Blue Origin hé lộ New Glenn mới: tên lửa hạng siêu nặng chở được 70 tấn hàng lên quỹ đạo

Frozen Cat
21/11/2025 16:18Phản hồi: 5
EditEdit
Blue Origin hé lộ New Glenn mới: tên lửa hạng siêu nặng chở được 70 tấn hàng lên quỹ đạo
Gần đây tên lửa hạng nặng New Glenn của Blue Origin đã gây chú ý với vụ phóng 2 vệ tinh NASA đến Sao Hỏa và thu hồi thành công tên lửa đẩy. Đó là sứ mệnh thứ hai của New Glenn sau lần phóng đầu tiên hồi tháng 1, trong đó họ đã phóng một vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo nhưng tên lửa đẩy không hạ cánh được. Khi New Glenn còn ‘ngồi chưa ấm chỗ’, chưa phóng được bao nhiêu thì Blue Origin đã hé lộ phiên bản mới: tên lửa hạng siêu nặng New Glenn 9x4. Khác với New Glenn hiện tại có thể phóng 45 tấn hàng lên quỹ đạo Trái Đất thấp, bản mới này sẽ đem lên đó tới 70 tấn.

Tương tự bản cũ, tên lửa mới cũng gồm tầng đẩy ở dưới và tầng trên, cùng với khoang chứa tải trọng đặt trên đỉnh. Có điều khoang chứa của tên lửa cũ có đường kính 7 mét, còn khoang chứa trên bản mới rộng đến 8,7 mét. Tầng đẩy của nó sẽ trang bị 9 động cơ BE-4 và tầng trên có 4 động cơ BE-3U nên gọi tắt là 9x4 (hiện tại là 7 động cơ BE-4 và 2 động cơ BE-3U, gọi gộp là 7x2). Việc gắn thêm động cơ sẽ giúp tên lửa mới tăng mạnh lực đẩy để tải thêm hàng hóa lên quỹ đạo, đưa nó gần ngang hàng với Starship.

minh-hoa-ten-lua-new-glenn-va-starship.jpg

Hiện giờ tên lửa New Glenn có khả năng mang tải trọng nặng cỡ trung: đem 45 tấn lên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO), lên quỹ đạo địa tĩnh là 13,6 tấn và quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng giảm còn 7 tấn. Các mức tải trọng này không nhẹ nhưng chỉ hợp với các sứ mệnh thương mại và khoa học. Trong khi đó New Glenn hạng siêu nặng sẽ phóng được hơn 70 tấn lên LEO, lên quỹ đạo địa đồng bộ là 14 tấn và 20 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng. Vì vậy nó có thể phóng đi những vệ tinh khổng lồ, thậm chí chở cùng lúc nhiều món để hỗ trợ các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu.

Theo tấm hình được CEO Dave Limp đăng trên X, tên lửa mới sẽ cao hơn hẳn bản hiện tại (98 mét), vượt qua cả Saturn V (111 mét) và có khoang tải trọng phình lớn ra thấy rõ. Nên tổng chiều cao của nó chí ít cũng gần 120 mét, mấp mé Starship. Thiết kế phình rộng của khoang hàng này sẽ hợp để chứa các vệ tinh lớn có cấu tạo phức tạp, phục vụ các dự án quân sự không gian yêu cầu tải trọng cồng kềnh.

so-sanh-kich-thuoc-cua-cac-ten-lua-new-glenn-voi-saturn-v.jpg

Ngoài ra Blue Origin còn nói sẽ nâng cấp cho từng động cơ của chính tên lửa New Glenn hiện tại, chẳng hạn mỗi động cơ BE-4 xài cho tầng đẩy sẽ tăng sức đẩy từ 2460 kilonewton lên 2847 kN và mỗi động cơ BE-3U sẽ tăng từ 711 kN lên 889 kN. Đương nhiên những động cơ đã nâng cấp này cũng được trang bị cho phiên bản mới luôn. Công ty sẽ vận hành cùng lúc cả bản cũ và mới để khách hàng có nhiều lựa chọn cho nhu cầu của họ.

Theo BlueOrigin, X.
5 bình luận

Xu hướng

Khi số nước làm được tên lửa đẩy mang được hơn 50 tấn hàng lên quỹ đạo còn đếm trên 1 bàn tay thì Mỹ đã thả phanh cho 2 cty tư nhân làm được điều này. Bảo sao nó là siêu cường duy nhất trên thế giới.
Chủ yếu là dự phòng, ngăn ngừa độc quyền thôi chứ xét thực tế tới nay thì 10 năm, 10 tỷ, phóng 2 lần như Jeff hói thì chả có ý nghĩa mẹ gì. Thậm chí thua cả hãng Rocket Lab cũng của Mĩ vì tuy phương tiện nhỏ hơn nhưng họ bay khá thường xuyên. Còn so với SpaceX thì ko có tuổi.
Mà Jeff cũng khôn vãi, thay vì chứng minh phương tiện ổn định và tiếp tục nó để ổn định nó thêm tới độ tin cậy khai thác thương mại thì nhảy sang giai đoạn mới luôn. Thằng nào rót vốn vào thì rủi ro quá cao.
Ổn định đc hoạt động phương tiện vô cùng khó. Bản chất hai vụ New Gelenn 1 và 2 chỉ là thử nghiệm mà thôi, chẳng qua đem mẹ nó vệ tinh nhét vô rồi nếu thành công thì.... đăng tin báo chí như vừa qua, chứ đã chứng minh ổn định lặp lại đc 03 lần liên tiếp đâu.
Xét theo kiểu này, giả dụ khi SpaceX thử gắp lấy tầng đẩy bằng tay robot khổng lồ thành công ngay lần đầu rồi tự coi là xong cmnl để lấy le thì ko thể đạt độ ổn định mà họ có (với F9).
NASA cũng mất 8 lần thử lớn mới đưa người bay quanh MT và thêm 2 chuyến lặp lại nữa thì mới tới chuyến Apollo 11.
SpaceX sau 17 chuyến đưa hàng lên ISS mới tới chuyến chở phi hành gia.
Cũng SpaceX, sau 7 chuyến thử lớn ship V1, 4 chuyến với ship V2 thì mới sang ship V3... rất tiếc booster V3 hôm 20 hay 19 gì đó đã bị nổ âm ko biết sửa đc hay phải hủy
lời lãi mấy đồng
phân lô bắc+ mãi đỉnh
@tranboytien Đi dũa nail kiếm tiền đi em trai, ba cái tin tức công nghệ này em có đọc cả ngày cũng k hiểu đâu.
Nói Mỹ lên Mặt Trăng như đi chợ thì đám ngu nó ko tin, nhìn dàn tên lửa là biết rồi !

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025