BSA giới thiệu giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng phần mềm có bản quyền

Mikeknowsme
23/10/2019 6:2Phản hồi: 45
BSA giới thiệu giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng phần mềm có bản quyền
Liên minh phần mềm - BSA tổ chức buổi họp báo bàn luận về việc các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã và đang còn sử dụng phần mềm không có bản quyền, trái phép hoặc phần mềm lậu. Điều này dẫn đến những rủi ro không mong muốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là về vấn đề bảo mật.

Đồng thời BSA cũng nêu ra những giải pháp để sắp tới nhiều công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam sẽ cần phải đầu tư để mua bản quyền cho những phần mềm quản lí.

BSA_doanhnghiep_vietnam_2.jpg
Ông Tarun Sawney - đại diện của BSA cho rằng họ đang phát triển phần mềm có công cụ ước tính được những rủi ro cho CEO để dễ dàng quản lý doanh nghiệp của mình.

_BSA_doanhnghiep_vietnam_3.jpg
BSA đã tiếp cận được 6278 công ty ở Việt Nam, trong đó chỉ có 1358 công ty sử dụng phần mềm có bản quyền. Đồng nghĩa chỉ chiếm có 22%, còn lại 78% công ty và doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn xài phần mềm không có bản quyền. Thật chất con số 22% là quá ít, nếu phải so với toàn Châu Á, chỉ có 43% doanh nghiệp chịu đầu tư vào phần mềm bản quyền một cách nghiêm túc.


Vậy rủi ro gì cho các doanh nghiệp khi phải sử dụng phần mềm lậu?
  • Không bảo vệ được dữ liệu
  • Dễ bị hacker xâm nhập
  • Lộ thông tin ra ngoài
Ông Tarun cho một ví dụ rất cụ thể khi một hacker có thể xâm nhập vào phần mềm quản lí của một doanh nghiệp lớn - thu thập thông tin - viết mail hâm doạ và chuộc tiền - các doanh nghiệp và công ty phải âm thầm mất tiền cho hacker mà không biết phải xử lí thế nào.

Qua thăm dò của các CIO (giám đốc công nghệ) trên thế giới, BSA đúc kết số liệu rằng:
  • 46% CIO sợ rủi ro bị đánh cắp dữ liệu
  • 54% nhận thức được rủi ro về bảo mật kém qua việc sử dụng phần mềm không bản quyền
  • 40% gặp tình trạng có kẻ xâm nhập vào hệ thống mạng riêng của doanh nghiệp
  • 28% sập hệ thống
  • 25% CIO lo lắng phải mất nhiều thời gian để fix những lỗ hỏng xâm nhập
BSA cũng hiểu rõ rằng việc mua phần mềm bản quyền rất đắt, nhưng đó là chuyện của ngày xưa khi mà các bên phát triển phần mềm thuờng chỉ bán một lần với giá cực kì cao. Nhưng hiện nay thay vì mua một lần mãi mãi thì các bên phần mềm lại cho phép người dùng đăng ký theo tháng, quý, hoặc năm (subscriptions) với giá dễ chịu hơn. Tất nhiên, doanh nghiệp chỉ bỏ một số tiền không nhiều để đầu tư vào phần mềm bản quyền, còn hơn khi gặp rủi ro thì việc doanh nghiệp đó thất thoát phải gấp nhiều lần số tiền như thế.

BSA_doanhnghiep_vietnam_4.jpg
Mua bản quyền cho phần mềm không hẳn là doanh nghiệp được bảo vệ về an ninh, bảo mật 100%, nhưng nó là bước tiền đề lớn để doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro kể trên. Và khi ấy, bản thân nhà phát triển phần mềm cũng tìm cách khắc phục và cho ra những bản vá sớm nhất đến người dùng, và lúc ấy chính doanh nghiệp và bên phát triển phần mềm cùng nhau khắc phục lỗi bảo mật.

BSA đã và đang hợp tác với Bộ thể thao & du lịch Việt Nam để nhằm xoá bỏ việc sử dụng phần mềm trái phép của hơn 10,000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ đây cho đến cuối năm 2019.

