Trong một buổi phỏng vấn gần đây với tờ The New York Times, Bill Gates đã đổ tội cho Elon Musk và tổng thống Donald Trump liên quan đến cái chết của hàng triệu trẻ em nghèo trên thế giới.
Theo đó, Bill Gates đưa ra cáo buộc trên vì Elon Musk đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Mỹ, đặc biệt là việc làm tê liệt Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khi Musk đứng đầu Cục Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dưới thời chính quyền Trump.
Theo Gates, Elon Musk vơi vai trò lãnh đạo DOGE đã góp phần quyết định cắt giảm ngân sách của USAID đến 80%, vượt xa mức cắt giảm mà nhiều người từng lo ngại. USAID vốn là kênh viện trợ nước ngoài chủ yếu của Mỹ, chuyên tài trợ cho các chương trình cung cấp lương thực, thuốc men và phòng chống dịch bệnh tại những khu vực nghèo khó trên thế giới.
Với việc cắt giảm này, Gates cảnh báo rằng nó đã khiến hàng loạt nhu yếu phẩm và vật tư y tế quan trọng bị bỏ không trong kho, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát các bệnh như sởi, HIV và bại liệt tại các quốc gia đang phát triển. Một ví dụ điển hình mà ông đưa ra là việc ngừng tài trợ cho một bệnh viện ở Mozambique, nơi đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn lây truyền HIV từ mẹ sang con. Theo Gates, quyết định này được đưa ra vì một hiểu lầm rằng ngân sách đang được dùng để phát bao cao su cho Hamas tại Gaza, trong khi thực chất nó đang được sử dụng cho công tác phòng chống HIV tại châu Phi.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/05/8727647_gates-chi-trich-cat-giam-usaid.jpeg)
Bill Gates bảo vệ USAID trong việc bị cắt giảm ngân sách
Bên cạnh đó, Gates cũng ước tính rằng hậu quả trực tiếp của việc cắt giảm có thể khiến số lượng trẻ em tử vong trên toàn cầu tăng từ 5 triệu lên 6 triệu mỗi năm và điều này sẽ đảo ngược hoàn toàn tiến trình giảm tử vong trẻ em đã đạt được suốt nhiều năm qua. Gates gay gắt cáo buộc rằng người giàu nhất thế giới đang gián tiếp giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới, qua đó nhấn mạnh tác động đạo đức nặng nề của các quyết định chính sách như vậy.
Ngoài việc kêu gọi xem xét lại các quyết định, Gates cũng so sánh cam kết từ thiện của mình với cách tiếp cận của Musk. Trong khi Gates tuyên bố sẽ hiến tặng gần như toàn bộ tài sản của mình cho quỹ Gates Foundation trong vòng 20 năm tới nhằm cải thiện đời sống và sức khỏe toàn cầu, ông lưu ý rằng Musk dù đã ký vào cam kết Giving Pledge nhưng lại chọn thực hiện vào cuối đời và điều này sẽ khiến hiệu quả mà sự cho đi đó trở nên rất hạn chế. Ở thời điểm hiện tại, Gates kêu gọi chính quyền tổng thống Donald Trump đảo ngược các quyết định cắt giảm viện trợ, cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời, hàng triệu cái chết có thể xảy ra – và những tiến bộ trong lĩnh vực y tế bà mẹ và trẻ em sẽ bị xóa sổ.
Về phía Elon Musk, ông đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của Gates và gọi đó là sự dối trá trắng trợn. Musk cho rằng những hành động của mình là nhằm loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng trong chi tiêu chính phủ, chứ không phải làm hại người nghèo. Chính quyền tổng thống Donal Trump cũng đứng về phía Musk, ca ngợi ông là một người yêu nước đang nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ và bảo vệ lợi ích của người nộp thuế Mỹ.
Nguồn: The New York Times
Theo đó, Bill Gates đưa ra cáo buộc trên vì Elon Musk đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Mỹ, đặc biệt là việc làm tê liệt Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khi Musk đứng đầu Cục Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dưới thời chính quyền Trump.
Theo Gates, Elon Musk vơi vai trò lãnh đạo DOGE đã góp phần quyết định cắt giảm ngân sách của USAID đến 80%, vượt xa mức cắt giảm mà nhiều người từng lo ngại. USAID vốn là kênh viện trợ nước ngoài chủ yếu của Mỹ, chuyên tài trợ cho các chương trình cung cấp lương thực, thuốc men và phòng chống dịch bệnh tại những khu vực nghèo khó trên thế giới.
Với việc cắt giảm này, Gates cảnh báo rằng nó đã khiến hàng loạt nhu yếu phẩm và vật tư y tế quan trọng bị bỏ không trong kho, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát các bệnh như sởi, HIV và bại liệt tại các quốc gia đang phát triển. Một ví dụ điển hình mà ông đưa ra là việc ngừng tài trợ cho một bệnh viện ở Mozambique, nơi đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn lây truyền HIV từ mẹ sang con. Theo Gates, quyết định này được đưa ra vì một hiểu lầm rằng ngân sách đang được dùng để phát bao cao su cho Hamas tại Gaza, trong khi thực chất nó đang được sử dụng cho công tác phòng chống HIV tại châu Phi.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/05/8727647_gates-chi-trich-cat-giam-usaid.jpeg)
Bill Gates bảo vệ USAID trong việc bị cắt giảm ngân sách
Bên cạnh đó, Gates cũng ước tính rằng hậu quả trực tiếp của việc cắt giảm có thể khiến số lượng trẻ em tử vong trên toàn cầu tăng từ 5 triệu lên 6 triệu mỗi năm và điều này sẽ đảo ngược hoàn toàn tiến trình giảm tử vong trẻ em đã đạt được suốt nhiều năm qua. Gates gay gắt cáo buộc rằng người giàu nhất thế giới đang gián tiếp giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới, qua đó nhấn mạnh tác động đạo đức nặng nề của các quyết định chính sách như vậy.
Ngoài việc kêu gọi xem xét lại các quyết định, Gates cũng so sánh cam kết từ thiện của mình với cách tiếp cận của Musk. Trong khi Gates tuyên bố sẽ hiến tặng gần như toàn bộ tài sản của mình cho quỹ Gates Foundation trong vòng 20 năm tới nhằm cải thiện đời sống và sức khỏe toàn cầu, ông lưu ý rằng Musk dù đã ký vào cam kết Giving Pledge nhưng lại chọn thực hiện vào cuối đời và điều này sẽ khiến hiệu quả mà sự cho đi đó trở nên rất hạn chế. Ở thời điểm hiện tại, Gates kêu gọi chính quyền tổng thống Donald Trump đảo ngược các quyết định cắt giảm viện trợ, cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời, hàng triệu cái chết có thể xảy ra – và những tiến bộ trong lĩnh vực y tế bà mẹ và trẻ em sẽ bị xóa sổ.
Về phía Elon Musk, ông đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của Gates và gọi đó là sự dối trá trắng trợn. Musk cho rằng những hành động của mình là nhằm loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng trong chi tiêu chính phủ, chứ không phải làm hại người nghèo. Chính quyền tổng thống Donal Trump cũng đứng về phía Musk, ca ngợi ông là một người yêu nước đang nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ và bảo vệ lợi ích của người nộp thuế Mỹ.
Nguồn: The New York Times