Kích thước cơ thể trung bình của con người đã thay đổi đáng kể trong vòng cả triệu năm qua, và theo nghiên cứu mới nhất vừa được công bố vào hôm thứ Năm, sự thay đổi này có mối liên hệ với sự thay đổi khí hậu.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Anh và Đại học Tubingen, Đức đã thu thập các thông số đo đạc kích thước cơ thể và não bộ của hơn 300 hoá thạch thuộc về những người cổ đại. Kết hợp dữ liệu này với các mô phỏng lại khí hậu khu vực của Trái Đất từ hàng triệu năm trước, người ta nhận thấy rằng khí hậu (đặc biệt là nhiệt độ) là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi về kích thước cơ thể của loài người.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng khí hậu lạnh hơn, khắc nghiệt hơn có liên quan đến việc kích thước cơ thể sống to lớn hơn, trong khi đó ngược lại, khí hậu nóng ấm sẽ liên hệ đến những kích thước cơ thể nhỏ hơn. Lý giải cho điều này, giáo sư sinh thái học tiến hoá Andrea Manica nói rằng:
“Cơ thể lớn hơn có thể giúp các sinh vật vượt qua cái lạnh. Khi cơ thể bạn càng lớn, tỷ lệ giữa diện tích bề mặt và thể tích của cơ thể càng nhỏ, giúp bảo tồn nhiệt lượng hiệu quả hơn. Đây là mối quan hệ đã được tìm thấy ở nhiều loài động vật, hay thậm chí là trên người hiện đại. Nhưng đây là kết quả đầu tiên chứng minh khí hậu và nhiệt độ chính là động lực cho những thay đổi kích thước trên cơ thể hàng triệu năm qua”.
Bên cạnh ảnh hưởng đến kích thước cơ thể, nhóm nghiên cứu cũng đã khảo sát xem não bộ của chúng ta có bị ảnh hưởng tương tự hay không. Kết quả chỉ ra mối liên kết giữa não và khí hậu không thật sự rõ ràng. Các chuyên gia cho biết, loài người hiện đại homo sapien chỉ mới xuất hiện vào khoảng 300.000 năm trước ở Châu Phi, nhưng lại là loài người cuối cùng còn tồn tại. Có nhiều loài người khác từng có mặt trên hành tinh này nhưng họ đều đã tuyệt chủng.
So với các loài như homo habilis, não bộ của chúng ta nặng hơn 50% và kích thước cơ thể hơn gấp 3 lần. Mặc dù vậy, có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kích thước não nên vẫn khó có thể kết luận liệu nó có thực sự bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu hay không. Manica nói rằng các thay đổi về kích thước não bộ và cơ thể phát triển dưới những yếu tố áp lực khác nhau chứ không hề giống nhau.
Sẽ có nhiều anh em tự hỏi rằng vậy liệu cơ thể của chúng ta có tiếp tục thay đổi không. Giáo sư Manica cũng nói rằng khó có khả năng này. Những thay đổi mà nghiên cứu nhận thấy đã phải trải qua vài trăm nghìn cho tới cả triệu năm và khí hậu của Trái Đất lúc bấy giờ cũng thay đổi vô cùng khắc nghiệt. Vậy nên vài trăm năm biến đổi khí hậu thời hiện tại sẽ không ảnh hưởng gì và chúng ta ngày càng có thể kiểm soát nhiệt độ môi trường sống xung quanh theo ý mình, đơn cử là máy điều hoà chẳng hạn.
Tham khảo CNN
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Anh và Đại học Tubingen, Đức đã thu thập các thông số đo đạc kích thước cơ thể và não bộ của hơn 300 hoá thạch thuộc về những người cổ đại. Kết hợp dữ liệu này với các mô phỏng lại khí hậu khu vực của Trái Đất từ hàng triệu năm trước, người ta nhận thấy rằng khí hậu (đặc biệt là nhiệt độ) là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi về kích thước cơ thể của loài người.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng khí hậu lạnh hơn, khắc nghiệt hơn có liên quan đến việc kích thước cơ thể sống to lớn hơn, trong khi đó ngược lại, khí hậu nóng ấm sẽ liên hệ đến những kích thước cơ thể nhỏ hơn. Lý giải cho điều này, giáo sư sinh thái học tiến hoá Andrea Manica nói rằng:
“Cơ thể lớn hơn có thể giúp các sinh vật vượt qua cái lạnh. Khi cơ thể bạn càng lớn, tỷ lệ giữa diện tích bề mặt và thể tích của cơ thể càng nhỏ, giúp bảo tồn nhiệt lượng hiệu quả hơn. Đây là mối quan hệ đã được tìm thấy ở nhiều loài động vật, hay thậm chí là trên người hiện đại. Nhưng đây là kết quả đầu tiên chứng minh khí hậu và nhiệt độ chính là động lực cho những thay đổi kích thước trên cơ thể hàng triệu năm qua”.
Bên cạnh ảnh hưởng đến kích thước cơ thể, nhóm nghiên cứu cũng đã khảo sát xem não bộ của chúng ta có bị ảnh hưởng tương tự hay không. Kết quả chỉ ra mối liên kết giữa não và khí hậu không thật sự rõ ràng. Các chuyên gia cho biết, loài người hiện đại homo sapien chỉ mới xuất hiện vào khoảng 300.000 năm trước ở Châu Phi, nhưng lại là loài người cuối cùng còn tồn tại. Có nhiều loài người khác từng có mặt trên hành tinh này nhưng họ đều đã tuyệt chủng.
So với các loài như homo habilis, não bộ của chúng ta nặng hơn 50% và kích thước cơ thể hơn gấp 3 lần. Mặc dù vậy, có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kích thước não nên vẫn khó có thể kết luận liệu nó có thực sự bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu hay không. Manica nói rằng các thay đổi về kích thước não bộ và cơ thể phát triển dưới những yếu tố áp lực khác nhau chứ không hề giống nhau.
Sẽ có nhiều anh em tự hỏi rằng vậy liệu cơ thể của chúng ta có tiếp tục thay đổi không. Giáo sư Manica cũng nói rằng khó có khả năng này. Những thay đổi mà nghiên cứu nhận thấy đã phải trải qua vài trăm nghìn cho tới cả triệu năm và khí hậu của Trái Đất lúc bấy giờ cũng thay đổi vô cùng khắc nghiệt. Vậy nên vài trăm năm biến đổi khí hậu thời hiện tại sẽ không ảnh hưởng gì và chúng ta ngày càng có thể kiểm soát nhiệt độ môi trường sống xung quanh theo ý mình, đơn cử là máy điều hoà chẳng hạn.
Tham khảo CNN