Bộ Y Tế khuyến cáo tránh mang khẩu trang y tế bừa bãi, gây lãng phí và tạo cảm giác yên tâm ảo

Nam Air
6/2/2020 8:25Phản hồi: 100
Bộ Y Tế khuyến cáo tránh mang khẩu trang y tế bừa bãi, gây lãng phí và tạo cảm giác yên tâm ảo
Bộ Y Tế khuyến cáo:

1. Người dân chỉ đeo khẩu trang y tế trong các trường hợp sau đây:

1/Khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus nCoV.
2/Khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi...
3/Khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

2. Người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.


3. Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo việc đeo khẩu trang khi không có chỉ định gây lãng phí và có thể tạo cảm giác yên tâm "ảo"

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo việc đeo khẩu trang khi không có chỉ định gây lãng phí và có thể tạo cảm giác yên tâm "ảo", khiến bỏ qua áp dụng các biện pháp bảo vệ quan trọng như: rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, đồ dùng.

Screen Shot 2020-02-06 at 3.30.12 PM.jpg

Hình cover: Doisongvietnam


Mình copy lai bài tóm tắt trên CafeBiz gởi anh em:

1. Tổ chức y tế thế giới WHO khuyến cáo phải rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, vì theo thói quen, cứ 10 phút/lần tay có những động tác đưa lên mặt.

2. Hiện nay chúng ta chưa có vắc - xin và thuốc điều trị dự phòng, điều trị đặc hiệu, chúng ta phải tránh tiếp xúc trực tiếp qua không khí với người bị nhiễm.

3. Nếu hắt hơi, sổ mũi, ho thì có thể làm bắn virus ra tối đa 1,8m. WHO khuyên đứng cách xa người có biểu hiện lâm sàng như trên khoảng 1m là có thể ngăn được dịch bệnh.

4. Trong thời gian ủ bệnh, khi chưa có những triệu chứng nào, thì người bệnh vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Có thể có những cá thể có triệu chứng rất nhẹ mà chỉ có biểu hiện đau mỏi cơ, sốt nhẹ thoáng qua hay ho nhẹ nhưng thật ra lại mắc Corona, nên dễ bỏ sót một số trường hợp bệnh mà chúng ta không biết.

5. Virus Corona rất nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ, tia cực tím và sợ cả gió, sợ môi trường thông thoáng khí, do đó nên mở các cửa sổ, tận dụng điều kiện tự nhiên để diệt virus.

Quảng cáo


6. Khẩu trang y tế chỉ nên đeo với những người bệnh, những người tiếp xúc gần với người bệnh. Ở ngoài môi trường tự nhiên, những người khoẻ mạnh không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế.

7. Phác đồ điều trị của Việt Nam cũng tiệm cận với thế giới, và chúng ta đã thành công trong việc điều trị 10 ca.

8. Đa phần bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng. Bệnh nhân duy nhất là người Trung Quốc có nhiều bệnh lý nên là cho thở ô-xy, chưa cần phải thở máy. Hiện có ba bệnh nhân xuất viện bằng điều trị đơn giản, không phải phức tạp.

9. Phác đồ điều trị dựa trên ba nguyên tắc cơ bản là điều trị triệu chứng, đảm bảo dinh dưỡng và cân bằng nước và điện giải nhờ ăn uống đầy đủ; theo dõi thật sát độ bão hòa oxy trong máu. Nếu có suy giảm oxy thì can thiệp theo các mức: thở oxy, thở hỗ trợ, thở máy.

10. Bài học từ chống dịch SARS là không nhất thiết phải phương pháp cao siêu. Kinh nghiệm chống SARS của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chính là mở cửa thông thoáng.

11. Chúng ta không cần xây dựng bệnh viện dã chiến, mà sử dụng những bệnh viện sẵn có. Ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ cho tình huống dịch xấu nhất, bằng các bệnh viện ở địa phương và trung ương, chưa có kế hoạch xây bệnh viện dã chiến. Các bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng 3.000 giường, ở địa phương như Hà Nội chuẩn bị 2.000 giường.

Quảng cáo



14. Hiện tại với các ca ở tỉnh Vĩnh Phúc, ngành y tế đang áp dụng bốn vòng cách ly, vòng mới nhất là khoanh vùng những người tiếp xúc với người tiếp xúc với người nghi nhiễm.