Hiện BSA chưa tiết lộ về ngày cụ thể ra mắt công cụ tính toán rủi ro cho CEO, nhưng ít nhất là đến đầu năm 2020 và giải pháp của BSA hoàn toàn miễn phí.
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khó . Mấy chục năm nay đến Microsoft còn bó tay . Họ nói nhìn đâu cũng thấy vi phạm . Thậm chí ngay cả cơ quan của nhà nước cũng vẫn xài ... lậu thì kinh rồi . Đến thủ tướng vuốt mặt ko kịp vì xấu hổ .
Năm 2017 cả VN đc có 3 doanh nghiệp đc Microsoft hỗ trợ vì toàn xài hàng hịn . Giờ ko biết liệu có tăng thêm đc tẹo nào ko . :p
@minhthuvc Sao lại phối hợp "Bộ thể thao & du lịch Việt Nam"? Dân du lịch hay chơi thể thao thích phần mền lậu lắm ah?
@minhthuvc Phần mền...rẻ thì xài lậu là đúng...
MrXoay84
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc Khó. Cực kỳ khó. Nếu như chỉ là làm đơn giản mình nghĩ cũng nhiều người mua bản quyền. Nhưng nếu là pmem chuyên ngành thì ko đơn giản chút nào. Rất nhiều cty chỉ mua pmem cho 1 máy còn lại là cài bản ...... Có ktra thì...
MrNghiaIT
TÍCH CỰC
5 năm
Khi đi học nhà trường cũng xài lậu, thanh ra ra trường thì dùng lậu
trừ khi sửa luật 😆
và nhà nước bóp chẹt việt nam mới không còn lậu
@soncon_cuchuoi9x bóp chẹt xem như chết doanh nghiệp
rjshkkj
TÍCH CỰC
5 năm
Không phải không muốn dùng mà giá bản quyền nó cao hơn nhều so với thu nhập của doanh nghiệp thu nhập của người dân. Microsoft cũng đã bán bản quyền cho khu vực cho một số nước xung quanh Việt Nam như Thái Lan, Phipine bộ windows và office phiên bản nội địa giá rất rẻ so với bản quốc tế Tiếng Anh.
Khi bản nội địa giá rẻ thì nhiều người sẽ mua hơn so với bản quốc tế. Thu nhập các nước khác nhau xa nên không thể bắt người dân hay doanh nghiệp một nước có mức thu nhập bằng 1/10 hay 1/20 trả bản quyền giống như nhau.
Tương tự như thế Kaspersky hãng phần mềm bảo mật diệt virus đã bán bản quyền diệt virus cho Việt Nam với giá người Việt chấp nhận được cụ thể chỉ bằng giá 1/3 so với bản quốc tế kết quả tỷ lệ dùng phần mềm diệt virus của họ rất cao.
Tôi cũng có khách hàng mua cái thẻ diệt virus KAV (của Kaspersky) gửi mã cho con du học nhưng bên đó không kích hoạt được lý do bị chặn IP chỉ có IP trong lãnh thổ Việt Nam mới kích hoạt được muốn dùng phải mua thẻ bên nước đó và giá thì gấp 3.
Kết luận lại rằng phần mềm bán cho 10 hay 100 hay thậm chí 1000 người hay doanh nghiệp sử dụng thì chi phí cũng không thay đổi bao nhiêu vậy không nên ép một giá để họ vi phạm bản quyền không được gì chi bằng hãy phân vùng và bán theo thu nhập của từng nước. Nước có thu nhập cao thì giá cao ngược lại nước thu nhập thấp giá thấp để chống việc lách luật thì chuyển ngữ hết ví dụ bản quyền cho Việt Nam thì giao diện toàn tiếng Việt chẳng lẽ ông Tây muốn lách luật mua bản quyền Việt thì phải học tiếng Việt quá tội. Cũng như vậy bản quyền windows và office tiếng Thái giá rất rẻ vài trăm nghìn bạn muốn xài có bản quyền chẳng lẽ mua bản quyền mà menu toàn chữ giun dế thì thôi chẳng ai đi lách luật kiểu đó.
@Thái Tâm Nghiên Windows Oem chắc tầm 10$.
Quan trọng là quyền được chọn, bạn mua về có thể dùng linux, bsd, hoặc gì đấy là quyền của bạn.
Qualcomm từng có trường hợp tương tự về thu phí các nhà sản xuất đối với các sản phẩm dùng SoC của nhà sản xuất khác (Exynos, Mediatek, Nvidia), trực tiếp ép nhà sản xuất không dùng chip từ các hãng trên. Vụ này tinh tế từng đưa tin, khi ra tòa Qualcomm đã thua, nếu mình nhớ không nhầm.
