Đối với bộ trưởng tư pháp Mỹ Bill Barr, nhận định Huawei và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G của họ tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia là một chuyện, tìm kiếm sản phẩm thay thế cho Huawei lại là chuyện khác. Một giải pháp mà bộ trưởng tư pháp Mỹ đưa ra để cân bằng cán cân thiết bị cơ sở hạ tầng 5G là Mỹ nên mua lại cổ phần của Nokia và Ericsson để kiểm soát và ủng hộ về mặt tài chính, cho phép những tập đoàn phương Tây có thêm khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm, từ đó cạnh tranh được với Huawei.
Trong một bài phát biểu mới đây, ông Barr nói rằng: “Chỉ có hai công ty có thể cạnh tranh được với Huawei hiện giờ: Nokia và Ericsson. Đặt sức mạnh tài chính của chúng ta lên một hoặc hai công ty này sẽ khiến họ trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm và xóa bỏ những nghi ngờ xoay quanh khả năng của họ.”
Cụ thể hơn, ông Barr nói hiện giờ đang có vài kế hoạch để Mỹ hợp tác chiến lược với Nokia, hoặc/và Ericsson thông qua việc mua lại cổ phần hoặc “tạo ra một liên doanh giữa Mỹ và họ”. Dĩ nhiên dù ở cương vị rất cao, vị bộ trưởng tư pháp cũng không có đủ quyền hành để ép buộc điều đó trở thành hiện thực. Nhưng đứng ở góc nhìn của cơ quan quản lý Mỹ, ý tưởng này rất có lợi khi Huawei không còn ở thế độc tôn trên thị trường thiết bị 5G, nhờ vào sức mạnh tài chính mà Mỹ đem tới cho Nokia hay Ericsson.
Trong một bài phát biểu mới đây, ông Barr nói rằng: “Chỉ có hai công ty có thể cạnh tranh được với Huawei hiện giờ: Nokia và Ericsson. Đặt sức mạnh tài chính của chúng ta lên một hoặc hai công ty này sẽ khiến họ trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm và xóa bỏ những nghi ngờ xoay quanh khả năng của họ.”
Cụ thể hơn, ông Barr nói hiện giờ đang có vài kế hoạch để Mỹ hợp tác chiến lược với Nokia, hoặc/và Ericsson thông qua việc mua lại cổ phần hoặc “tạo ra một liên doanh giữa Mỹ và họ”. Dĩ nhiên dù ở cương vị rất cao, vị bộ trưởng tư pháp cũng không có đủ quyền hành để ép buộc điều đó trở thành hiện thực. Nhưng đứng ở góc nhìn của cơ quan quản lý Mỹ, ý tưởng này rất có lợi khi Huawei không còn ở thế độc tôn trên thị trường thiết bị 5G, nhờ vào sức mạnh tài chính mà Mỹ đem tới cho Nokia hay Ericsson.
Theo Engadget