15. Người nhiễm corona sau khi được điều trị khỏi có thể miễn dịch, có thể trong vòng 2 năm.

16. Đỉnh dịch của Trung Quốc là 7-10 ngày tới, chứ không phải Việt Nam. Chúng ta còn quá sớm để nhận định tình hình dịch.

17. Ngành Y tế có đủ khả năng, năng lực điều trị dịch bệnh.

18. Virus Corona là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nên sẽ được điều trị miễn phí, nhà nước sẽ lo việc đó.

19. Có thông tin cần tích trữ lương thực, thậm chí tích trữ cả vàng vì dịch... điều này không đúng! Chính phủ và Thủ tướng đã có chỉ đạo rất sát.

20. Hiện không có thông tin virus Corona lây qua đường nước và đường tiêu hóa cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, nếu người bị nhiễm bệnh đến bể bơi tiếp xúc, khạc, nhổ ra bể bơi… thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm.

21. Hầu hết các độ tuổi mắc đều trên 30 tuổi, phụ nữ và trẻ em mắc ít hơn. Đến nay, chưa xác định được tại sao lại vậy. Chúng ta không thể nói trẻ em khó lây nhiễm hơn người lớn và chúng ta chỉ ghi nhận có hiện tượng này.

22. Ở Vũ Hán, Trung Quốc 80% các bệnh nhân bị mắc corona là trên 60 tuổi; 75% các bệnh nhân đã có bệnh nền.

23. Khuyến khích các cơ sở y tế, hiệu thuốc cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân. Và hãy vì hình ảnh của nhà thuốc, của người dược sĩ, không chỉ cấp phát mà còn nên hướng dẫn cho nhân dân cách đeo tốt nhất.

24. Đối với nhân dân, không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá phải mua được khẩu trang. Nhân dân hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, không làm cung cầu bị chênh lệch.

25. Quan điểm của Thủ tướng xác định chúng ta sẵn sàng chịu thiệt hại về kinh tế nhưng không để thiệt hại về người. Người dân cần biết cách phòng chống, không chạy theo thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, cần bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó với dịch.
100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mục thứ 5 Coronavirus sợ gió thì hơi hài...
Mở cửa để cho nó bay đi hết xí quách rớt xuống chết thôi...
Gió diệt được vi khuẩn thì nó bay ra khỏi mồm là đã chết rồi có gì đâu mà phải bịt miệng?
Trong máy bay gió chuyển virus ddi xa hơn Nên khả năng lây nhiễm cao hơn, những người ngồi xa bênh nhân thì tỉ lệ lây bệnh kém hơn thôi... xem hinh
để nghi hãng hàng không có thêm bắt nạ hút hơi thở bệnh nhân thổi ra ngoài máy bay cho gió giết hết vi khuẩn 😃
flight with corona2.PNG
flight with corona.PNG
vn_soft
CAO CẤP
4 năm
@#JK Tôi có thể hiểu Thông báo này là “nhà nước đã hết nguyên liệu để sản xuất khẩu trang” phải không ạ???
#tannguyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vn_soft Do tích trữ ấy bác, có mấy ng mua cả thùng, mua rồi tặng rồi cho méo thấy đâu cứ mua thùng thùng vs mấy ng quen ở chổ nhà thuốc với cty ấy, nó đặt cả r
@vn_soft cũng có thể hiểu là khi cái gì nhu cầu tăng đột biến thì giá thành tăng cao gây lạm phát.
@#tannguyen Chính những người có suy nghĩ như các bác mới khiến các công ty sản xuất khẩu trang hay nhà thuốc được hưởng lợi đó 😁
Cũng hên người trẻ chưa nhiễm nhiều ca . Không Toang một thế hệ tinh tế .
Hy vọng Việt Nam vững vàng ở top 10 cho đến khi hết dịch .
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@minhthuvc Dlv à, top gì thế ông nội?
@Congcu Top 10 đông nam á chứ gì nữa pa.
gietchetad
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn chung thì đeo khẩu trang y tế ở nơi chưa có dịch thì rất phí, có lẽ giờ mình vẫn chưa đi mua khẩu trang vẫn an toàn 😁
Yung Nguyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@uthalinh Bình thường lúc nào cũng có 1 hộp, và bây giờ cũng thế, du gf cũng ko thiếu :v
@Yung Nguyen đó là do bác dùng như là để che bụi các kiểu thôi chứ nếu ở trong vùng có dịch mà xài 1 ngày 1 cái là k đủ 😁
Yung Nguyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ngokimphuc Vì ko đến nơi đông người đó :v
Kelvin1992
TÍCH CỰC
4 năm
Bộ y tế khuyên tào lao, làm sao biết thằng kế bên có nhiễm hay ko, phải đeo cho an toàn chứ. Ngày thường cũng đeo lọc bụi chứ cần j chờ tới bây giờ. Khẩu trang vải có lọc bụi dc như khẩu trang y tế đâu.

