Vừa rồi tỷ phú Bill Gates vừa xuất bản cuốn hồi ký mới nhất của ông, với tựa đề “Source Code: My Beginnings”. Trong quá trình giới thiệu cuốn sách, Gates đã có cuộc phỏng vấn với tờ Associated Press. Tại đây ông đã có những chia sẻ về vô vàn những chủ đề khác nhau, từ những thuyết âm mưu xoay quanh việc ông kêu gọi tiêm vaccine, rồi cả quan điểm về những vụ kiện chống độc quyền mà Google đang phải đối mặt. Nhưng chủ đề có lẽ đáng nói nhất trên khía cạnh công nghệ, chính là quan điểm của ông về Intel.
Những năm qua, mọi chuyện không hề suôn sẻ với Intel, và đó là cách nói giảm nói tránh, vì ai cũng thấy những quyết định kinh doanh trong vòng hơn 10 năm trở lại đây của tập đoàn này đang khiến họ phải chịu những khoản thua lỗ khổng lồ, chỉ với mục tiêu quay trở lại vị thế dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu. Và Bill Gates, người luôn đặt Intel ở một vị trí khá quan trọng đối với bản thân ông, cho rằng Intel “đã lạc lối”.
Lý do Gates luôn coi trọng và yêu mến Intel, theo ông, là vì nếu như tập đoàn này không tạo ra con chip vi xử lý đầu tiên trên thị trường tiêu dùng, là Intel 4004 vào năm 1971, chắc chắn sự nghiệp của Bill Gates sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Không có Intel 4004, thì cũng chẳng có những con chip CPU cao cấp hơn để kích thích sự phát triển và bùng nổ của ngành máy tính cá nhân, rồi từ đó dẫn tới nhu cầu phát triển phần mềm cũng như hệ điều hành cho những hệ thống ấy.
Microsoft và Intel trong vòng hơn 10 năm qua đi theo hai hướng vô cùng khác biệt. Điều mà anh em có thể đã quên, đó là 18 năm trước, cả Microsoft lẫn Intel đều đã bỏ lỡ cuộc đua smartphone, thứ đã giúp Apple có được ngày hôm nay. Nhưng cách Microsoft và Intel kinh doanh từ đó tới nay thì gần như trái ngược hoàn toàn.
Những năm qua, mọi chuyện không hề suôn sẻ với Intel, và đó là cách nói giảm nói tránh, vì ai cũng thấy những quyết định kinh doanh trong vòng hơn 10 năm trở lại đây của tập đoàn này đang khiến họ phải chịu những khoản thua lỗ khổng lồ, chỉ với mục tiêu quay trở lại vị thế dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu. Và Bill Gates, người luôn đặt Intel ở một vị trí khá quan trọng đối với bản thân ông, cho rằng Intel “đã lạc lối”.
Lý do Gates luôn coi trọng và yêu mến Intel, theo ông, là vì nếu như tập đoàn này không tạo ra con chip vi xử lý đầu tiên trên thị trường tiêu dùng, là Intel 4004 vào năm 1971, chắc chắn sự nghiệp của Bill Gates sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Không có Intel 4004, thì cũng chẳng có những con chip CPU cao cấp hơn để kích thích sự phát triển và bùng nổ của ngành máy tính cá nhân, rồi từ đó dẫn tới nhu cầu phát triển phần mềm cũng như hệ điều hành cho những hệ thống ấy.

Microsoft và Intel trong vòng hơn 10 năm qua đi theo hai hướng vô cùng khác biệt. Điều mà anh em có thể đã quên, đó là 18 năm trước, cả Microsoft lẫn Intel đều đã bỏ lỡ cuộc đua smartphone, thứ đã giúp Apple có được ngày hôm nay. Nhưng cách Microsoft và Intel kinh doanh từ đó tới nay thì gần như trái ngược hoàn toàn.
Đối với Microsoft, kể từ khi CEO Satya Nadella nhậm chức vào năm 2014, định hướng phát triển phần mềm cũng như đầu tư mạnh tay cho điện toán đám mây, rồi hiện tại là nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI đang khiến Microsoft luôn đứng vững trong top 3 những tập đoàn có giá trị vốn hóa cao nhất hành tinh, bên cạnh Apple và Nvidia.
Còn trong khi đó, Intel thì đang phải trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh tồi tệ nhất kể từ khi thành lập. Những trì hoãn chuyển đổi tiến trình gia công chip từ 14 lên 10nm đã khiến Intel chậm trễ trong việc ra mắt tiến trình 7nm. Rồi họ liên tục mất thị phần chip xử lý vào tay AMD.
Apple thì từ bỏ việc ứng dụng chip Intel trong máy tính macOS để tự phát triển chip riêng dựa trên kiến trúc tập lệnh ARM, rồi phải đối mặt với những lỗ hổng bảo mật trong những kiến trúc chip xử lý, hay gần đây nhất là những vấn đề đối với thế hệ chip Raptor Lake. Rồi những vấn đề với tài chính, đặc biệt là vì những khoản đầu tư khổng lồ để giúp Intel bắt kịp với TSMC và Samsung đã kết hợp với những vấn đề kể trên, dẫn tới việc CEO Pat Gelsinger bị cho thôi việc vào cuối năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, Bill Gates nói: “Tôi thực sự choáng khi thấy Intel về cơ bản là đã lạc lối hoàn toàn.” Theo ông, nhà đồng sáng lập Intel, ngài Gordon Moore “luôn giữ Intel ở vị thế hàng đầu thị trường bán dẫn. Nhưng đến giờ họ vừa tụt hậu trong thiết kế kiến trúc chip xử lý, vừa tụt hậu trong công nghệ gia công bán dẫn.”
Hiện tại Nvidia, TSMC và đến cả Qualcomm đều đang có những tiến bộ khoa học công nghệ xếp trên Intel ở nhiều khía cạnh, từ thiết kế đến gia công. Bắt kịp họ không hề dễ, nếu không muốn nói là gần như bất khả thi đối với Intel, xét tới tình hình hiện tại của họ.
Bill Gates cũng nhấn mạnh tới việc Intel đã bỏ lỡ xu hướng chip xử lý AI như thế nào. Nhưng đổi lại, ông cũng ghi nhận những nỗ lực của cựu CEO Pat Gelsinger, dù rằng những nỗ lực ấy đến giờ vẫn chưa thu về trái ngọt cho tập đoàn: “Tôi nghĩ Pat rất can đảm khi tuyên bố rằng, ‘không, tôi sẽ sửa cả những vấn đề của mảng thiết kế chip lẫn mảng gia công chip.’ Tôi thực sự hy vọng, vì những nỗ lực của ông ấy, cũng như vì đất nước này, Intel và Gelsinger sẽ thành công. Tôi hy vọng Intel sẽ hồi phục, nhưng phải thừa nhận hiện giờ họ đang rất khó khăn.”
Theo Techspot
Quảng cáo