Trước đây Ming-Chi Kuo từng cho rằng Apple Watch Series 8 sẽ được trang bị cảm biến đo thân nhiệt. Tuy nhiên mới đây Bloomberg lại nhận định rằng Apple Watch Series 8 sẽ không trang bị thêm tính năng về sức khoẻ nào khác cả mà phải đợi thêm một thời gian nữa.
Cụ thể theo Mark Gurman từ Bloomberg, cảm biến đo thân nhiệt đã được Apple phát triển và dự kiến tích hợp trên Apple Watch Series 8 trong năm 2022, nhưng kế hoạch này đã phải tạm trì hoãn lại. Qua đó Apple cũng phát triển tính năng đo huyết áp trên Apple Watch nhưng phải mất khoảng 2 đến 3 năm nữa thì mới khả thi. Cuối cùng thì tính năng đo đường huyết cũng chưa chắc sẽ có trên Apple Watch Series 8 trong năm nay.
Nếu theo những gì Mark Gurman nhận định là đúng thì có thể Apple Watch Series 8 sẽ không có thêm bất kỳ một tính năng mới về sức khoẻ nào, và người dùng phải tiếp tục đợi thêm 1 đến 2 năm nữa mới có những sự thay đổi vượt trội.
Rào cản của Apple đó chính là phát triển một sản phẩm smartwatch đeo trên tay nhưng vẫn có thể đo được huyết áp (tâm thu và tâm trương) mà không cần xiết chặt tay người dùng như các máy đo y tế thông thường. Hay có thể tính toán được lượng đường huyết của người dùng mà không cần phải lấy máu từ ngón tay,… Chính vì thế mà Apple cần nhiều thời gian hơn để phát triển công nghệ nhằm tích hợp các cảm biến sức khoẻ để đo một cách chính xác trong khi chỉ thông qua một chiếc smartwatch như AW mà thôi.
Theo MacRumors
Cụ thể theo Mark Gurman từ Bloomberg, cảm biến đo thân nhiệt đã được Apple phát triển và dự kiến tích hợp trên Apple Watch Series 8 trong năm 2022, nhưng kế hoạch này đã phải tạm trì hoãn lại. Qua đó Apple cũng phát triển tính năng đo huyết áp trên Apple Watch nhưng phải mất khoảng 2 đến 3 năm nữa thì mới khả thi. Cuối cùng thì tính năng đo đường huyết cũng chưa chắc sẽ có trên Apple Watch Series 8 trong năm nay.
Nếu theo những gì Mark Gurman nhận định là đúng thì có thể Apple Watch Series 8 sẽ không có thêm bất kỳ một tính năng mới về sức khoẻ nào, và người dùng phải tiếp tục đợi thêm 1 đến 2 năm nữa mới có những sự thay đổi vượt trội.
Rào cản của Apple đó chính là phát triển một sản phẩm smartwatch đeo trên tay nhưng vẫn có thể đo được huyết áp (tâm thu và tâm trương) mà không cần xiết chặt tay người dùng như các máy đo y tế thông thường. Hay có thể tính toán được lượng đường huyết của người dùng mà không cần phải lấy máu từ ngón tay,… Chính vì thế mà Apple cần nhiều thời gian hơn để phát triển công nghệ nhằm tích hợp các cảm biến sức khoẻ để đo một cách chính xác trong khi chỉ thông qua một chiếc smartwatch như AW mà thôi.
Theo MacRumors