Anh em nghĩ thế nào về việc một con chip có thể hoạt động mà không cần một siêu máy tính, kết nối mạng và bộ nhớ đám mây? “Brain-on-a-chip” - được thiết kế như một “memristor – điện trở bộ nhớ” - chứa được 10.000 liên kết thần kinh nhân tạo, đang được nghiên cứu bởi các nhà khoa học từ MIT, với kích thước nhỏ hơn cả hoa giấy, chính là thiết bị có thể làm được điều đó.
Giải thích về cách hoạt động của con chip này, nhóm nghiên cứu cho biết nó có thể ghi nhớ và tái tạo lại một tấm ảnh grayscale về chiếc khiên của Captain American; nó cũng có khả năng thay đổi một bức hình bằng cách làm nét hoặc làm mờ nó. Thí nghiệm này có vẻ khá đơn giản, thế nhưng họ tin rằng con chip vẫn có thể được nâng cấp để tích hợp những thao tác phức tạp hơn mà chỉ siêu máy tính mới có thể làm được, nhưng ở trong hình dáng nhỏ gọn như một thiết bị AI cầm tay.
Nhóm nghiên cứu vẫn đang sử dụng công nghệ liên kết thần kinh nhân tạo để làm những bài kiểm tra mang tính chất "phải thực hiện các suy luận phức tạp mới có thể đưa ra kết quả". Họ hy vọng rằng trong tương lai, công nghệ của họ có thể được chính thức sử dụng, nhờ vậy anh em chỉ cần mang loại chip này theo để làm những gì mình muốn mà không cần phải có kết nối mạng, không cần “sử dụng siêu máy tính”, cũng như không cần phải lưu trữ tài liệu trên bộ nhớ đám mây nữa.
Theo Engadget
Giải thích về cách hoạt động của con chip này, nhóm nghiên cứu cho biết nó có thể ghi nhớ và tái tạo lại một tấm ảnh grayscale về chiếc khiên của Captain American; nó cũng có khả năng thay đổi một bức hình bằng cách làm nét hoặc làm mờ nó. Thí nghiệm này có vẻ khá đơn giản, thế nhưng họ tin rằng con chip vẫn có thể được nâng cấp để tích hợp những thao tác phức tạp hơn mà chỉ siêu máy tính mới có thể làm được, nhưng ở trong hình dáng nhỏ gọn như một thiết bị AI cầm tay.
Nhóm nghiên cứu vẫn đang sử dụng công nghệ liên kết thần kinh nhân tạo để làm những bài kiểm tra mang tính chất "phải thực hiện các suy luận phức tạp mới có thể đưa ra kết quả". Họ hy vọng rằng trong tương lai, công nghệ của họ có thể được chính thức sử dụng, nhờ vậy anh em chỉ cần mang loại chip này theo để làm những gì mình muốn mà không cần phải có kết nối mạng, không cần “sử dụng siêu máy tính”, cũng như không cần phải lưu trữ tài liệu trên bộ nhớ đám mây nữa.
Theo Engadget