BIMS 2023: "Trên tay" BMW CE 04 - maxi scooter điện thiết kế tương lai, giá gần 600 triệu

MinhTriND
21/3/2023 14:40Phản hồi: 78
BIMS 2023: "Trên tay" BMW CE 04 - maxi scooter điện thiết kế tương lai, giá gần 600 triệu
BMW CE 04 là chiếc maxi scooter chạy điện hoàn toàn được BMW giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2021. Xe cũng đã cập bến một số thị trường Đông Nam Á, trong đó có thể kể tới như Indo hay Thái Lan. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy thực tế chiếc xe này ngoài đời. Giá bán của nó ở Thái đang rơi vào khoảng gần 600 triệu và mình nghĩ nếu về đến Việt Nam thì giá xe cũng sẽ từ tầm này trở lên.



BMW CE 04 có thiết kế lạ mắt và rất tương lai, không giống với bất kỳ mẫu xe scooter nào hiện tại của cả chính BMW lẫn các hãng xe khác trên thị trường. Tổng thể thân xe là sự kết hợp giữa những đường nét vuốt cong mềm mại và các khối hình chữ nhật, để làm cho nó trông giống như 1 chiếc phi thuyền nhỏ mà chúng ta nhìn thấy người ta hay cưỡi trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

[​IMG]

Đèn chiếu sáng full LED, đèn xi-nhan tách rời nhỏ nhắn tích hợp phía trên đầu xe, kính chắn gió nhỏ màu cam tạo điểm nhấn. Đó là những điểm mà mình cảm thấy ấn tượng đầu tiên đối với cái nhìn từ phía trước. Khu vực trục bánh trước với phần dè chắn bùn, mâm xe, đĩa phanh, kẹp phanh đều được làm rất đầy đặn và nhìn khoẻ khoắn. ABS chắc chắn là trang bị tiêu chuẩn cho cả phanh trước và sau.


BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-2.jpg

Về phía ngang hông, yếm trước của BMW CE 04 tạo thành 2 mảng lớn với logo hãng nổi bật nằm ở giữa. Ở phía sau, nổi bật hơn cả có lẽ là phần yên xe được làm thanh mảnh rất táo bạo với phối màu cam. Dù vậy, khi mình ngồi lên thì cảm giác cực kỳ dễ chịu nhờ độ êm ái của nó. BMW cũng rất phá cách khi làm phần yên không sát với thân xe mà chừa một khoảng trống lên, nhìn rất hay. Yên xe phối màu cam và đen, khu vực cho người ngồi sau được phân rõ nhờ 1 gờ nhô lên.
BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-27.jpg

Vì sở hữu hệ thống dẫn động bằng điện vốn có thiết kế tinh giản hơn so với động cơ đốt trong truyền thống, thế nên nhà sản xuất sẽ còn nhiều không gian để chứa các vật dụng to ở 2 bên thân xe. Ngoài ra, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy thiết kế công thái học của xe tạo thế ngồi trung dung, thoải mái, đáp ứng nhu cầu đi lại thoải mái khi di chuyển trong phố xá đông đúc. Thật ra, mình thích nhất cái nhìn từ bên hông đối với CE 04, bởi sự hiện đại và lạ lẫm của nó.

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-4.jpg

Được trang bị động cơ điện 42 mã lực (31 kW) bố trí nằm giữa bộ pin 8,9 kWh và bánh sau, CE 04 có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 120 km/h. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể chạy được quãng đường tối đa 130 km. Pin trang bị trên xe lithium-ion được sạc bằng thiết bị sạc tích hợp tại ổ cắm gia dụng thông thường, trạm treo tường hoặc trạm sạc công cộng. Tuỳ vào thị trường mà BMW sẽ tặng kèm với xe bộ sạc với công suất nào.

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-5.jpg

Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian để sạc đầy pin của chiếc xe là 4 tiếng 20 phút với ổ cắm thông thường ở gia đình. Với bộ sạc cấp 2, thời gian đó giảm xuống chỉ còn 1 giờ 40 phút và nếu bạn chỉ cần sạc từ 20-80%, thời gian này sẽ giảm xuống chỉ còn 45 phút.

Quảng cáo


BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-30.jpg

Tương tự như trên những chiếc ô tô điện, BMW CE 04 sẽ có hệ thống phanh tái tạo hoạt động khi người lái vặn hết ga và tự động quyết định lượng mô-men cản phù hợp cho bánh trước và bánh sau để giữ cho mọi thứ ổn định và cân bằng. Vì động cơ điện có thể vận hành ngược lại một cách đơn giản, nó cũng giúp cho quá trình lùi xe trở nên dễ dàng hơn.

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-29.jpg

Phanh trước của xe là hệ thống phanh đĩa đôi đường kính 265 mm, kẹp phanh 4 piston, trong khi phanh sau đĩa đơn 265 mm. Cả 2 hệ thống phanh đều được trang bị ABS của Bosch. Mâm trước và sau của xe đều có chung kích thước 15 inch.
BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-10.jpg

BMW CE 04 mới có ba chế độ lái “ECO”, “Rain” và “Road”. Ngoài ra còn có thêm 1 chế độ lái “Dynamic” giúp đẩy tối đa công suất của chiếc xe lên mức cao nhất có thể. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi giữa các chế độ lái thông qua màn hình màu 10,25 inch đóng vai trò là bảng đồng hồ công tơ mét. Màn hình này của xe có độ phân giải 1920 x 720 pixel, hỗ trợ kết nối với điện thoại để nhận thông báo, dẫn đường…

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-16.jpg

Quảng cáo



Từ màn hình này, các thông số khác có thể nắm được bao gồm trạng thái pin, bản đồ dẫn đường...Người dùng cũng cần kết nối xe với điện thoại thông qua ứng dụng để liên tục cập nhật phần mềm cho xe. Nói về smartphone, BMW CE 04 có một ngăn chứa điện thoại thông minh để giữ thiết bị của bạn an toàn và cũng có cổng sạc thiết bị với tốc độ lên đến 1,5A.

