uống "một chút" của danh y Kim dựa trên 5 nguyên tắc sau đây:

1. Thực phẩm phải hơi "tạp" một chút: Ông không lựa chọn thực phẩm, mà ông chọn sự đa dạng, ví dụ như các món thịt, các món chay, ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc tinh mịn, ông sẽ ăn tất cả mọi thứ, và càng nhiều loại càng tốt.
2. Thực phẩm hơi "nhạt" một chút: Ăn nhạt ở đây có nghĩa là thanh đạm, ít muối, ít dầu, ít cay, chế độ ăn nhạt là cách ăn nuôi dưỡng tốt nhất cho dạ dày. Người theo chế độ ăn này thì dạ dày sẽ rất khỏe mạnh.
3. Thực phẩm phải tươi ngon một chút: Thực phẩm càng tươi ngon, mới thu hoạch càng tốt. Cố gắng ăn thật nhiều thực phẩm từ thiên nhiên, và hạn chế ăn những thực phẩm chế biến công nghiệp.
4. Nêu ưu tiên ăn chay một chút: Muốn có sức khỏe tốt thì nên lựa chọn những thực phẩm có tính lành mạnh nhiều hơn, nên ăn rau và đậu phụ nhiều hơn thì sẽ đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa hơn, và nếu tăng đậu thì phải giảm tỷ lệ thịt.
5. Ăn ít đi một chút: Đây là cách ăn quan trọng, đảm bảo về mặt số lượng không quá dư thừa, không làm cho đường ruột bị quá tải khi phải chứa quá nhiều thức ăn. Bạn có thể ăn no 7 hoặc 8 phần (70-80%) là đủ trong một bữa.

3. Dưỡng sinh tốt, là phải biết cách giữ cho lá lách, dạ dày và thận thực sự khỏe mạnh
Trên phương diện duy trì sức khỏe, chăm sóc cơ thể, danh y Kim không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm bổ huyết mà còn dựa trên nguyên tắc phân biệt và điều trị theo y học cổ truyền Trung Hoa, khuyến cáo mọi người chú ý bảo vệ thật tốt các cơ quan nội tạng, bao gồm lá lách, dạ dàythận.

Quảng cáo



Y học TQ cho rằng thận là nền tảng "bẩm sinh" và lá lách là nền tảng "có được". Đối với danh y Kim, sự sống của cơ thể người giống như một cái cây, và lá lách giống như đất, đất tốt có thể giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng.
Thận là phần rễ của cây, rễ ăn sâu vào đất và phân bố lan tỏa rộng thì cây sẽ sinh trưởng mạnh.
Nếu tỳ vị hư mà tiêu hóa không tốt thì dinh dưỡng của con người sẽ kém, ốm đau thì phải uống thuốc, nhưng thuốc vào dạ dày không dung nạp được thì thuốc không có tác dụng.
Thận hoạt động không tốt, chất thải trong cơ thể không thải ra ngoài được, đây là lý do cơ bản để hủy hoại cơ thể của một người.

Khi đi khám bệnh, trước tiên bác sĩ phải nhìn, ngửi, hỏi và cắt. Khi hỏi, trước tiên bạn nên hỏi bệnh nhân ăn uống như thế nào, ăn có tốt không, phân ra sao? Nếu bệnh nhân nói: "Tôi ăn gì cũng ngon", bác sĩ cảm thấy yên tâm, bệnh gì cũng lo được.

Y học TQ cho rằng thận chi phối xương và tạo ra tủy, kết nối với não, có thể thấy rằng trí thông minh của con người cũng liên quan đến chức năng mạnh mẽ của thận. Vì vậy, để duy trì sức khỏe, cần phải bồi bổ tỳ vị, dạ dày và bảo vệ thận.

Tuy nhiên, thức ăn dù có ăn tốt đến đâu mà chỉ lo ăn uống bồi bổ, không lo vận động, thì cũng khó hấp thu tốt, ăn vào cũng vô ích mà thôi.

** Lưu ý: Bài viết chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019