[boxl=350]Quá trình phát triển dòng UAV Phantom Eye với động cơ sử dụng hydrogen đã có những bước tiến rất nhanh, khi chỉ mới tháng 3 qua, Boeing đã tuyên bố bắt đầu lắp ráp mẫu thử đầu tiên của dòng UAV này. Và cũng theo Boeing, thiết kế của UAV Phantom Eye cho phép nó “tàng hình” trước sóng radar.[/boxl]Phantom Eye có sải cánh dài 45,7 mét, trần bay 19.800 mét với vận tốc tối đa vào khoảng 278km/giờ. Khả năng tải khi hoạt động của nó sẽ vào khoảng 204 kg. Theo thông báo từ Boeing thì dòng UAV mới này có thời gian bay kỷ lục, lên tới khoảng 4 ngày đêm. Điểm đặc biệt của Phantom Eye chính là động cơ công suất 2,3 lít, 4 xi-lanh, do hãng Ford sản xuất. Loại động cơ này cũng đã được Ford sử dụng trên một số mẫu xe Ranger. Và với việc sử dụng nhiên liệu sạch hydrogen, thải ra nước thì đây còn là mẫu máy bay rất thân thiện với môi trường.
Cùng với UAV do thám Phantom Eye, Boeing hiện cũng đang chịu trách nhiệm phát triển dòng UAV tấn công tàng hình Phantom Ray. Dự kiến, Phantom Eye sẽ bắt đầu quá trình thử nghiệm tại trung tâm nghiên cứu thuộc NASA, bang California, còn chuyến bay đầu tiên sẽ kéo dài khoảng 4 đến 8 giờ trong quý một năm sau, 2011.