Không khí ở tphcm và HN quá ô nhiễm, mở airvisual lên là biết. Đeo khẩu trang 3M còn ko biết đủ che ko chứ ở đó mà nói đeo khẩu trang y tế phí.

Bộ y tế nói vậy chỉ là cái cớ để người ta giảm chen chân đi mua khẩu trang cho bằng được trong hoàn cảnh khan hiếm khẩu trang thôi.
iamharrytn
TÍCH CỰC
4 năm
Sau khi dập đc dịch, chưa được bệnh rồi thiết nghĩ nên nghiên cứu để chữa ý thức và chữa nhân cách của 1 số bộ phận người kinh doanh trên mạng sống của người khác 😆
@iamharrytn Chữa nhân cách leaders trước khi chữa phó thường dân nhé
@tanvietbt83 Leader đi từ Thường dân ra chứ đâu 😆
@iamharrytn Tớ thấy nhân cách phe đi mua cũng lắm ông có ra gì đâu. Chữa hết cả nút đi
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
@tanvietbt83 Chuẩn khỏi chỉnh.
iamharrytn
TÍCH CỰC
4 năm
@lenam098 Thì rõ là vậy mà b, lúc cao điểm đổ xô đi tranh giành nhau khẩu trang trong nhà t cũng còn chục chiếc thôi nhưng thiết nghĩ sao phải tranh giành nhau, lợi dụng nhau ghê gớm vậy, chẳng biết lúc họ dạy con cái những câu " thương người như thể thương thân " or " không được gian dối bla bla thì họ có ngượng mồm không nhỉ 😆)
Locgk8
TÍCH CỰC
4 năm
Bài này nên ghim lên đầu trang web để mọi người đọc hiểu.
ca kim cuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Locgk8 Đồng ý
dino_su
CAO CẤP
4 năm
Thằng T+ mất dậy, Việt Nam! Mình thủ tướng chính phủ đã viện trợ cho bno 500.000usd, hội chữ thập đỏ ủng hộ 100.000usd. Thế mà bọn nó cảm ơn 21 quốc gia đã ủng hộ bno về vật chất và tinh thần trong đợt dịch lần này. Tất nhiên đếch có bạn vàng 4 tốt mới đểu. Haha, chắc nhiều thằng cay mũi lắm đây 😁
dino_su
CAO CẤP
4 năm
@luca_suarez Bno cảm ơn trên tw đó cụ. Để e tìm link cho 😁. Lũ vô ơn
@dino_su Nó ghi là đã nhận được, chứ nghĩ sao 200 quốc gia mà chỉ có 21 qg gửi viện trợ vậy thím. VN nói tặng chứ hàng chưa gửi đi. chỉ gửi 1 ít khâu trang
@dino_su Cái đó là ngoại giao thôi. Việt Nam từ trước đến giờ có bao giờ làm mất lòng các nước khác đâu, chính sách nhà mình là thế mà :D
Tobie_arc
TÍCH CỰC
4 năm
@dino_su Mình mới công bố viện trợ nhưng hàng mới đi 1 đợt, chưa đi hết nên nó chưa có cảm ơn chính thức
Đáng tiếc là tụi cơ hội nhiều vô số kể mà kẻ thiếu kiến thức cũng không ít... Vậy nên... thôi kệ!
Yugo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@anhtuan1066 Tụi cơ hội nhiều, kẻ thiếu kiến thức cũng không ít, và người có kiến thức thì...kệ. Xã hội loạn mất rồi.
@Yugo Kệ vậy mới bình yên đó bạn
Thực ra cũng tại người dân cả thôi nếu bình tĩnh nhìn nhận vấn đề ko tạo hiệu ứng đám đông , biết sàng lọc thông tin ,ko quá vội vàng thì vấn đề có lẽ khác đi nhiều . Nếu người dân ko xếp hàng tranh nhau mua thì khẩu trang đâu có thành hàng hiếm , mà khi đã hiếm giá tăng cao là lẽ đương nhiên .
Dream82
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tâm lý người việt thà phí nhưng tâm lý yên tâm.
@Dream82 Cái quan trọng nhất là rửa tay, nhiều người đeo khẩu trang vào cứ chủ quan thì tèo ngay.
