Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Broadcom chính thức từ bỏ thương vụ mua lại Qualcomm

Didu
15/3/2018 4:30Phản hồi: 72
Broadcom chính thức từ bỏ thương vụ mua lại Qualcomm
Như vậy là Intel đã 'cầu được ước thấy' khi cuối cùng, Broadcom đã chính thức từ bỏ thương vụ mua lại hãng sản xuất chip bán dẫn cho di động Qualcomm, thương vụ nếu xảy ra có thể có giá trị lên tới 160 tỉ USD. Broadcom thông báo chính thức từ bỏ thương vụ này sau khi tổng thống Donald Trump ra lệnh ngăn cấm vì cho rằng đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ.

Tổng thống Trump hôm thứ 2 ra lệnh cấm thương vụ này có thể diễn ra vì cho rằng một công ty có trụ sở Singapore muốn mua một công ty Mỹ có thể đe dọa an ninh quốc gia. Broadcom mới đầu bày tỏ thái độ không đồng ý nhưng sau cùng, họ đành phải tuân theo vì không còn cách nào khác. Trước đó từng có thông tin Broadcom sẽ nhóm họp cổ đông để chuyển trụ sở về Mỹ (trở thành công ty Mỹ).

Thông tin Broadcom muốn mua lại Qualcomm bắt đầu nhen nhóm từ cuối 2017 khi họ đưa ra đề nghị 130 tỉ USD. Sau nhiều lần đàm phàn thì mức giá được cho đã tăng lên cao hơn rất nhiều. Nếu thành công thì Broadcom sẽ trở thành hãng làm chip lớn thứ 3 thế giới. Intel cũng vì thế mà được cho đã ngăn cản thương vụ này.

Nguồn: The Verge
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ko bán mình được để thoát kiếp đày ải của táo, giờ tiếp tục kiếp ăn hành.
@openincs Đọc hiểu kém quá cậu ơi
hoaainmna
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Vịt 2019 Mua giá cắt cổ nhưng vẫn phải mua đấy thôi
openincs
TÍCH CỰC
6 năm
@Thành Viên Dấu Tên Đầu óc kém quá đi bạn ơi 😁
id@wn...
TÍCH CỰC
6 năm
@openincs Ban đi mua đồ của apple về Sài bạn là ông chủ sao xin lỗi ban chỉ là con cừu thôi. Apple mua đồ của Samsung nên cung vậy bạn hiểu chứ.
Về tay china là nó vượt mặt cho thấy
Cứ chờ đấy Intel.
Cứ chờ đấy
Rồi Quảng sẽ mua lại mày
Như cách mày mua broadcom 😁 :D :D
Zet123456
ĐẠI BÀNG
6 năm
@phongba046 Bác Quảng nhà mình thì cần gì mua bác...đầy bắng sáng chế .đôi khi broadcom đòi mua í chứ
anhutsg
CAO CẤP
6 năm
Hoà cả làng !
Trump sợ bác China nhúng tay vào, cty Singapore chỉ là bình phong 😁
Công nhận thằng China nó lắm tiền thật, ko có cái gì mà nó ko mua được
@minhthuvc Chính phủ China nợ chủ yếu là do vay tiền ngân hàng, phát hành trái phiếu cho nhân dân thôi 😆
HEOpuka
ĐẠI BÀNG
6 năm
@minhthuvc Chính phủ nó nợ nó trả ,chứ đại gia TQ tụi nó không chung mâm. :vvvvv
@minhthuvc Còn non lắm chú, chú chưa biết tới trò chơi nợ công rồi. Mỹ cũng nợ 20 nghìn tỷ $ kìa, thế chú có bao giờ tự hỏi thằng nào cũng nợ vậy rốt cuộc ai là con nợ ai là chủ nợ, rốt cuộc tiền đi đâu không... Về nghiên cứu thêm đi, account 1200 like mà cùi bắp quá
openincs
TÍCH CỰC
6 năm
@nguyễn thiên thương 20k tỷ đó đa số là nợ dân Mỹ, nợ FED. Phần nợ nước ngoài không nhiều đâu 😁
Chắc lại China mua thôi
Đợi xem nó sẽ về tay ai
China là chắc rồi
Mấy thánh IQ cao cứ hô China mua, chính phủ liên bang nó không thông qua thì China tuổi tôm mà đòi mua.
Không phải có tiền thích mua tiên cũng được rồi
Trump nó không cho mua, chính phủ không thông qua thì rót bao tiền vào cũng không mua được đâu, cứ làm như có tiền là có tất cả ấy. Vấn đề an nibh quốc gia mà lại là của Mỹ hẳn hoi, mấy thím làm như đơn giản lắm.
ngsangmt
TÍCH CỰC
6 năm
@alakazam1994 Thế nó rót tiền vô cho anh Trum thì sao? Nó cho anh Trum cỡ vài chục tỷ mỹ kim xem có thông qua không?
lastpr0
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ngsangmt Nói như bác TQ nó mua được cả nước Mỹ từ lâu rồi. Tổng thống Mỹ chứ không phải ốc bu vàng VN nhé!
openincs
TÍCH CỰC
6 năm
@ngsangmt Nó bị chặn bởi các tổ chức khác! Mỹ chứ không phải nước khác nhé, tổng thống Mỹ có quyền ra lệnh huỷ diệt thế giới nhưng trong nước không phải thích gì làm nấy. Có cái cấm nhập cư mà còn bị thẩm phán nó huỷ bỏ kia kìa 😁
dual1
CAO CẤP
6 năm
Trump nuốt Lý thì được chứ nuốt ngược Trump không chịu đâu
Không bán là chuẩn rồi. Dù gì thì Broadcom Limited cũng là một công ty có trụ sở ở nước ngoài, biết đâu được anh nào đó bên ngoài lại chả nhúng tay vào hỗ trợ rồi.
shensai_1
TÍCH CỰC
6 năm
tin này vui nha
Trump tuýt còi thì có tiền cũng chẳng mua được
Sau nhiều cty Singapore là người TQ đứng sau! Mỹ nó ngại là phải
Vịt 2019
TÍCH CỰC
6 năm
Nước người ta 😁
ONE NO!
TÍCH CỰC
6 năm
Hi vọng tương lai số phân Qualcomm không như Yahoo
vinhtnk16
TÍCH CỰC
6 năm
Công ty ở Sing có thể có nhiều cổ đông của TQ, nên Mỹ quan ngại cũng có thể là như vậy
@vinhtnk60325 Sing đa số toàn công ty nước ngoài đặt trụ sở để trốn thuế thôi.

Mấy thằng bạn mình cũng hay mở công ty ở Sing rồi làm mmo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019