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-22.jpg

Cùm nút bên trái của xe cũng có khá nhiều nút bấm để tinh chỉnh các chức năng khác nhau của xe, có cả vòng xoay để chuyển giữa các menu, một tính năng khá quen thuộc trên những dòng mô tô của BMW. Nếu cần nhiều công nghệ hơn, người mua có thể bỏ tiền để sở hữu thêm Gói cao cấp để thêm đèn pha thích ứng, Chế độ lái Pro, ABS Pro, hệ thống sạc nhanh Cấp 2, hệ thống sưởi ghế và đo áp suất lốp.

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-17.jpg

Hệ thống treo sau của xe có đường kính lớn, thiết kế hầm hố và khoẻ khoắn. Đây là treo dạng đơn, đặt theo góc nghiêng lớn được đặt nằm ở bên trái của đuôi xe. Bởi vì phần yên được làm khá cụt, thế nên nguyên khúc bánh sau của xe sẽ có vẻ hơi lồi ra bên ngoài và cũng giúp cho xe có phần nào đó chất chơi hơn.

BIMS-2023-tren-tay-BMW-CE04-tinhte-23.jpg

BMW CE-04 là khởi đầu của một kế hoạch dài hạn trong quá trình điện khí hóa toàn bộ dải sản phẩm của BMW. Chữ “C” trong tên xe cho biết chiếc xe này vẫn dùng hộp số CVT tương tự như C400X hay C400GT, chữ “E” là Electric để chỉ xe điện và 04 nghĩa là nó mạnh tương đương với 1 chiếc xe có dung tích xy lanh 400cc.



Xe Tinh tế đang có mặt tại Bangkok International Motor Show 2023.
78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

leluan91
ĐẠI BÀNG
một năm
Xấu quá
@leluan91 1 phong cách chắc lấy cảm hứng từ xe đạp đôi khi nhà thiết kế đi chơi ở vũng tàu
@dual1 Đúng phong cách cái scooter đồ chơi + bánh to + lắp thêm cái ghế cho 2 người!
Tiêu đề bỏ chữ loài người ra thì hay hợn, đọc rất dị hợm
@-Mr.S- Vâng. "Bầy đàn" của ihiep mà 😁
@Bão Sài Gòn Bạn nghe 2 chữ đặc sản chưa? B nói thế mấy thằng mod nó vào ẳng lên bh
TAD23
ĐẠI BÀNG
một năm
@Giang Không Xấu Trai bác nói thế 😆 công ty nào chả bầy đàn. Công ty bác cũng thế mà đến khi cả nhà bác cũng thế 😃) em cũng chả bênh mấy ông mod vì cũng khó chịu vl ra nhưng các bác đang cay nên mượn cớ hơi quá rồi
@Bão Sài Gòn tinhte càng ngày càng nát bác nhỉ,hic
Theo mình thì nó quá xấu
Jala
ĐẠI BÀNG
một năm
@vũ_tú_inh Mình thì "thiết kế tương lai" mắc ói với cụm từ này. Tự gán ghép, tự biên, tự diễn!
@vũ_tú_inh Đẹp mà hơi đắt với yếu sinh lý pin tý thôi. Con này concept lâu rồi, thương mại nhìn phù hợp thực tế hơn. Nhà giàu mua cafe cà pháo thì chuẩn bài. Thuế rẻ rồi về VN chắc cỡ 1tỷ.
@senfall Mình k nói gì giá cả hay tính năng, mình chia sẻ quan điển của mình thôi
@vũ_tú_inh Thì ai nói gì đâu, xấu đẹp tùy gu mỗi người thôi.
Xe nhìn rất tương lai. Tuy nhiên cái giá 26K$ thì hơi xa tầm tay với đa số. Xe này không dành cho số đông dùng xe với mục đích di chuyển đơn thuần. Để làm thương hiệu, sưu tầm và thể hiện phong cách thì được.
Quá đỉnh, nhìn rất tương lai.
realvn
TÍCH CỰC
một năm
Chưa kịp coi xe đã phải kéo vội xuống chỗ biểu tượng để thả ha ha 🤣
TiaMa
TÍCH CỰC
một năm
bên hongkong bán 400tr thôi,thấy review trên đường thực tế r,nhìn thì cứ viễn tưởng nhưng nó đã lăn bánh trên đường nhựa
Từ loài người có vẻ được dùng quá dễ dãi rồi. Lố quá!
@thieu thien Bị bất lực ngôn ngữ
Quá đẹp! Xe máy BMW này mà về VN thì xe máy điện Vinfast chỉ còn nước đắp chiếu bán ve chai mà thôi.
Giật cái tiêu đề luyên thuyên vô cùng
Thiết kế k đồng đều, đèn xấu, tốc độ tối đa và quãng đường đi dc sạc đầy quá thấp so với giá
móa ơi, quá dữ!
Đẹp, mà thấy dáng ko thực dụng
Đẹp mà chát quá
Mr Do
TÍCH CỰC
một năm
Lần đầu tiên thấy một chiếc bmw hãng chạy lốp pirelli mà k phải metzeler 😳
kiểu dáng hơi dị, nhin đầu hầm hố quá. mà cái đít thật không thể tưởng tượng
Gì chứ scooter BMW khó thấy đẹp.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019