Nói chung cứ theo khuyến cáo của bộ y tế là được, đi vào chỗ đông người thì đeo, còn đang có triệu chứng ho hắt hơi thì nên đeo suốt để tránh lây cho người khác
@shinkt đeo khẩu trang mà lâu lâu tháo ra thở xong lấy tay quẹt mũi dụi mắt thì cũng bằng 0 luôn
@ngokimphuc Trước khi quẹt mũi thì rửa tay sạch sẽ chả sao nghen
@bestofstrongman đợi rửa tay xong thì nó hết ngứa rồi bác ơi :v
@NTB
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chỗ mình ở thấy dân ít dùng nhưng mua nhiều (hiện tại k có hàng luôn), mua để dự phòng khi cần. Mà nếu k mua dự trữ để dự phòng khi có dịch bùng phát thì đến lúc đó cũng k có mà mua. Nha nước nên gom lại, bán theo đầu người cho từng hộ dân thì hay hơn!
thôi chết me rồi còn chục hộp ở tủ nhà xài chừng nào hết đây
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
Vn dịch hay ko dịch cũng nên mang khẩu trang khi đi trên đường, tại bệnh viện, tại nơi công cộng, ...đây là sinh hoạt bình thường để bv sức khỏe, (có thể gọi là y tế dự phòng) chưa cần nói đến dịch bệnh, môi trường sống bây giờ quá ô nhiễm, khói bụi, hóa chất tùm lum, ko mắc dịch thì cũng dính ung thư phổi sau này nếu ko mang kh.trang.
@Yamahazu Nhà mình có vợ chồng ông anh, năm ngoái có con. Ai đến thăm cháu là ông ấy bắt đeo khẩu trang mới được vào bế hay chơi với cháu. Mình thấy cũng hợp lý.
Rồi ngay cả việc vào viện thăm người ốm người đẻ cũng vậy. Không thấy mấy người có sự cẩn thận ít nhất là đeo cái khẩu trang lên. Trong viện, nhất là các viện lớn đa khoa là nơi rất lắm loại mầm bệnh.
mình lên cty cũng hầu như ko đeo khẩu trang
Nhiều bố vẫn có thói quen khạc nhổ hỉ mũi bừa bãi mọi lúc mọi nơi. Hôm rồi đi xe máy, 1 ông trước mặt đeo khẩu trang, đang phóng nhanh tự dưng chậm lại & ngoái đầu sang 1 bên. Mình đề phòng đi chậm lại. Ngay lập tức ông kia vén khẩu trang nhổ toẹt 1 cái rồi vọt tiếp.
Lam Sia
ĐẠI BÀNG
4 năm
@LRA Đi nhậu cũng hay gặp mấy ông như vậy. Kh biết cái xã hội này lại tồn tại ngững người như vậy. Mấy thằng gánh nặng của xã hội.
@LRA Đúng ra mấy yhangfw khạc nhổ đó cần phải bị bắt vô trung tâm y tế và cách ly 14 ngày. Khi đó mới hết dám khạc nhổ nữa
rất chính xác
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đ,nn& chinhq làm tôi hoàn toàn yên tâm, ko cần dùng khẩu trang.
Vớ vẩn, vậy đừng đội nón bảo hiểm vì tạo cảm giác an toàn giả tạo. Đeo khẩu trang là cách để nhắc chúng ta nhớ rằng đang có dịch bệnh xảy ra.
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
@tichchu2203 Bạn nói đúng, đội mũ bh vì hình thức hoặc tránh bị phạt, hoặc đeo kh.trang qua loa cho có lệ, 2 vấn đề tuy 2 mà 1, tất cả là hình thức giả tạo cho sự an toàn. Thực sự khi gặp tai nạn, mũ bh chất lượng đúng tiêu chuẩn kt sẽ chứng minh, khẩu trang cũng vậy, ko đeo thì thôi, đeo thì hãy biết cách chọn mua và sd, và cuối cùng: hãy ý thức chung vì cuộc sống cộng đồng là số 1.
imilnt
TÍCH CỰC
4 năm
Đã hiếm mà nó còn phí phạm vầy. Nàm sao đây
image.jpg
@imilnt Vẫn gỡ ra đeo được mà. 😆
@imilnt thì mình nên giựt ra
@imilnt đè nó ra chịch cho bỏ cái tật lãng phí

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019