@lazyboy76 Đúng như bạn nói. Đó là luật chống độc quyền. NGhe nói mua máy tính cài sẵn windows là 50$ chảy vào túi microsoft rồi phải không bạn. Mình đọc được thông tin này trên diễn đàn nào đó đã đóng cửa
@Thái Tâm Nghiên @lazyboy76 Giá trên amazon là tầm 100$ nha, đâu ra mà 10$, giảm giá sâu nhất khi đặt trước theo như pcworld, là vào khoảng 30$, tức 1 triệu đồng đấy :v Nếu so máy Windows và Freedos trên các trang bán nước ngoài, cùng máy sẽ thấy chênh nhau tầm 50$-100$ nhé 😆)
@SilverWolf501 Thật hả bạn. Micorsoft kiếm không ít tiến từ OS của hắn
boyhk_206
TÍCH CỰC
5 năm
Dùng lậu tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về bảo mật.
Đó là điều tui dám chắc chắn.
thaolegend
ĐẠI BÀNG
5 năm
công ty nhỏ cứ dùng win trial k ..... là đc k ấy thì full linux toàn cty
@thaolegend linux có ai đào tạo đâu mà dùng bạn. Học trong cấp III cũng chỉ windows thôi.
@Thái Tâm Nghiên Win cũng có ai đào tạo đâu bạn, chắc nhà trường dạy bạn cách cài win, cài driver, cài office, mua giấy phép, cập nhật phần mềm?? bây giờ thì không biết thế nào chứ thời tớ chỉ dạy ba lăng nhăng cái gõ văn bản với Pascal 😆)))
Cơ bản mua license cho Win, Office, còn lại các phần mềm free (Adobe DC, Skype, AI Viewer, ...) là đã đáp ứng phần lớn nhu cầu của các công ty ở VN. Chỉ ngại Adobe Pro, AutoCAD, WinServer, ... mới mắc tiền thôi.
Giờ phần mềm nếu rẻ khoảng 100 200k là quất lun, còn ko có thì tìm phầm mềm free xài
@vn_ninja chắc có trong mơ đó bạn
nhanho@ussg
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vấn đề quan trọng vẫn là tiền!
SuperBowl
TÍCH CỰC
5 năm
Quan trọng là người Việt chỉ thích mua 1 lần, chứ vài năm lại cúng tiền 1 lần thì không hấp dẫn vì thu nhập ở VN thuộc dạng bèo, mua cái pc hay laptop là cũng phải gồng lắm rồi, chơi thêm cái bản quyền win vô nữa có nước ăn cám.
@SuperBowl Vậy chứ nhiều người sẵn sàng mua cái bàn phím 3 4 triệu chứ không mua windows. Mà Windows lại là thứ mua 1 lần dùng cả đời.
@warmboy24 vì những người đó kỹ năng dùng máy tính kém nê họ không mua. họ thích mua những gì sờ , nắm được
htux
CAO CẤP
5 năm
Bây giờ tới phim mình cũng xem có bản quyền, hoặc mua lun, chứ ko xem lậu nữa. Từ HĐH, phần mềm, nhạc, game mình đã xài license từ lâu
@htux phim s.e.x giờ cũng có bản quyền đó bạn. bọn thiendia đang sản xuất kìa
mjhungvit
TÍCH CỰC
5 năm
Máy mình mua bản quyền toàn bộ phần mềm và game rồi. Chỉ có 1 cái duy nhất muốn mua mà không đủ tiền là bộ Adobe. Mắc vãi l`
chuchadaqua
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mjhungvit Adobe và AutoCAD. Mắc vãi nhà lồng!
@chuchadaqua hình như 200tr thì phải
đọc bài thấy buồn quá
@pengoccmg toàn nói những vấn đề nguy hiểm không à. trong khi thụ nhập có 200k/ngày
Cuongnv0920
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rất thích xài bản quyền, nhưng giá cao so với thu nhập của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào lớn thì mới giám chơi, nhỏ nhỏ tầm 100PC chỉ cần mua office thôi cũng đúi rồi.
Nhận thức ng việt về bảo mật còn kém lắm
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bản quyền là 1 cái gì đó liên quan đến ... tiền.
mà doanh nghiệp về cơ bản cũng chỉ quan tâm đến tiền (trước mắt), còn rủi ro đằng sau thì không.
DN nhà nước thì nên đầu tư mà mua phần mềm bản quyền để bảo vệ lợi ích của mình và của người dân, quy ra thuế mà tính, để đạt dc mục tiêu chính phủ điện tử bla bla thì đừng tiết kiệm những khoản không đáng.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019